Ngày 9-6, Bộ Y tế Hàn Quốc công bố đã có thêm 1 người tử vong và 8 trường hợp nhiễm MERS-CoV, nâng tổng số người bị mắc tại quốc gia này lên 95 người. Tính chung cả các nước có dịch, đến nay trên thế giới đã có 1.250 người nhiễm, trong đó 451 người tử vong. Còn tại Việt Nam thì sao?
Ca nghi ngờ âm tính với virus gây bệnh
Theo báo cáo của Viện Pasteur TP.HCM, ngày 8-6 viện nhận được mẫu bệnh phẩm đề nghị xét nghiệm xác định MERS-CoV. Đây là mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nam 7 tuổi quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay Cam Ranh, đi du lịch cùng cha mẹ và em trai tại tỉnh Khánh Hòa. Khi nhập cảnh tại sân bay, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Khánh Hòa phát hiện bệnh nhân có triệu chứng sốt 380C. Qua khám sàng lọc cho thấy bệnh nhân trước đó đã được bệnh viện tại Hàn Quốc chẩn đoán viêm họng, nơi bệnh nhân và gia đình sinh sống không ghi nhận trường hợp mắc MERS-CoV cũng như không tiếp xúc với ai nghi ngờ nhiễm MERS-CoV. Tuy nhiên để tăng cường giám sát phòng chống MERS-CoV, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP.HCM xác định. Đồng thời 3 người trong gia đình cũng được cách ly, khám, tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu bệnh phẩm âm tính với virus gây MERS-CoV.
|
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống bệnh MERS-CoV tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chiều 4-6 |
Chiều 8-6, tại Hội nghị tập huấn trực tuyến về giám sát, điều trị và phòng chống dịch bệnh MERS-CoV, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế – khẳng định: Hiện nước ta vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm MERS-CoV, tất cả các trường hợp nghi ngờ đều âm tính với virus gây bệnh.
Tuy nhiên, “Lưu lượng chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam hàng ngày là rất lớn. Vì vậy nguy cơ dịch xâm nhập vào nước ta rất cao. Chúng ta không được chủ quan lơ là, không buông lơi 1 giây 1 phút, cần quyết liệt ngay từ đầu với quyết tâm không để cho dịch bệnh MERS-CoV xâm nhập vào Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
Tại hội nghị, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới WHO, cho biết: Thời gian qua các ca nhiễm nguyên phát được lây truyền từ động vật sang người, các ca nhiễm thứ phát thường lây nhiễm trong môi trường bệnh viện qua nhiễm khuẩn bệnh viện. Vì vậy, Việt Nam cần tập trung vào cải thiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và phát hiện ca bệnh. Theo đó, khi nghi ngờ phải cách ly ca bệnh ngay từ phòng chờ, thực hiện cách ly kể cả khi có kết quả dịch phết mũi âm tính. Đồng thời áp dụng triệt để các biện pháp dự phòng và tránh các giọt tiết khi tiếp xúc với bệnh nhân có các triệu chứng về hô hấp…
PGS.TS Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW cũng cho biết: Bệnh viện đã áp dụng quy trình tiếp nhận người bệnh tại phòng khám. Theo đó người có yếu tố dịch tễ, nghi ngờ sẽ được khám riêng, đi theo quy trình một chiều, đi cầu thang riêng vào thẳng phòng cách ly. Qua đó hạn chế được nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Bệnh viện cũng thành lập 3 đội đặc nhiệm phòng chống dịch lưu động, luôn trong tình trạng thường trực. Hệ thống chống nhiễm khuẩn bệnh viện được tăng cường bằng cách lắp đặt hệ thống chống nhiễm khuẩn bay hơi, tiệt trùng không khí.
GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế – đề nghị: Sở y tế các tỉnh thành phố cần thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, đồng thời rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội phòng chống dịch. Với các địa phương có cửa khẩu cần triển khai quyết liệt các biện pháp giám sát tại cửa khẩu. Riêng các bệnh viện cần chủ động trong việc phòng lây nhiễm, lây nhiễm chéo; tăng cường công tác truyền thông cũng như khuyến cáo đến người dân, người đến khám chữa bệnh để họ chủ động phòng chống dịch.
Giám sát lao động Hàn Quốc trở về nước
Cũng trong chiều 8-6, Bộ Y tế đã tổ chức Ban chỉ đạo liên ngành phòng, chống dịch MERS-CoV. Tại đây, các bộ Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng… đều cho biết đã có triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Riêng Bộ Ngoại giao đã yêu cầu các cơ quan đại diện thường xuyên thông báo về tình hình người dân Việt Nam sống tại những nước có dịch.
Đối với trên 100.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, theo đại diện Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐ, TB &XH): Hàn Quốc đang khuyến khích người lao động bất hợp pháp trở về nước trong thời gian này sẽ không bị mất phí. Bộ LĐ, TB&XH đã tăng cường cũng như chủ động trong việc theo dõi giám sát lao động Hàn Quốc trở về nước trong dịp này.
Có thể nói, những lao động này có nguy cơ không nhỏ đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, bà Tiến đề nghị: Cục Khám chữa bệnh lên kế hoạch chi tiết tập huấn phương án khám chữa bệnh cho những bệnh viện có nhiều người Hàn Quốc trở về; bên cạnh đó tăng cường tập huấn cho các bác sĩ trong quá trình khám cần khai thác bệnh sử bệnh nhân, để có thể phát hiện sớm, cách ly kịp thời. Bệnh viện Nhiệt đới TW cần chủ động trong việc đi kiểm tra tại các bệnh viện tuyến dưới, đặc biệt là những bệnh viện gần nơi có nhiều người Hàn Quốc sống, nhập cảnh…
Bài, ảnh: Hòa Triều


Bình luận (0)