Sự kiện giáo dụcTin tức

Đề vừa sức, điểm chuẩn có tăng?

Tạp Chí Giáo Dục

Hơn 77.000 thí sinh (TS) tại TP.HCM đã kết thúc kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016. Theo nhận định của nhiều giáo viên (GV) và học sinh (HS), đề thi năm nay không khó bằng kỳ tuyển sinh trước, các dạng đề HS đã được ôn tập kỹ nên chắc chắn sẽ có nhiều bài thi đạt điểm cao. Vậy điểm thi cao, điểm chuẩn có tăng hơn năm học trước hay không?

Sẽ có nhiều TS đạt điểm cao

Ra khỏi phòng thi, hầu hết TS đều phấn khởi vì đề năm nay không quá khó, vừa sức với các em. Kết thúc thi môn toán, một nhóm HS Trường THCS Huỳnh Khương Ninh tranh luận khá sôi nổi về đề toán, các em phấn khởi chia sẻ: Các đề thi môn toán, văn, tiếng Anh đều khá vừa sức với chúng em vì đã được GV ôn tập rất kỹ. Đặc biệt, môn toán không có câu nào đặc biệt khó như những năm trước. Giải đề thi những năm trước, hai câu cuối phần hình rất khó nhưng năm nay chúng em đã làm quen với dạng này nên nếu tập trung suy nghĩ có thể giải được. Tương tự, môn tiếng Anh có 36 câu, trong đó có 7 phần nhưng không có câu nào quá khó, vừa sức với chúng em. Đề môn văn thì ra dạng mở khá nhiều, không đòi hỏi việc học thuộc lòng mà chỉ cần chúng em có kỹ năng, phương pháp là có thể làm tốt.

TS tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1 trao đổi sau khi hoàn thành bài thi môn toán năm học 2015-2016

Nói về đề môn toán, nhiều GV THCS nhận định đề cơ bản vẫn giống với năm học trước, HS đã được ôn tập kỹ các dạng đề này nên sẽ có nhiều điểm 10 hơn. “Đề thi năm nay không khó, không dài, gắn với các dạng đề GV đã ôn tập trước nên chắc chắn điểm 10 sẽ nhiều hơn năm học trước. Tất cả các câu hỏi đều dễ hơn năm trước, kể cả câu c, d phần hình học. Duy chỉ có câu 3b là hơi khó, HS trung bình chắc chắn không làm được, HS khá phải mất nhiều thời gian suy nghĩ, HS giỏi chắc chắn làm được. Vì thế năm nay theo dự đoán sẽ có nhiều điểm 10 hơn, nếu không làm được câu 3b thì TS cũng chỉ mất 0,75 điểm”, thầy Nguyễn Thanh Tịnh, GV môn toán, Trường THCS Nguyễn Du, Q.1 nhận xét. 

Nói về sức ảnh hưởng của môn toán đối với điểm chuẩn chung của kỳ thi, thầy Tịnh phân tích: “Nếu điểm toán cao, có thể ảnh hưởng toàn cục đến điểm chuẩn của các em vì điểm bộ môn này được nhân đôi trong cách tính điểm thi vào lớp 10. Tuy nhiên, điểm chuẩn còn phụ thuộc vào độ khó hay dễ của bộ môn khác là văn và tiếng Anh”.

Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi với nhiều TS và GV, độ khó của đề thi môn tiếng Anh và môn ngữ văn cũng tương đương so với kỳ tuyển sinh năm học trước, thậm chí là nhẹ nhàng hơn. “Đề thi môn tiếng Anh nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 9, không đánh đố TS, độ khó tương đương với những năm trước. Nhìn chung là đề cũng bình thường nên để đạt điểm cao là không khó đối với các em”, cô Nguyễn Thị Khánh Trang, Tổ trưởng Bộ môn Anh văn, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Q.10 khẳng định. Còn với môn ngữ văn: “Đề có độ mở cao, rất hay nên với những em có kỹ năng làm bài tốt, cộng với có khả năng cảm thụ văn học và có nhiều cảm xúc, chắc chắn sẽ đạt điểm cao”, một GV ở Q.1 phân tích. 

Khó đoán điểm chuẩn

Mặc dù nhiều GV nhận định đề thi năm nay có độ khó tương đương, thậm chí môn toán còn dễ hơn năm học trước nhưng điểm chuẩn vào THPT không chỉ phụ thuộc vào độ khó, dễ của đề thi mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng TS dự thi.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, số lượng TS chính thức dự thi vào lớp 10 năm học trước hơn 67.000, số lượng TS chính thức dự thi năm nay hơn 77.000 em (tăng khoảng 10.000 TS). Như vậy, đây là số lượng tăng khá đột biến của TP.HCM trong những năm gần đây. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của hơn 100 trường THPT trên địa bàn thành phố là (kể cả trường chuyên, lớp chuyên) là gần 65.000 HS (chỉ tăng khoảng 3.000 chỉ tiêu).

Một chuyên gia về giáo dục phân tích: Đề thi không khó, vừa sức với HS, thậm chí có một số câu dễ hơn năm học trước nhưng so với số lượng TS dự thi chính thức tăng hơn 10.000 em mà chỉ tiêu chỉ tăng khoảng 3.000 thì rất khó để đoán điểm chuẩn năm nay có tăng hay bằng với năm học trước.

Bài, ảnh: DƯƠNG BÌNH

Với hơn 10.000 HS rớt lớp 10 công lập này, ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định: “TP.HCM không thiếu chỗ học cho các em. Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các loại hình trường năm nay là 105.538 HS, trong đó trừ các trường công lập thì các trường ngoài công lập tuyển 20.133 chỉ tiêu, TCCN tuyển 12.050 chỉ tiêu, GDTX tuyển 8.580 chỉ tiêu. Trường TCCN có tuyển HS các tỉnh khác nên chỉ tiêu cao nhưng theo chỉ đạo của UBND thành phố thì vẫn ưu tiên tuyển HS trên địa bàn”. 

 

Bình luận (0)