Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách

Tạp Chí Giáo Dục

Nhân k nim 71 năm Ngày Thương binh – Lit sĩ (27-7-1947/ 27-7-2018), trong 2 ngày 25 và 26-7, lãnh đo Đng, Nhà nưc và TP.HCM đã đến thăm các gia đình và tng quà m Vit Nam anh hùng và các gia đình chính sách.

Th tưng Nguyn Xuân Phúc thăm hi, đng viên, chúc sc khe c Vũ Th Nhàn – m lit sĩ Trnh Đình Khôi. Ảnh: C.P

Cụ thể, tại Hà Nội, sáng 26-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe cụ Vũ Thị Nhàn (98 tuổi, trú tại P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng) – mẹ liệt sĩ Trịnh Đình Khôi (hy sinh tại chiến trường Quảng Trị khi mới 19 tuổi; đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ).

Tiếp đó, Thủ tướng đến dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Đặng Thùy Trâm (P.Đội Cấn, Q.Ba Đình) và thăm hỏi, động viên cụ Doãn Ngọc Trâm – mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Liệt sĩ, bác sĩ Đ?ng Th?y Tr?m sinh ng?y 26-11-1942, c?ng t?c t?i B?nh vi?n huy?n ?ặng Thùy Trâm sinh ngày 26-11-1942, công tác tại Bệnh viện huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, trong khi làm nhiệm vụ tại địa bàn đã bị địch phục kích và hy sinh vào năm 1970.

Tại hai gia đình, Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và luôn quan tâm chăm lo gia đình người có công với cách mạng.

*Tại TP.HCM, ngày 26-7, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến và Nguyễn Thị Thu đã đi thăm một số gia đình chính sách tại Q.Phú Nhuận, Q.6.

Trước đó, chiều 25-7, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP đã tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 37. Trong đợt này, TP có 1 mẹ được phong tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Cầm (ngụ P.17, Q.Gò Vấp) và 43 mẹ ở 15 quận, huyện được truy tặng. Như vậy, đến nay, TP.HCM có 5.333 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 248 mẹ còn sống.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung gửi lời tri ân sâu sắc đến các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình. Các mẹ đã thầm lặng hy sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc của mình để dâng hiến máu xương và những người thân yêu nhất cho Tổ quốc, cho hòa bình của dân tộc. Danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng là tình cảm thiêng liêng nhất của Đảng, Nhà nước và đồng bào trân trọng dành cho các mẹ.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP mãi tự hào, khắc ghi và biết ơn vô hạn về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng; của gia đình thương binh, liệt sĩ”.

Trong buổi lễ, Phó Bí thư Võ Thị Dung đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp của TP nghiêm túc rà soát lại việc thực hiện chính sách với người có công tại từng địa phương, đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình thương binh, liệt sĩ; phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng bằng cả tấm lòng và khả năng chăm lo tốt nhất. Đặc biệt, hiện nay TP đã và đang thực hiện chuẩn nghèo cho giai đoạn mới, cấp ủy, chính quyền phải ưu tiên giải pháp đưa các hộ nghèo, cận nghèo là gia đình chính sách sớm vượt ra khỏi diện hộ nghèo; phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu các gia đình có công với nước trên địa bàn TP có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của hộ dân địa phương.       

Phó Bí thư Thành y TP.HCM Võ Th Dung và Phó Ch tch UBND TP.HCM Nguyn Th Thu trao danh hiu M Vit Nam Anh hùng cho m Nguyn Th Cm (ng Q.Gò Vp). Ảnh: S.G

Cũng trong chiều 25-7, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách đang sinh sống trên địa bàn Q.1.

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách (91 tuổi), Bí thư Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của mẹ vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Đồng thời chúc mẹ mạnh khỏe, sống vui, sống thọ cùng con cháu.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách có 2 người thân là liệt sĩ, gồm chồng là liệt sĩ Trần Ngọc Thống, hy sinh năm 1956 và con là liệt sĩ Trần Trung Thành, hy sinh năm 1974. Bản thân mẹ cũng tham gia hoạt động kháng chiến, từng bị địch bắt tù đày.

Đến thăm ông Đinh Công Đắc (hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học), Bí thư Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp của ông Đắc đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Đinh Công Đắc (SN 1940) có 4 người con nhưng do ông bị nhiễm chất độc hóa học khiến các con ông đều bị ảnh hưởng. Trước hoàn cảnh này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gợi ý chính quyền địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện để gia đình ông Đắc có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy cùng đoàn lãnh đạo TP cũng đến thăm Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn những đóng góp to lớn cho đất nước của Thượng tướng Phan Trung Kiên, đồng thời chúc Thượng tướng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

*Ngày 25-7, đoàn lãnh đạo TP do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM) dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (huyện Duy Tiên, Hà Nam), Trung tâm Nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Liêm Cần (huyện Thanh Liêm, Hà Nam), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (huyện Kim Bảng, Hà Nam).

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ VN TP.HCM, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ sự trân trọng đối với công lao to lớn của các chú, các bác thương binh, bệnh binh. Và khẳng định, người dân TP.HCM luôn tự hào và mong muốn được tri ân sự hy sinh, những đóng góp của các chú, các bác.

Đồng chí cũng gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn các chú, các bác luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Cùng ngày, ông Trần Thế Lưu (Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM) dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống tại Q.Thủ Đức (gồm các mẹ: Nguyễn Thị Ngưng (SN 1929), Nguyễn Thị Thuần (SN 1920), Nguyễn Thị Ngọc Mãnh (SN 1938)). Ông Lưu ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các mẹ vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc. Đồng thời chúc các mẹ mạnh khỏe, sống vui, sống thọ cùng con cháu.

Nhóm PV

 

Bình luận (0)