LTS: Đánh giá về thực trạng tình hình an ninh, trật tự đang diễn ra tại các cơ sở y tế trên cả nước, trong đó có TP.HCM, PGS.TS Tăng Chí Thượng – Phó GĐ Sở Y tế TP.HCM nhận định, các sự cố liên quan đến an ninh y tế, nhất là trong hoạt động khám chữa bệnh hiện nay đang ngày càng diễn tiến phức tạp cả về số lượng và mức độ ảnh hưởng.
![]() |
| “Cò” đang chèo kéo một cô gái trẻ đang tìm kiếm địa chỉ bỏ thai. Ảnh: T.Dương |
Kỳ 1: Phá thai, khám đa khoa đều có sẵn… “cò”
Có thời điểm cao điểm, xe ôm, bán hàng nước đều bỏ nghề để đi làm “cò”. Khi gặp phải sự cản trở từ lực lượng bảo vệ của bệnh viện (BV) những đối tượng trên quay trở lại nghề cũ nhưng vẫn kiêm nghề “dắt mối”, chèo kéo người bệnh đến các trung tâm y tế tư nhân hoặc thậm chí là khám “chui”.
“Cò” nạo phá thai bát nháo trước cổng bệnh viện
Tìm đến bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP.HCM), cổng vào bệnh viện số 1, 2 và 3 tại đường Cống Quỳnh hầu như luôn trong tình trạng quá tải. Nguyên nhân bởi số lượng người bệnh tìm đến thăm khám đông đúc, đồng thời cũng là địa điểm “cò” bệnh viện hoạt động gần như hết công suất. Xe ôm, bán hàng nước đều kiêm thêm nghề “cò”. Để tìm kiếm “con mồi”, “cò” không ngần ngại tư vấn ngay tại lề đường, mặc kệ tiếng còi xe thúc giục la ó từ những người và phương tiện phía sau.
Sáng 17-11, trong vai một nữ sinh viên (SV) “lỡ dại” đang có nhu cầu “xử lý” hậu quả, tôi cùng nam đồng nghiệp dừng xe trước cổng số 1 (BV Từ Dũ), hỏi chỗ gửi xe để vào bệnh viện, một người hành nghề xe ôm như “bắt được vàng”: “Vào khám hay vào thăm bệnh? Khám giữ hay bỏ? Thai mấy tháng rồi?”. Bằng giọng như cảm thông khi biết cái thai mà “con mồi” muốn bỏ đã hơn 5 tháng, người xe ôm rỉ tai: “Ở đây BV không bỏ thai lớn, có muốn bỏ cũng phải thủ tục rườm rà rất lâu… tôi biết chỗ BS H. làm việc uy tín lại nhanh gọn lắm, người ta cũng là làm phúc cho SV gặp cảnh khó khăn”.
Cái thai đã quá lớn, tôi ngần ngại đặt câu hỏi: “Thủ tục như thế nào? Có nguy hiểm không?”. “Cò” liền trấn an: “Không thủ tục gì hết, tới BS khám xong là “làm” (phá thai – PV) luôn. Thai lớn thì BS đặt thuốc để sinh non, nghỉ lại phòng khám chừng 1 ngày là về…”. Người này khẳng định thêm “ở đó thai lớn hơn cũng đặt thuốc sinh non được, BS uy tín, lo gì”. Chi trả 20 nghìn đồng tiền xăng xe, PV được “cò” dắt tới một phòng khám sản phụ khoa T.B trên đường 3-2. Chủ cơ sở được cho là trưởng một khoa sản tại BV Từ Dũ.
Sáng 20-11, tôi quay lại cổng số 1 và cổng số 2 – BV Từ Dũ, với câu chuyện như trước, tôi được 4 đối tượng “cò” khác nhau bắt chuyện, điểm chung là đều phàn nàn về việc chờ đợi và thủ tục phức tạp tại BV, sau đó chỉ dẫn tôi đến phòng khám T.B ở trên. “Cò” tên H. và “cò” tên D. sẵn sàng để lại số điện thoại để liên lạc khi cần. “Cò” tên D. khẳng định chắc nịch: “BS H. vừa xuống ca, giờ đang có ở phòng khám”. Nói về chi phí, người này cho biết “khoảng 7 đến 8 triệu là xong. Nếu sinh viên, khó khăn quá thì có thể năn nỉ, BS sẽ bớt còn khoảng 4 triệu đồng”. Để tạo thêm niềm tin, người đàn ông này thêm lời: “Nếu năn nỉ mà không được thì gọi cho chú, chú tới nói giúp sẽ được ngay”.
Khó chặn đứng triệt để
Xác nhận với chúng tôi, ông Trần Ngọc Hải – Phó Giám đốc BV Từ Dũ cho biết, tình trạng xuất hiện những đối tượng có hành vi móc nối với phòng khám tư nhân bên ngoài không chỉ xảy ra ở BV Từ Dũ mà còn là thực trạng tại nhiều BV đa khoa khác. Để hạn chế tình trạng trên, ban lãnh đạo BV đã tăng cường nhiều biện pháp như: Phát loa thông báo tuyên truyền với người bệnh; công khai thời gian khám chữa bệnh tại BV trên cổng thông tin điện tử để người dân dễ dàng nắm bắt; tăng cường đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng và nhân viên bảo vệ. Đối với ngoài BV, ban lãnh đạo đã làm việc với các đơn vị chức năng, lực lượng công an địa phương để có sự phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh. Về thông tin, chủ phòng khám T.B được cho là trưởng một khoa sản tại BV Từ Dũ, ông Hải khẳng định, tại BV Từ Dũ không có trưởng khoa sản tên H. Do đó khuyến cáo người bệnh khi tới BV thì nên đi vào thẳng bên trong để được tư vấn chăm sóc sức khỏe, thăm khám tại BV.
|
“Cò” BV khó xử lý triệt để
ThS.BS CKII. Lê Anh Tuấn – Phó Giám đốc BV Ung Bướu chia sẻ: “Hầu hết các cơ sở y tế hiện nay đã quyết liệt đề ra các giải pháp kiểm soát và đã hạn chế thành công “cò” trong BV. Tuy nhiên, đẩy lùi được bên trong lại biến tướng bên ngoài, những đối tượng này rất khó kiểm soát bởi hoạt động ngoài phạm vi bảo vệ BV có thể can thiệp. “Cò” BV khó xử lý triệt để bởi: Khó chứng minh được hành vi móc nối với cơ sở y tế ngoài công lập; chứng minh được kết nối lại không có cơ sở pháp lý; hoặc mức phạt còn quá nhẹ chưa đủ sức răn đe; hiện tại vẫn chưa có pháp lý cấm “cò” lai vãng xung quanh BV”.
|
Không chỉ nạo phá thai, “cò” ở khám đa khoa từ lâu nay đã không còn mới mẻ, tuy nhiên mức độ nguy hiểm và diễn tiến ngày càng thêm phức tạp, tinh vi. Anh N.A.T (Trưởng phòng quản trị tòa nhà, BV Đại học Y Dược TP.HCM), người trực tiếp quản lý những vấn đề an ninh tại BV cho biết: Các đối tượng “cò” chủ yếu lợi dụng vào sự quá tải tại các BV lớn và nhu cầu được khám chữa bệnh nhanh chóng, ít thủ tục, bớt chờ đợi ngày càng cao của người dân; từ đó móc nối với những phòng khám tư để đưa ra những thủ đoạn mời chào, chèo kéo người bệnh đến. Tại BV ĐH Y Dược TP.HCM nói riêng, “cò” hoạt động cao điểm nhất là khoảng thời gian từ 2011-2012, với con số lên đến khoảng 70 đối tượng.
Ban đầu “cò” xuất phát từ những người bán cà phê, xe ôm ở khu vực xung quanh bệnh viện. Sau một vài lần giới thiệu (khoảng 100 nghìn đồng/lượt, mỗi ngày khoảng vài chục đến vài trăm lượt), nhận thấy làm “cò” quá dễ dàng lại thu nhập cao, nhiều xe ôm, bán nước đều nhanh chóng bỏ nghề đi làm “cò”.
Thy Dương


Bình luận (0)