Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thành phố sạch thì người dân được hưởng

Tạp Chí Giáo Dục

Chiu 17-12, Thành y TP.HCM đã t chc sơ kết 1 năm thc hin Ch th s 19-CT/TU ngày 19-10-2018 ca Ban Thưng v Thành y v thc hin cuc vn đng “Ngưi dân TP.HCM không x rác ra đưng và kênh rch vì TP sch và gim ngp nưc”. Ti đây, Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân khng đnh, TP sch thì ngưi dân đưc hưng…

Bí thư Thành y TP.HCM Nguyn Thin Nhân trao tng danh hiu cho các tp th đt thành tích trong thc hin Ch th 19

X rác vn còn là vn nn

Qua 1 năm triển khai Chỉ thị 19, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá, cuộc vận động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân TP. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ. Theo đó hình thành nhiều mô hình, cách làm hay, huy động đông đảo nhân dân tham gia không xả rác ra đường, kênh rạch. Có thể nói Chỉ thị 19 đã tạo được chuyển biến tích cực về ý thức, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của người dân TP như: bỏ rác đúng nơi quy định, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. Các lực lượng chức năng tích cực tham gia xử lý các “điểm đen” về rác thải, ô nhiễm môi trường, tổng vệ sinh các tuyến đường, tuyến hẻm…

Thời gian qua, TP triển khai nhiều đề án, dự án cải thiện môi trường nhằm kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi ô nhiễm, tăng cường diện tích mảng xanh, đưa vào sử dụng các công trình, dự án cải thiện môi trường trọng điểm. Cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu và xây dựng các khu đô thị mới với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thân thiện với môi trường. Hình thành các khu xử lý rác thải tập trung, thực hiện chuyển đổi công nghệ xử lý rác tiên tiến đã từng bước cải thiện chất lượng môi trường của TP.

Tuy nhiên, “tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra thường xuyên và đáng báo động tại các khu dân cư, kênh rạch, công trình xây dựng, đường phố… Những tồn tại này xuất phát từ ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường của một bộ phận không nhỏ người dân TP. Hành vi xả rác vẫn còn là vấn nạn, cần phải được chung tay loại bỏ”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Ông cho rằng, môi trường là nền tảng cuộc sống con người. Bảo vệ môi trường chính là bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Do đó, phát triển kinh tế – xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và mỗi người dân TP. Hơn ai hết chúng ta là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và trước hết từ môi trường sống xung quanh. Vì lẽ đó, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, trong lành, văn minh là giữ gìn cho chính bản thân mình và con cháu mai sau.

TP văn minh thì phi… sch

Hiện mỗi ngày TP.HCM thu gom gần 9 ngàn tấn rác, ngân sách TP bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để giải quyết vấn đề môi trường.

Theo báo cáo Thành ủy TP.HCM, sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 19, tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn TP nhìn chung có cải thiện. 100% phường, xã, thị trấn đã tổ chức được 4.514 cuộc đối thoại; vận động người dân ký gần 1,4 triệu bản cam kết không xả rác; tiếp nhận hơn 12 ngàn tin nhắn người dân phản ảnh và xử lý được hơn 11.900 tin nhắn; nhắc nhở 2.744 trường hợp; lập 6.717 biên bản vi phạm hành chính với số tiền xử phạt lên đến hơn 48 tỷ đồng; lắp đặt gần 22 ngàn camera; trang bị hơn 33 ngàn thùng rác công cộng; giải quyết được 656/733 điểm ô nhiễm do rác thải; chuyển hóa 76 “điểm đen” thành khu sinh hoạt cộng đồng, đạt 89,5% giải quyết ô nhiễm do rác thải.         

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cuộc vận động này không chỉ đơn thuần vận động mà toàn hệ thống chính quyền Nhà nước, doanh nghiệp, người dân cùng tham gia không xả rác ra đường thì sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Thời gian tới, TP cần sắp xếp lại công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Chuẩn hóa xe chở rác, thành lập hợp tác xã thu gom rác, chỗ nào cần giám sát thì lắp đặt thêm camera.

Đây là cuộc vận động mà chúng ta lượng hóa được sự tham gia của người dân nên TP cũng đặt hàng tháng 5 năm sau, ít nhất 80% số hộ dân TP tham gia không xả rác ra đường, kênh rạch. Tiếp tục triển khai thực hiện công thức 5 + 1, tức cứ 5 hộ phải giữ sạch cổng nhà và có trách nhiệm nhắc nhở lẫn nhau cùng hành động vì cộng đồng.

“Trong nhiều thứ văn minh thì chọn sạch là tiêu chí đầu tiên TP phải triển khai. Cuộc vận động khó nhưng khéo vận động thì sẽ thành công. Sạch gắn với mỗi gia đình, khu phố, nếu làm tốt thì chính người dân TP được hưởng”, Bí thư Nhân nhấn mạnh.

Dịp này, 158 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 19 đã được TP tuyên dương.

Bài, ảnh: Minh Nguyn

 

Bình luận (0)