|
BS đang tư vấn cho bệnh nhân về ung thư đại trực tràng và hậu môn nhân tạo |
Khi có chỉ định mang hậu môn nhân tạo nhiều bệnh nhân rơi vào tâm lý hoang mang, lo sợ, bế tắc thậm chí mất tự tin. Tuy nhiên, việc mang hậu môn nhân tạo đúng cách sẽ góp phần bảo vệ những tổn thương do ung thư đại trực tràng gây nên.
Tỷ lệ mắc bệnh tăng
Hậu môn nhân tạo là chỗ mở ở hồi tràng hay đại tràng trên thành bụng, phân sẽ di chuyển qua lối này và thoát ra ngoài vào một túi gắn ở thành bụng. Bệnh nhân mang hậu môn nhân tạo thường rơi vào tâm lý mất niềm tin vào cuộc sống. ThS.BS Nguyễn Phú Hữu (Khoa Tổng quát 1, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM) cho biết: “Bệnh nhân được chỉ định mang hậu môn nhân tạo khi ung thư đại trực tràng giai đoạn trễ không cắt được bướu, thủng đại trực tràng do viêm loét, viêm đại trực tràng do phóng xạ, rò âm đạo đại trực tràng… Trước khi mang hậu môn nhân tạo bệnh nhân sẽ được tư vấn rất kỹ về cách sử dụng, chuẩn bị về tâm lý, chế độ ăn uống…”. Bà N.T.T (65 tuổi, ngụ quận Bình Tân TP.HCM) chia sẻ: “Tôi đã mang hậu môn nhân tạo hơn 10 năm nay, bây giờ mọi sinh hoạt đều bình thường. Quan trọng là mình biết cách vệ sinh sạch sẽ và có quan điểm sống lạc quan thì cũng như người bình thường”. ThS.BS Đỗ Minh Hùng (Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM) cho biết: “Bệnh nhân phải mang hậu môn nhân tạo khi bị ung thư đại trực tràng. Đây là loại ung thư có nguy cơ gây tử vong đứng hàng thứ 3 ở Việt Nam. Trong những năm gần đây số người mắc bệnh ngày càng tăng trong đó 90% trường hợp mới xuất hiện ở người trên 50 tuổi. Ung thư đại trực tràng chia làm 4 giai đoạn, khi ở giai đoạn cuối thì nguy cơ tử vong cao, tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ là 10%”. Chính vì vậy ngoài việc phải điều trị bệnh đúng cách thì yếu tố tâm lý cũng là một trong những vấn đề cần được quan tâm.
Chế độ ăn hợp lý
Khi mang hậu môn nhân tạo bệnh nhân thường hay lo lắng về chế độ ăn thậm chí nhiều người còn không dám ăn hay kiêng cữ quá mức vì sợ phải thay túi nhiều lần. Tuy nhiên, chế độ ăn uống bình thường, hợp lý sẽ giúp người bệnh có đầy đủ chất dinh dưỡng để chống chọi với bệnh tật. BS Hùng chia sẻ: “Chế độ ăn của người mang hậu môn nhân tạo cũng giống như người bình thường, cần ăn đầy đủ chất, đừng kiêng cữ quá mức sẽ dẫn đến sụt cân. Tuy nhiên, bệnh nhân cần lưu ý là ăn đúng giờ, nhai kỹ khi ăn, thức ăn phải sạch và nấu chín để tránh tiêu chảy, uống đủ nước từ 1,8 đến 2 lít/ngày. Bên cạnh đó những thực phẩm có gas, tạo mùi và gây sinh hơi nên ăn ít. Đối với rau thì nên ăn lượng nhỏ sau tăng dần, xắt nhỏ nấu chín. Yếu tố ăn đúng giờ và thực phẩm an toàn sẽ giúp người bệnh đi tiêu đúng giờ”. Ngoài chế độ ăn uống hợp lý thì sinh hoạt điều độ, an toàn cũng rất quan trọng. Bệnh nhân cần tắm rửa sạch sẽ, tập thể dục, yoga nhẹ nhàng, không nên nâng vác những vật quá nặng trên 5kg. Nếu hậu môn nhân tạo ở gần eo nên tránh những trang phục có thể tạo áp lực lên vùng này như quần ôm hay thắt lưng”. BS Hùng nhấn mạnh: “Ngoài những yếu tố về chế độ ăn uống, sinh hoạt thì những người trên 50 tuổi nên được tầm soát ung thư đại trực tràng. Đây là bệnh có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách”.
Bài, ảnh: Nghiêm Quế
| Ung thư đại trực tràng là căn bệnh gây tử vong đứng thứ 3 ở Việt Nam và nó mang yếu tố di truyền. Chính vì vậy, những người có người thân bị ung thư trực tràng cần được tầm soát trước 50 tuổi. |


Bình luận (0)