Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

01h45 ngày 13/10, Lithuania vs Anh: Những thử nghiệm của Hodgson

Tạp Chí Giáo Dục

Đánh bại Lithuania đêm nay, Anh sẽ khép lại chiến dịch vòng loại EURO 2016 một cách hoàn hảo khi toàn thắng cả 10 trận. Đây sẽ là cú hích tinh thần cực lớn để Tam sư thêm tự tin trước khi bước vào VCK EURO 2016 trên đất Pháp…
ĐT Anh (trái) đang rất khát thắng để kết thúc vòng loại một cách hoàn hảo
ĐT Anh (trái) đang rất khát thắng để kết thúc vòng loại một cách hoàn hảo
SAU 1 NĂM, ĐT ANH ĐÃ TIẾN BỘ
Tháng 6/2014, Anh phải chia tay World Cup 2014 ngay từ vòng bảng. Sự thất vọng với Tam sư càng khủng khiếp hơn khi họ rời Brazil mà không thắng được trận nào và cũng chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn. Đã vậy, sau giải đấu đó, Anh còn chia tay một loạt công thần như Steven Gerrard, Frank Lampard. Thời điểm ấy, HLV Roy Hodgson đứng trước nhiệm vụ cực kỳ nặng nề là làm sao để tái thiết Tam sư, làm sao để giúp tuyển Anh đứng dậy sau thảm họa Brazil? Đó là công việc không hề dễ dàng, bởi Tam sư sau World Cup 2014 là mớ hỗn độn ở cả 3 tuyến, không thủ lĩnh, không điểm sáng, vô phương hướng.
Ấy vậy mà chỉ 16 tháng sau giải đấu thất vọng đó, thầy trò HLV Roy Hodgson đang hồi sinh rực rỡ. Tất cả bắt đầu bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thụy Sỹ ở lượt đấu đầu tiên vòng loại EURO 2016. Sau thắng lợi ấn tượng đó là một chuỗi những chiến thắng khác của Tam sư. Để rồi bây giờ, tuyển Anh đã toàn thắng cả 9 trận ở bảng E. Với 28 bàn thắng/9 trận, họ đang là đội có hàng công ghi nhiều bàn thứ 2 ở vòng loại EURO 2016. Chưa hết, Anh cũng mới thủng lưới có 3 bàn và là một trong những đội có hàng phòng ngự chắc chắn nhất.
Điều quan trọng nhất, nhìn vào tuyển Anh lúc này người ta nhìn thấy một tập thể có tương lai, xứng đáng để kỳ vọng. Bởi trong tay Hodgson đang là lực lượng có sự kết hợp của các cựu binh đang ở độ chín, với những tài năng trẻ đầy triển vọng. Joe Hart (28 tuổi), Chris Smalling (25), James Milner (29), Theo Walcott (26) hay Wayne Rooney (29) sẽ là đàn anh, dìu dắt những cầu thủ trẻ đã khẳng định được chỗ đứng như John Stones (21), Luke Shaw (20), Phil Jones (23), Raheem Sterling (20), Ross Barkley (21) và Harry Kane (22). Thậm chí, chẳng quá chút nào nếu nói với Sterling, Stones, Barkley, Hodgson đang nắm trong tay thế hệ vàng tiếp theo của xứ sương mù, sau thế hệ của những Rio Ferdinand, John Terry, Ashley Cole hay Steven Gerrard… 
TIẾP TỤC CHO PHƯƠNG ÁN B
Nhiệm vụ của Hodgson giờ là tiếp tục bồi đắp thêm kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc cho dàn cầu thủ ông đang nắm trong tay. Việc sớm có vé đến Pháp cũng giúp Hodgson thoải mái đưa ra những thử nghiệm. Trong chuyến hành quân đến Lithuania, Anh đã cất ở nhà 5 trụ cột là Michael Carrick, Wayne Rooney, Joe Hart, Gary Cahill và James Milner. Điều này có nghĩa, đêm nay sẽ tiếp tục là những thử nghiệm của Hodgson để tìm ra thêm nhiều giải pháp nhân sự.
Đáng chú ý nhất vẫn là hàng tấn công. Wayne Rooney đang ngày một sa sút ở M.U. Thậm chí, thật khó tin là Gã Shrek sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao. Bởi vậy, Hodgson cần có thêm phương án cho hàng tiền đạo, thay vì đặt niềm tin vào một ngôi sao sắp hết thời như Rooney. Theo đó, nhiều khả năng bộ ba Jamie Vardy, Harry Kane, Theo Walcott sẽ được đá chính trước Lithuania. Một Lithuania đã thủng lưới tới 15 bàn/9 trận ở bảng E sẽ là dịp tốt để Tam sư mài sắc thêm móng vuốt. Ở hàng thủ, việc Cahill không thi đấu, John Stones vắng mặt nhiều khả năng sẽ trao cơ hội đá chính cho Phil Jones hoặc Phil Jagielka.
Nếu đánh bại nốt Lithuania đêm nay, đội quân của Hodgson sẽ toàn thắng cả 10 trận ở vòng loại, điều quá bất ngờ với một đội tuyển không có truyền thống chơi tốt ở vòng loại như tuyển Anh. Nói vậy để thấy, Tam sư đang thực sự có những chuyển biến tích cực. Vẫn biết là toàn thắng ở vòng loại chưa nói lên nhiều điều. Nhưng ít ra đây cũng sẽ là cú hích giúp thầy trò Roy Hodgson thêm tự tin trước khi bước vào trận đánh lớn là EURO 2016 Hè năm sau.
THÔNG TIN XUNG QUANH
– Lithuania: Không có sự vắng mặt nào đáng kể.
– Anh: Michael Carrick, Wayne Rooney, Joe Hart, Gary Cahill và James Milner không thi đấu.
– Lithuania thua tới 7/10 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân nhà, họ cũng thua 2/3 trận gần nhất theo châu Á.
– 14/20 trận sân nhà gần nhất của Lithuania có tối đa 2 lần lưới rung.
– Anh thắng tới 7/9 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân khách thì họ cũng thắng 4/5 trận gần nhất theo châu Á.
– 4/6 trận gần nhất của Anh có tối đa 2 lần lưới rung.

DỰ ĐOÁN: 0-2
NT (theo bongda+)

 

Bình luận (0)