Sự kiện giáo dụcTin tức

Điểm sàn ĐH là 15 điểm

Tạp Chí Giáo Dục

 

Chiều 28-7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu đầu vào ĐH, CĐ. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, ngưỡng tối thiểu cho tất cả các tổ hợp môn là 15 điểm không nhân hệ số. Còn đối với hệ CĐ là 12 điểm.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, năm nay có hơn 1 triệu thí sinh tham gia một kỳ thi THPT quốc gia. Trong đó có khoảng 726.000 thí sinh dự thi tại các cụm ĐH, chiếm 70% thí sinh dự thi. Trong đó, chỉ tiêu vào ĐH năm nay khoảng 390.000 trong đó có 50.000 chỉ tiêu của 198 trường ĐH có đề án tuyển sinh riêng.

Cũng theo Thứ trưởng Ga, hội đồng đảm bảo ngưỡng chất lượng tối thiểu xét trên hai nguyên tắc. Đó là chất lượng kết quả kỳ thi và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường. Do đó, với mức điểm ngưỡng chất lượng tối thiểu này số lượng dôi dư sẽ lớn, khoảng 1,52. Chính vì vậy, các trường có thể yên tâm về nguồn tuyển.

Vào các ĐH tăng ít nhất 2 điểm

Từ 15 điểm, thí sinh có thể xét tuyển vào các trường ĐH năm nay. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển vào nhiều ngành ở các trường này chắc chắn tăng ít nhất 2 điểm.

Hôm nay (29-7), Trường ĐH Nông lâm TP.HCM sẽ họp bàn và chính thức đưa ra mức điểm tối thiểu các ngành để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. TS. Trần Đình Lý – Trưởng phòng Đào tạo nhà trường – cho biết, điểm chuẩn vào các ngành chắc chắn tăng, ít nhất là 2 điểm. Cụ thể, năm trước, các khối A, A1, D1 có mức điểm chuẩn từ 16-20 và khối B từ 17-21. Năm nay, mức điểm chuẩn tối thiểu đối với các khối A, A1, D1 có thể là 18 và khối B là 19.

ĐH Quốc gia TP.HCM hôm nay (29-7) cũng họp bàn về phương án điểm xét tuyển, TS. Nguyễn Quốc Chính – Trưởng ban ĐH và Sau ĐH của ĐH này – nhận định, xu hướng chung là điểm xét tuyển sẽ tăng tại các trường thành viên vì đề thi năm nay khác năm ngoái, các câu hỏi ở phần cơ bản hơi nhiều, thí sinh làm bài tốt, đạt điểm cao hơn.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM năm nay, mức điểm trúng tuyển các ngành dự kiến nằm ở khoảng từ 15 đến 18. ThS. Phạm Thái Sơn – Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và dịch vụ đào tạo nhà trường – so sánh, mức này so với năm ngoái có ngành đã tăng đến 2 điểm. Cụ thể, ngành thấp nhất năm ngoái lấy mức 13 điểm, ngành cao nhất lấy 19 điểm.

Theo đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trừ ngành dược (chưa định mức điểm chính thức), tất cả các ngành đều xét tuyển với mức bằng ngưỡng sàn của bộ. Tương tự Trường ĐH Văn Hiến cũng xét tuyển ở mức 15 cho hầu hết các ngành.

Tại phía Bắc, ông Lê Hữu Lập – Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông – cho biết điểm chuẩn vào trường năm nay dự kiến từ 19 điểm trở lên, tùy từng ngành. Năm 2014, điểm chuẩn vào học viện này từ 17,5 đến 20 điểm.

Còn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ông Hoàng Minh Sơn – Phó hiệu trưởng nhà trường – cho biết, do phổ điểm năm nay rộng nên những ngành năm trước điểm chuẩn thấp thì năm nay sẽ tăng đáng kể, những ngành điểm cao thì tăng ít. Cụ thể, những ngành điểm thấp năm trước là 18 điểm thì năm nay có thể sẽ lấy từ 20 điểm trở lên. Những ngành điểm chuẩn cao (23,5 điểm) sẽ không tăng nhiều.

N.Huê – M.Tâm

Các trường tốp giữa sẽ có nguồn tuyển dồi dào

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, năm nay lượng bài thi đạt từ 5-7 điểm chiếm tỷ lệ lớn. Bởi vậy, các trường tốp giữa sẽ có nguồn tuyển dồi dào, trường tốp trên càng dễ tuyển sinh hơn với số thí sinh đạt điểm cao nhất. Với những ngành nào điểm đầu vào cao thì vẫn dao động từ 23-24 điểm, điểm mức khá là từ 19-22 điểm và thấp hơn từ 15-17 điểm. Điều đó có nghĩa, năm nay nếu thí sinh có mức điểm vượt hẳn trên 2 điểm so với điểm chuẩn hằng năm thì hoàn toàn yên tâm nộp đơn vào trường. Cùng với đó, thí sinh phải tham khảo phổ điểm mà bộ vừa công bố để biết được có bao nhiêu người bằng hoặc thấp hơn, cao hơn điểm của mình để lựa chọn trường xét tuyển cho phù hợp.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga nhấn mạnh, tuy tổ hợp xét tuyển của các trường năm nay rất đa dạng nhưng qui chế tuyển sinh qui định các trường phải dành ít nhất 75% chỉ tiêu để xét tuyển theo các tổ hợp truyền thống. Điểm sàn năm nay chỉ liên quan đến xét tuyển và chỉ tiêu của các trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Còn gần 200 trường có đề án tự chủ tuyển sinh sẽ dựa vào kết quả học tập phổ thông để xét tuyển một phần chỉ tiêu của mình. Vì vậy, điểm sàn năm nay được xem xét chủ yếu dựa vào chất lượng nguồn tuyển. Từ ngày 1-8, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào ĐH.

N.H

 

Bình luận (0)