Có nhiều nguyên nhân khiến các trường ĐH ngoài công lập tiến từng bước chậm chạp suốt thời gian qua, nhưng chủ yếu là do chưa xác định đúng chiến lược phát triển.
Điều này được GS. Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, chỉ ra tại buổi làm việc với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ngày 17-7. Hiện cả nước có trên 90 trường ĐH, CĐ ngoài công lập, chiếm 20% các cơ sở giáo dục ĐH, đảm đương đào tạo trên 14% tổng số sinh viên. Theo đánh giá của GS. Thi, rất ít trường ĐH, CĐ ngoài công lập chịu đầu tư các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục như cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên… Có nhiều lý do, từ việc các trường eo hẹp nguồn vốn, thiếu nhà đầu tư chiến lược đến không chú trọng chất lượng mà chạy theo lợi nhuận trước mắt khiến xã hội chưa thiện chí với loại hình đào tạo này. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi nhất theo GS. Thi, nằm ở việc các trường ĐH, CĐ ngoài công lập chưa xác định đúng định hướng, chiến lược phát triển; chủ yếu chạy theo việc tăng quy mô để thu hút học sinh yếu kém, dần dần tự đánh mất khả năng cạnh tranh. “Nếu các trường ngoài công lập không quyết tâm để khắc phục tình trạng này, có thể có nhiều trường không thể trụ nổi”, GS. Thi cảnh báo.
Thậm chí trước đây, khi Quốc hội tổ chức đợt giám sát về giáo dục ĐH, GS. Thi cũng đã cảnh báo tình trạng các trường ĐH ngoài công lập ồ ạt mở rộng quy mô, vượt xa năng lực thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác nhằm thu hút học sinh yếu kém, không đủ sức vào trường ĐH công. Trong khi đó, những học sinh này không thuộc gia đình có điều kiện, cả chi phí đào tạo lẫn năng lực đầu vào đều thấp dẫn đến khó đạt chất lượng.
|
GS. Đào Trọng Thi cảnh báo tình trạng nhiều trường ĐH ngoài công lập ít đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy… để nâng cao chất lượng |
Tại buổi làm việc, GS. Thi nhận định Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có sự khác biệt rất lớn trong khối các trường ĐH ngoài công lập vì ngay từ khi hình thành đã xác định được chiến lược phát triển đúng đắn. Ông đánh giá cao việc trường ưu tiên mục tiêu chất lượng, ngay từ đầu đã biết khai thác, phát huy thế mạnh đào tạo theo hướng thực hành. Những năm gần đây, trường mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với quy mô không nhỏ. Đồng thời, trường xin cơ chế để xây dựng thành trường ĐH trọng điểm bằng thu hút nguồn lực xã hội hóa.
Nếu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thực hiện thành công đề án phát triển thành ĐH trọng điểm ngoài công lập thì sẽ mở ra hướng đi cho cả những trường khác ở mục tiêu đào tạo chất lượng cao, đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút nguồn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước cho phát triển giáo dục ĐH.
Mê Tâm


Bình luận (0)