|
Rất đông thí sinh quan tâm đến vấn đề xét tuyển ĐH, CĐ tại chương trình tư vấn tuyển sinh nguyện vọng 2015 |
Chiều 18-7, Chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2015 “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức (trực tiếp trên HTV9) đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho thí sinh trước các đợt xét tuyển ĐH, CĐ sắp tới.
Chương trình có sự tham gia của nhiều chuyên gia tư vấn tuyển sinh đến từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố.
Nhiều điểm mới trong xét tuyển
TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, đánh giá: Năm nay điểm khác biệt rất lớn là các thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ khi đã biết kết quả thi THPT quốc gia. Mỗi thí sinh sẽ được nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với 4 đợt xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Ở mỗi đợt xét tuyển, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển 4 nguyện vọng vào các ngành của cùng một trường. “Trong thời gian nộp hồ sơ xét tuyển, các trường ĐH, CĐ sẽ công khai danh sách thí sinh nộp hồ sơ vào trường trên website, gồm: Số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp vào ngành, vào trường, điểm chuẩn dự kiến của ngành… Do đó, các thí sinh nên cân nhắc giữa kết quả thi của mình với các số liệu được công khai để quyết định có rút hồ sơ nộp qua ngành khác, trường khác hay không nhằm có cơ hội trúng tuyển cao nhất ngay từ nguyện vọng 1. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ xét tuyển, các em cũng cần lưu ý tới đề án tuyển sinh riêng vì nhiều trường hiện nay đã được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh bằng đề án riêng nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào của từng trường”, TS. Nguyễn Đức Nghĩa phân tích.
Đại diện một trong những trường có đề án tuyển sinh riêng, TS. Cao Tiến Dũng (Trường ĐH Tân Tạo) cho biết trường xét tuyển dựa trên điểm học bạ (3 năm THPT) và điểm kỳ thi THPT quốc gia do các trường ĐH chủ trì. Ngoài ra, những thí sinh xét tuyển vào trường sẽ phải tham dự kỳ phỏng vấn và viết bài luận về nguyện vọng của mình. Riêng những sinh viên khoa y trước khi phỏng vấn phải làm thêm một bài trắc nghiệm trong thời gian 2 tiếng để kiểm tra năng lực và sự phù hợp với chuyên ngành.
Đừng xem “ĐH là con đường duy nhất”
Dù mục đích của nhiều thí sinh khi tham dự kỳ thi THPT quốc gia là đạt kết quả cao nhất để xét tuyển vào trường ĐH, CĐ nhưng tại chương trình tư vấn, các chuyên gia đã giúp các em nhìn ra những hướng đi khác ngoài cánh cổng trường ĐH, CĐ. Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, nhìn nhận: Thị trường lao động TP.HCM trong thời gian qua luôn thiếu lao động qua đào tạo có trình độ tay nghề giỏi. Trong khi đó, nhiều ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn là công nghệ hàn, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật điện – điện tử… “Như vậy, bậc học trung cấp, sơ cấp nghề là một hướng đi tốt để các em trở thành kỹ thuật viên với nhiều cơ hội việc làm. Đây là một con đường ngắn trong khi cơ hội việc làm lại rất nhiều. Thực tế nhu cầu tuyển dụng trong nhiều năm qua cho thấy, bậc ĐH luôn thể hiện mức độ cạnh tranh rất căng thẳng, trong khi đó, bậc trung cấp và sơ cấp nghề lại lợi thế ở việc cạnh tranh nhẹ nhàng, cơ hội việc làm thuận lợi”, ông Trần Anh Tuấn khẳng định.
|
Ông Vũ Quang Huy – Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đang trả lời câu hỏi của thí sinh trong chương trình truyền hình trực tiếp Đúng ngành nghề – Sáng tương lai trên HTV9. Ảnh: I.P |
Không chỉ học tập trong nước, du học cũng là con đường được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong nhiều năm gần đây. TS. Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THCS-THPT Hồng Hà kiêm Giám đốc Công ty Tư vấn du học quốc tế Hồng Hà (TP.HCM), cho biết chỉ với chi phí cho tất cả mọi thủ tục và học phí của năm đầu tiên từ 180-220 triệu đồng (có thể vay hỗ trợ từ ngân hàng), những bạn trẻ có trình độ tiếng Nhật đạt N4 có thể chọn bất cứ trường Nhật ngữ nào trên nước Nhật để học tiếng bản ngữ lấy chứng chỉ N3 rồi đăng ký học chuyên môn theo nguyên vọng với các bậc học: Trung cấp, CĐ, ĐH. Trong thời gian theo học, Chính phủ Nhật cho phép du học sinh làm thêm 4 tiếng/ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, những ngày cuối tuần được làm 8 tiếng/ngày. Ngoài ra, du học sinh có thể tận dụng các ngày lễ truyền thống và nghỉ theo mùa để làm toàn thời gian, tự kiếm tiền trang trải được các khoản phí học tập, sinh hoạt tại Nhật mà không tạo gánh nặng cho gia đình.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
|
Bộ GD-ĐT đánh giá cao chương trình tư vấn của Báo Giáo dục TP.HCM Đến thời điểm này, có thể nói kỳ thi THPT quốc gia 2015 đã diễn ra thành công, giảm nhẹ áp lực thi cử cho thí sinh và nhà trường. Tuy nhiên, vì là năm đầu tổ chức một kỳ thi chung nên có nhiều điểm mới và thay đổi đòi hỏi thí sinh, phụ huynh cần phải nắm bắt thông tin để tránh tuột khỏi cơ hội bước vào giảng đường ĐH, CĐ. Chính vì lý do đó, Bộ GD-ĐT đánh giá cao việc tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2015 do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức thông qua kênh truyền hình HTV9 để kịp thời cung cấp thông tin và hướng dẫn cho các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường ĐH, CĐ.
Hà Hữu Phúc |
|
Ưu tiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Theo TS. Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm nay trường sẽ ưu tiên xét tuyển những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vào các ngành ngôn ngữ. Các chứng chỉ này phải do các trung tâm khảo thí có thẩm quyền, hoặc được ủy quyền cấp và phải có thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ. Tuy nhiên, dù có chứng chỉ ngoại ngữ, các thí sinh muốn được xét tuyển vào trường vẫn phải đảm bảo điều kiện chung theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM là phải tham dự kỳ thi THPT quốc gia do các trường ĐH chủ trì tổ chức và có điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 6,5 trở lên; hạnh kiểm đạt loại khá trở lên. |



Bình luận (0)