Sự kiện giáo dụcTin tức

Nửa chặng đường, thí sinh vội vã rút hồ sơ

Tạp Chí Giáo Dục

Mới khoảng nửa chặng xét tuyển nguyện vọng (NV) 1, có trường đã nhận được cả chục ngàn hồ sơ, vượt xa chỉ tiêu. Nhiều thí sinh (TS) vội vã rút hồ sơ chuyển đổi NV do thấy điểm của mình thuộc ngưỡng không an toàn.

Hồ sơ vượt chỉ tiêu

Ngày 11-8, TS Đặng Thanh Dũng (Q.12, TP.HCM) đến rút hồ sơ khỏi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nơi cách đây vài ngày em nộp vào đăng ký xét tuyển. Dũng cho biết, qua thống kê của nhà trường, ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử em đăng ký có 495 chỉ tiêu nhưng em đã đứng ở vị trí 505. Lo không đậu, TS này quyết định rút ra để đăng ký cùng ngành này vào Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng. Cùng thời điểm trên, tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, có rất nhiều TS khác cùng đến rút hồ sơ chuyển đổi NV.

PGS.TS Nguyễn Đức Minh – Trưởng phòng Đào tạo nhà trường – cho biết, hiện lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường đã lên đến 10.000. Con số rút ra cũng đã 400 em. Tiến sĩ Minh dự đoán, lượng đăng ký sắp tới có thể đông hơn nữa do nhiều TS từ trường khác rút hồ sơ nộp về, điểm chuẩn một số ngành dự kiến tiếp tục tăng thêm.

Qua thống kê TS trúng tuyển tạm thời của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, tính đến ngày 10-8, ngành kế toán có 810 TS trúng tuyển tạm thời ở mức điểm chuẩn dự kiến 17. Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô có 434 TS trúng tuyển tạm thời, mức điểm chuẩn dự kiến cao nhất với 19. Kế đến, ngành quản trị kinh doanh có 369 TS trúng tuyển tạm thời, mức điểm chuẩn dự kiến là 18,25. Các ngành có điểm trúng tuyển tạm thời thấp nhất ở mức 15.

TS rút hồ sơ xét tuyển tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ngày 11-8 để nộp sang trường khác

Tại TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn cũng là cái tên được đông đảo TS chọn lựa. Đến nay đã có trên 10.000 hồ sơ đăng ký vào trường này. Trong đó, hơn 1.500 em cũng đã rút hồ sơ chuyển đổi NV. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM… cũng giải quyết rút hồ sơ cho hàng trăm TS.

Phía Bắc, ông Nguyễn Phong Điền – Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội – thống kê thời điểm hiện tại, mỗi ngày trường thu khoảng 1.000 hồ sơ. Tổng số hồ sơ TS đã nộp vào trường trên 10.000 và con số này dự đoán sẽ còn tăng trong những ngày tới. Cùng với số lượng TS nộp hồ sơ tăng lên thì điểm chuẩn dự kiến vào trường cũng được đẩy lên. Những ngành thuộc tốp 1 của trường điểm chuẩn hiện tại đã là 8,5 điểm (môn toán nhân hệ số 2 và điểm đã chia trung bình) và ngành thấp nhất cũng đã là 7. 

Ghi nhận tại ĐH Bách khoa Hà Nội cũng cho thấy, số lượng hồ sơ rút ra cũng bắt đầu tăng lên. Sáng 11-8, đã có 300 TS rút hồ sơ để nộp trường khác. “Những hồ sơ nộp vào trường có xu hướng điểm cao lên. Còn những hồ sơ rút ra có điểm dưới mức điểm chuẩn dự báo của trường” – ông Điền cho hay.

Cân nhắc kỹ để tìm “bến đỗ”

Tại Trường ĐH Thủy lợi, lượng TS đến nộp hồ sơ không tăng nhiều so với những ngày đầu và lượng rút ra cũng thưa thớt. Tuy nhiên, lãnh đạo trường dự đoán những ngày cuối số lượng hồ sơ đổ về trường sẽ nhiều hơn. Hôm nay trong ngưỡng an toàn, ngày mai “bật” ra ngoài ngưỡng, đây là điều rất có thể sẽ xảy ra với bất kỳ TS nào ở một trường, một ngành. Cho đến giờ, kể cả các TS điểm cao, nếu không có “chiến lược” khoa học thì cũng chưa chắc đã tìm được “bến đỗ” phù hợp. Hiện nay, điểm nộp hồ sơ vào các ngành y dược đều rất cao. Theo tính toán của ĐH Y Hà Nội, 27 điểm chưa chắc đã đỗ ngành bác sĩ đa khoa, nhưng TS vẫn còn 3 cơ hội khác để vào trường. Tuy nhiên, nhiều TS chỉ chọn 1 đến 2 NV trong một trường và nhất định không bổ sung thêm những quyền ưu tiên còn lại. TS Dương Ngọc Sơn (Nam Định) lên Trường ĐH Thủy lợi nộp hồ sơ. Trong phiếu đăng ký xét tuyển, Sơn chọn hai ngành là kinh tế và quản trị kinh doanh. Khi được các cán bộ tư vấn của trường hỏi tại sao không dùng cả 4 NV thì Sơn cho biết chỉ thích hai ngành đó. Nếu không trúng tuyển sẽ rút hồ sơ nộp trường khác. Không chỉ Sơn mà có nhiều TS khác chỉ đăng ký một NV vào trường. Tuy nhiên, những TS ở xa sẽ rất khó khăn trong việc rút hồ sơ. Chính vì vậy, các em cần có tính toán thật kỹ.

Mê Tâm – Nghiêm Huê

Bình luận (0)