Sự kiện giáo dụcTin tức

Học văn qua Lễ hội “Sắc hương đất Việt”

Tạp Chí Giáo Dục

Các em hc sinh tham gia trò chơi  nhy sp ti l hi

Đây là chủ đề của Lễ hội văn hóa dân gian vừa được Tổ ngữ văn Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Tân, TP.HCM) tổ chức, với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh khối 10, 11. Theo đó, lễ hội có 3 sân chơi lớn là Nhạc cụ dân tộc, Ẩm thực dân gian và Trò chơi dân gian đã tạo nên không gian độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, sân chơi Nhạc cụ dân tộc giới thiệu đến học sinh các loại hình nhạc cụ truyền thống của dân tộc như đàn bầu, đàn nhị, đàn tơ rưng, sáo, trống… cùng những bản nhạc dân gian. Còn sân chơi Ẩm thực dân gian lại mở ra cơ hội cho học sinh thưởng thức các món ăn dân dã như chè, bánh tét, bánh ú, bánh da lợn, bánh bò… Trong khi đó, sân chơi Trò chơi dân gian mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho học sinh qua hoạt động nhảy sạp, ném còn, nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê, đi cà kheo lon, nhảy dây… Cô Trần Thị Mẫn Vy (Tổ trưởng Tổ ngữ văn) cho biết chương trình Ngữ văn 10 và 11 đều có chung nội dung là văn học dân gian. Không chỉ là văn, văn học dân gian còn là cánh cửa bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống đến học sinh. “Được hòa mình vào các hoạt động dân gian cụ thể của lễ hội, từ trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa đến món ăn dân gian là cách gần nhất để học sinh yêu văn học dân gian hơn. Khi đã yêu, đã hiểu rồi, các em sẽ học bài, hiểu bài nhanh hơn chứ không phải là học vẹt, học đối phó”, cô Vy bày tỏ.

Tin, ảnh: Đ.Yến

 

Bình luận (0)