Sự kiện giáo dụcTin tức

Phương pháp mới loại bỏ độc tố trong người

Tạp Chí Giáo Dục

Các bnh nhân chy thn ti Khoa Thn nhân to, BV Ch Ry

Ngày 26-12, BS.CKII Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng khoa Thận nhân tạo BV Chợ Rẫy – cho biết, thời gian qua Khoa Thận nhân tạo đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc hóa chất và các độc tố. Theo đó, các bệnh nhân bị ngộ độc do sử dụng thuốc chống trầm cảm, đau đầu (Paracetamol), thuốc diệt cỏ (Paraquat)… Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn tri giác, suy hô hấp, suy gan cấp, suy thận cấp, rối loạn đông máu. Đây là tình trạng nặng, nếu sử dụng phương pháp lọc máu thông thường thì khả năng điều trị thành công không cao, nhiều bệnh nhân không qua khỏi.

Trước thực tế đó, BV đã áp dụng kỹ thuật loại bỏ các độc tố bằng kỹ thuật chạy thận nhân tạo có sử dụng màng lọc phụ (HA230).

Gần đây các BS tiếp nhận và điều trị cho 8 trường hợp ngộ độc Paracetamol, các bệnh nhân đều trong tình trạng nặng. Hai bệnh nhân được điều trị theo phác đồ thông thường, bệnh diễn tiến xấu hơn, nặng và phải chuyển về nhà lo hậu sự. 6 bệnh nhân còn lại, sau khi áp dụng kỹ thuật chạy thận nhân tạo có sử dụng màng lọc phụ đều được cứu sống. Ghi nhận trên các bệnh nhân chạy thận định kỳ, kỹ thuật cũng mang lại nhiều hiệu quả điều trị.

BS Tuấn cho biết: “Nhiều người bệnh trong quá trình chạy thận không tiết chế ăn uống, dẫn đến chất độc nhiều hơn, tăng glycerd dẫn đến viêm tụy cấp cao. Hiện nay phương pháp mới còn hỗ trợ loại bỏ các độc chất, ưu điểm là giúp cuộc sống bệnh nhân cải thiện tốt hơn”.

 Được biết, trung bình 1 ngày Khoa Thận nhân tạo thực hiện chạy thận cho 250 trường hợp, chủ yếu là bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý phối hợp, đặc biệt là chạy thận nhân tạo tại giường, điều trị ngộ độc cấp. Có những bệnh nhân duy trì sự sống 29 năm. Điều đáng mừng là phương pháp này đã được BHYT thanh toán, giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh.

Tin, ảnh: D.Thương

 

Bình luận (0)