|
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân thăm công trình xây dựng Trường MN 30-4 vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng tại KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân |
Sĩ số HS tăng cơ học, thiếu vốn để xây trường và không tuyển được giáo viên… là những vấn đề “nóng” mà lãnh đạo của Q.Bình Tân và huyện Bình Chánh cho biết tại buổi làm việc của đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM chiều 19-8.
Tại Bình Tân, năm học 2014-2015, tổng số HS phổ thông trên toàn quận là 82.555 em nhưng năm học này ở mức 95.156 HS, tăng gần 13.000 em. Tại huyện Bình Chánh, năm học trước chỉ hơn 81.000 em nhưng thống kê đầu năm nay đã hơn 92.000 em.
Xoay xở với bài toán tăng HS
Ông Phạm Văn Mười – Phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân thừa nhận: Trong các năm qua, dân nhập cư tăng nhanh dẫn đến số lượng HS tăng theo nên số lượng trường hiện hữu (108 trường và 120 nhóm lớp) không đáp ứng được so với nhu cầu thực tế. Tính đến thời điểm hiện nay toàn quận có 684.500 nhân khẩu với trên 95.000 HS, sự phát triển dân số này phù hợp với tháp dân số tự nhiên theo qui định, trừ cấp MN chỉ đáp ứng được 24,5% nhu cầu học của các cháu. “Tăng HS dẫn đến quá tải các điều kiện về CSVC hiện có của các trường, gây áp lực lớn trong công tác quản lý. Cụ thể, sĩ số HS/lớp luôn vượt cao so với chuẩn, HS không thể tham gia học 2 buổi/ngày do tận dụng tất cả các phòng học để bố trí HS. Điều kiện sân chơi, bãi tập, thư viện… đều co hẹp lại gây ảnh hưởng đến các lớp đang học. Giáo viên luôn phải làm việc với cường độ lao động cao để đảm bảo chất lượng dạy học, trong khi đầu vào HS nơi khác đến có năng lực học tập, đa số ở mức độ thấp hơn so với HS TP”, Phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân nêu thực trạng.
Tại Bình Chánh, “Năm học 2015-2016, toàn huyện tăng 11.052 HS, chủ yếu tập trung ở các xã đô thị hóa nhanh như: Vĩnh Lộc A; Vĩnh Lộc B; Tân Kiên và Bình Hưng đã gây nhiều khó khăn trong công tác phân tuyến tuyển sinh và việc dạy học 2 buổi/ngày. Huyện phải giảm tỉ lệ HS học 2 buổi/ngày, tận dụng tất cả phòng chức năng để làm phòng học. Có trường hiện nay đã lên đến 40-50 lớp/trường, gây quá tải cho việc quản lý, thiếu giáo viên…”, ông Nguyễn Trí Dũng – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh tâm tư: Việc đầu tư xây dựng trường, lớp được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân nhất là ở những xã có tốc độ đô thị hóa như trên. Khó khăn tiếp là huyện chưa có đất sạch khi lập dự án, vì thế thời gian triển khai các dự án lâu, các trang thiết bị chưa đồng bộ vì kinh phí hạn chế, đôi khi phải cắt giảm hạng mục xây dựng. Bên cạnh đó, việc cải tạo, nâng cấp các trường hiện hữu đã xuống cấp cũng gây nhiều khó khăn cho nhà trường, vì không có mặt bằng để xây phòng học tạm hay có trường mới xây dựng để đưa vào sử dụng tạm.
Theo ông Lê Hoài Nam – Phó giám đốc Sở GD-ĐT, TP.HCM năm nào cũng quyết liệt triển khai xây dựng nhiều ngôi trường mới đạt chuẩn, dành những khoản kinh phí lớn để tu sửa, đầu tư trang thiết bị đạt chuẩn cho các trường. Nhưng với việc tăng dân số cơ học, việc các quận, huyện phải tăng sĩ số HS/lớp và tăng số lớp học/trường là không tránh khỏi. Đối với nguồn tuyển giáo viên, 2 huyện Bình Chánh, Củ Chi… có cách làm rất tốt nên cơ bản đáp ứng được nguồn giáo viên MN cho huyện. “Tuy nhiên, đối với một số quận trong việc tuyển dụng giáo viên hiện còn máy móc, khô cứng làm cho việc thiếu giáo viên càng thêm trầm trọng. Đơn cử như Q.Thủ Đức, theo kế hoạch tuyển dụng đầu năm học 2015-2016 phải tuyển trên 400 giáo viên của các bậc học nhưng sau khi lãnh đạo Phòng Nội vụ của quận này tham mưu cho UBND quận chỉ cho tuyển chưa được 50% chỉ tiêu. Rất mong lãnh đạo TP có những chỉ đạo quyết liệt để sớm tháo gỡ khó khăn này”, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hoài Nam kiến nghị.
Không để thiếu giáo viên và chỗ học
Để có đất xây trường, ông Huỳnh Văn Chính – Chủ tịch UBND Q.Bình Tân yêu cầu: “Mong Sở Tài nguyên – Môi trường tham mưu, hỗ trợ để quận có những chính sách phù hợp trong việc thu hồi một số diện tích đất nằm trong diện qui hoạch để xây mới trường hiện đang gặp khó khăn về thủ tục thu hồi. Bố trí vốn cho các trường đã khởi công xây mới nhưng đã giải ngân hết vốn đợt đầu; chấp thuận chủ trương cho quận khởi công xây mới, sửa chữa, san lấp mặt bằng và mở rộng 19 công trình trường học”.
|
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân thăm hỏi học sinh Trường THCS Bình Trị Đông A về tình hình đầu năm học mới. Ảnh chụp ngày 19-8 |
Huyện Bình Chánh cũng kiến nghị, UBND TP thông qua chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư, xem xét bố trí vốn cho 4 dự án đã được HĐND TP thông qua nhưng chưa được bố trí vốn trong năm 2015; bổ sung dự án xây dựng Trường MN Hoàng Anh; MN KCN Lê Minh Xuân; bố trí vốn khởi công xây mới TH Vĩnh Lộc A…
Trước những kiến nghị này, bà Bình Minh – Phó giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư khẳng định: “Bình Tân và Bình Chánh có một số dự án sẽ được bố trí vốn đợt 2 trong năm 2015; còn một số dự án khác hai đơn vị này phải lập thẩm định và phê duyệt chủ trương theo đúng qui định, sau đó sở sẽ trình TP để xem xét phê duyệt và giải ngân vốn”.
Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo: “Dù dân số cơ học tăng nhưng các quận, huyện tại TP không được để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, HS không có chỗ học. Việc tăng dân số cơ học là thử thách lớn đối với TP, do đó cần tính toán kỹ bài toán này. Vì việc tăng HS, tăng dân số cơ học không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đến thiếu giáo viên, trường lớp mà còn tác động lớn đến trật tự an ninh, an toàn xã hội, không gian sống… Riêng năm 2014-2015, TP.HCM chi cho giáo dục đến 9.000 tỷ đồng, chiếm 70% mức chi thường xuyên của TP. Ngân sách TP đầu tư cho giáo dục là rất lớn nhưng quan trọng là chất lượng của học tập, của đội ngũ thầy cô giáo có đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân”.
Bài, ảnh: Lê QUang Huy
| Về công tác khai giảng, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu: “Ngành GD-ĐT và các quận, huyện phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT, làm cho ngày khai giảng năm học mới của các cháu phải thực sự của các cháu. Tuyệt đối, không được để HS “phải đợi, phải nghe” lãnh đạo. Muốn làm tốt việc này, trước ngày khai giảng các quận/huyện phải cử lãnh đạo xuống kiểm tra mọi công tác chuẩn bị của trường. |



Bình luận (0)