Sự kiện giáo dụcTin tức

99,98% người có công và thân nhân hưởng đúng chế độ ưu đãi

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 25-8, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 và 2015 trên địa bàn TP.HCM. Qua báo cáo cho thấy, hầu hết người có công và thân nhân đều được hưởng đúng và đủ chế độ ưu đãi…

Trước đó, nhằm mục đích đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, ngày 28-5-2014, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch số 2376. Kế hoạch tập trung vào 7 đối tượng: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng (BMVNAH), thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến.

Sau tổng rà soát tại 24 quận, huyện cho thấy, toàn TP có 60.859 trường hợp người có công và thân nhân đang hưởng đúng chế độ ưu đãi (chiếm 94,25%), còn lại 3.694 trường hợp hưởng chưa đầy đủ (chiếm 5,72%) – trong đó có 3.520 trường hợp là thân nhân người có công. Nói về nguyên nhân của tình trạng này, ông Huỳnh Thanh Khiết – Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐ,TB&XH) TP – cho biết: “Chủ yếu là do đang lập hồ sơ thờ cúng liệt sĩ và một số chính sách mới được quy định, do lượng hồ sơ lập đề nghị theo quy định mới khá lớn, cơ quan các cấp cần tiến hành rà soát thẩm định trước khi giải quyết chính sách. Tuy nhiên, đến nay sở đã tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết chế độ cho 3.679 trường hợp. Theo đó, nâng tổng số người có công và thân nhân hưởng đúng chế độ ưu đãi lên 64.552 trường hợp, chiếm 99,98%. Riêng 15 trường hợp còn lại (gồm 1 thương binh, 2 trường hợp bị nhiễm chất độc hóa học và 12 trường hợp đề nghị chế độ thờ cúng liệt sĩ) vì không có hồ sơ gốc ở TP.HCM nên sở đang tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục để giải quyết”.

Ngoài ra, qua đợt rà soát này, các quận, huyện cũng phát hiện có 14 trường hợp hưởng sai chế độ, trong đó không có trường hợp nào hưởng sai do làm giả hồ sơ. Ngay sau đó, các quận, huyện đã điều chỉnh mức hưởng theo đúng quy định.

Bà Triệu Lê Khánh – Phó chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM – cho biết: Chúng tôi đã tổ chức giám sát việc tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công tại các quận 4, 10, Gò Vấp và H.Củ Chi. Qua đó cho thấy, không ít BMVNAH vẫn còn khó khăn không chỉ vật chất mà cả tinh thần. Đề nghị các quận, huyện nên vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nâng mức phụng dưỡng thấp nhất là 2 triệu đồng/tháng, đồng thời nâng mức hỗ trợ đối với các thương binh nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Phát biểu tại hội nghị, ông Hứa Ngọc Thuận – Phó chủ tịch UBND TP – nhấn mạnh: “Với 15 trường hợp chưa hưởng đúng chế độ chính sách, Sở LĐ,TB&XH TP cần trao đổi trực tiếp với từng người. Dù theo quy định nên không giải quyết được hoặc đang chờ địa phương khác trả lời thì cũng phải báo cho gia đình biết để sớm kết thúc hồ sơ. Song song đó, cần chăm chút thêm cho các trường hợp đã rà soát – ngoài chế độ chính sách của Trung ương, của TP, các quận, huyện nên vận động mạnh thường quân cùng tham gia chăm lo cho các đối tượng này, nhất là trong dịp lễ, Tết”.

Bên cạnh đó, ông Thuận cũng cho biết, TP đã bố trí 42 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách được hỗ trợ nhà theo quyết định số 22 của Thủ tướng, các quận, huyện cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Được biết, đến nay toàn TP đã có 201 trường hợp được xây mới và 1.082 trường hợp được sửa chữa nhà theo quyết định này.

Hòa Triều

Bình luận (0)