Emirates được ví von là “địa pháo” nhưng đây không phải là “pháo đài bất khả xâm phạm”. Bằng chứng là trong 6 trận sân nhà gần nhất, Arsenal có tới 5 trận không thể ghi bàn và chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng…

Ở thời điểm này mùa trước, Arsenal chỉ giành được vỏn vẹn 6 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên. Còn mùa này, Pháo thủ đã giành được 7 điểm, xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Hơn 1 chút về mặt điểm số nhưng điều đó không có nghĩa Arsenal đã cải thiện được lối chơi và phong độ.
Cái tệ nhất của Arsenal ở đầu mùa giải này chính là hàng công khi họ mới chỉ có vỏn vẹn 3 bàn thắng sau 4 trận. Tỉ lệ biến cơ hội thành bàn thắng của Pháo thủ chỉ là 5,6%, tệ thứ 2 ở Premier League (chỉ sau Liverpool – 5,4%). Ấy vậy mà HLV Wenger vẫn không có sự điều chỉnh nào về mặt nhân sự.
Ở thời điểm cuối phiên chợ Hè 2015, những tưởng HLV Wenger sẽ bổ sung thêm 1 tiền đạo nhưng thực tế thì không! Giáo sư vẫn tin tưởng Olivier Giroud với lý do “không có mục tiêu nào phù hợp”. Càng tệ hơn khi đầu mùa giải này, Danny Welbeck dính chấn thương nặng, có khả năng phải “ngồi chơi xơi nước” tới kì Giáng sinh.
Thậm chí, HLV Wenger đã từng bị hội CĐV nhà cáo buộc dối trá khi khẳng định chấn thương của Welbeck không nghiêm trọng. Người ta nghi ngờ rằng đây chỉ là lời trấn an của Giáo sư khi ông không thể chiêu mộ thêm 1 tiền đạo vào ngày cuối chuyển nhượng. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng trong thời gian tới, Arsenal vẫn phải tin dùng Giroud mà chẳng biết rằng tiền đạo này đã sẵn sàng nhả đạn hay chưa.
So với các đối thủ cạnh tranh, Arsenal là đội bóng ít thay đổi nhất so với mùa giải trước khi họ chỉ có thêm Petr Cech. Đội hình gần như giữ nguyên nhưng sự ổn định vẫn là cái đích xa vời với với HLV Wenger. Nguyên nhân là Pháo thủ vẫn phụ thuộc vào một số cá nhân nhất định như Alexis Sanchez, người vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất sau khi vừa cày ải ở Copa America 2015.
Chẳng nói đâu xa, ở vòng đấu trước, Arsenal chỉ thắng Newcastle với tỉ số tối thiểu dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu. Pháo thủ không thiếu cơ hội để kết liễu Chích chòe nhưng thiếu 1 chân sút có khả năng đánh hơi bàn thắng và cụ thể hóa thế trận lấn lướt về mặt kiểm soát bóng của họ.
Vấn đề ấy có lẽ vẫn tồn tại với Arsenal ở trận tiếp Stoke tối nay. Không nói, ai cũng biết Stoke là 1 trong những đội bóng có hệ thống phòng ngự được đánh giá cao nhất Premier League. Đã thế, ở mùa giải này, The Potters còn đón thêm nhiều tân binh chất lượng như Joselu, Glen Johnson, Ibrahim Afellay, Marco van Ginkel hay bản HĐ kỉ lục Xherdan Shaqiri.
Sau 4 vòng đấu đầu tiên, Stoke chưa thắng (2 hòa, 2 thua) nhưng không vì thế mà đánh giá đây là đối thủ dễ bị đánh bại. Lối chơi của thầy trò Mark Hughes vẫn vậy, dựa nhiều vào thể lực và các đợt tấn công đơn giản nhưng hiệu quả. Arsenal thừa hiểu bởi trong 3 lần đụng độ The Potters gần nhất, họ đã 2 lần nếm thất bại.
Thực tế, trong 7 lần tiếp Stoke gần nhất tại Emirates (thuộc Premier League), Arsenal đều giành chiến thắng. Nhưng hiện tại, thầy trò Wenger đang gặp vấn đề ở chính sân nhà khi vừa để thua và hòa 1 trận/4 vòng đấu đầu tiên.
Tính ra, trong 6 trận sân nhà gần nhất, Arsenal có tới 5 trận không thể ghi bàn. Kết quả, Pháo thủ chỉ thắng 1, còn lại là hòa 3, thua 2. Chung quy lại, vấn đề vẫn nằm ở hàng công của HLV Wenger.
Lực lượng
– Arsenal: Vắng Jack Wilshere, Tomas Rosicky, Danny Welbeck (chấn thương) và Per Mertesacker.
– Stoke: Vắng Ryan Shawcross, Peter Odemwingie (chấn thương), Ibrahim Afellay và Charlie Adam (treo giò); Khả năng ra sân của Mame Biram Diouf vẫn còn bỏ ngỏ.
Phong độ và đối đầu
– Trong 13 lần làm khách gần nhất ở Emirates, Stoke đều thua. Trong số đó, có 7 trận thuộc Premier League.
– Trong 5 cuộc đụng độ gần nhất giữa 2 đội, chiến thắng thuộc về đội chủ nhà (3 cho Arsenal, 2 cho Stoke).
– Arsenal chưa thể ghi bàn ở 5/6 trận sân nhà gần nhất (thắng 1, hòa 3, thua 2).
THÔNG TIN BÊN LỀ
– Nếu không thể chọc thủng lưới Stoke, đây sẽ là lần đầu tiên Arsenal không thể ghi bàn ở 3 trận sân nhà mở màn Premier League.
– Lần cuối cùng Arsenal không thắng ở 3 trận sân nhà đầu tiên của 1 mùa giải là năm 1959. Ở mùa giải đó, Pháo thủ về đích ở vị trí thứ 13.
– Arsenal có tỉ lệ kiểm soát bóng là 65% ở mùa giải này.
– Tỉ lệ biến cơ hội thành bàn thắng của Arsenal chỉ là 5,6%. Chỉ Liverpool có tỉ lệ thấp hơn (5,4%).
– Stoke hòa 3/5 trận sân khách gần nhất ở Premier League.
– Trong 7 trận sân khách gần nhất tại Premier League, Stoke mới chỉ giành được 4/21 điểm (hòa 4, thua 3).
Đội hình dự kiến

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1
Duy Nam (theo bongdaso)

Bình luận (0)