Sự kiện giáo dụcTin tức

Gần 700 tỷ đồng xây trường mầm non

Tạp Chí Giáo Dục

Bước vào năm học 2015-2016 trường lớp được xây dựng mới tại một số quận, huyện vẫn không kịp đưa vào sử dụng. Tình trạng này, làm cho việc thiếu chỗ học của con em nhân dân trên địa bàn, nhất là những quận, huyện có tốc độ tăng dân số cơ học cao, đột biến như: Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn…

Theo đó, UBND TP phê bình UBND Q.1 đã không rà soát kỹ nhu cầu và tính cấp bách của dự án xây dựng Trường MN Bến Thành khi đề xuất tham gia chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường MN công lập trên địa bàn TP; phê bình UBND Q.Bình Tân, UBND H.Hóc Môn và H.Bình Chánh đã không rà soát kỹ các dự án, thiếu đôn đốc và chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến dự án xây dựng Trường MN Hoa Cúc (P.Bình Trị Đông A), MN Bà Điểm (Hóc Môn), MN Lê Minh Xuân và MN Hoa Sen (Bình Chánh) chưa thể khởi công.

Theo qui hoạch, xây mới Trường MN Hoa Sen có qui mô 14 phòng học và các phòng chức năng với tổng kinh phí 46 tỷ đồng và MN Lê Minh Xuân 14 phòng học và các phòng chức năng, tổng vốn trên 45 tỷ đồng, nhưng do khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng không thể triển khai xây dựng được. Tương tự, Q.Bình Tân, Q.12 và H.Hóc Môn cùng vì lý do không thỏa thuận trong bồi thường, giải phóng mặt bằng được với những hộ trong diện bị di dời thu hồi nhà đất nên các dự án trường MN dù đã được qui hoạch, thẩm định dự án và cấp vốn (đợt 1) vẫn giậm chân tại chỗ. Ông Phạm Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND Q.Bình Tân cho biết: “Sau khi những dự án trường MN được huyện, TP phê duyệt, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban họp tổ dân phố, xuống từng hộ gia đình, doanh nghiệp thuyết phục họ ủng hộ và chấp thuận với mức giá đền bù. Tuy nhiên, có hộ dân đòi hoán đổi đất, có hộ đòi giá đền bù cao… do đó, việc thu hồi ngay đất để kịp tiến độ xây trường không kịp”.

Còn ông Phạm Công Bằng – phụ trách CSVC, Phòng GD-ĐT Bình Chánh – cho biết: “MN Hoa Sen có vị trí khu đất xây dựng dự án trực thuộc quản lý của Công ty Giống cây trồng TP, trong đó có 4 hộ dân đang sinh sống, công ty thống nhất giao mặt bằng để huyện xây trường nhưng đề nghị bồi thường, hỗ trợ nên huyện gặp khó trong thu hồi. MN Lê Minh Xuân đất thuộc Ban thanh lý Nông trường Láng Le quản lý, hiện còn 1 hộ ông Huỳnh Hiền Hữu đang trồng cây trên diện tích đất của dự án (đã hết hợp đồng thuê đất) nhưng chưa thể thu hồi vì hộ dân này đòi bồi thường diện tích cây trồng và chi phí  đầu tư vào đất”. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tài – Phó Chủ tịch UBND H.Bình Chánh cho biết: “Tuy chưa có được sự thống nhất nhưng chúng tôi sẽ kiên trì thuyết phục và tìm giải pháp tốt nhất để thỏa thuận cùng ông Hữu, nhằm nhanh chóng thu hồi mặt bằng, khởi công xây dựng Trường MN Lê Minh Xuân”.

Nói về vấn đề chậm xây dựng trường MN, bà Phan Thị Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài chính TP – cho biết: “Năm 2014, toàn TP có 117 dự án cần ghi vốn triển khai đầu tư nên ngân sách TP gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn bố trí cho các đơn vị. Từ thực tế đó, TP đã triển khai giải pháp kết nối với các ngân hàng nhằm tạo thêm nguồn vốn đầu tư. Nhưng để chính sách phát huy hết hiệu quả cần có sự quyết tâm vào cuộc của 24 quận, huyện”.

Để tháo gỡ khó khăn cho các quận, huyện trong việc thu hồi mặt bằng, đền bù giải phóng mặt bằng, UBND TP chấp thuận chủ trương bổ sung danh mục 14 dự án có tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng đầu tư xây dựng trường MN tham gia chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường MN. Đối với 61 dự án, đầu tư xây dựng trường MN do UBND quận, huyện đề xuất tham gia chương trình (đợt 2) chưa hoàn tất các thủ tục theo qui định, UBND TP giao cho Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, GD-ĐT hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện hoàn tất thủ tục, tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét, quyết định trong đợt kế tiếp.

Lê Quang Huy

Bình luận (0)