Sự kiện giáo dụcTin tức

Góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X: Kẹt, ngập, ô nhiễm… phải được “xóa trắng”

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều ý kiến cho rằng, muốn xây dựng TP.HCM là nơi có chất lượng sống tốt, TP cần tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường…

Sáng 24-9, Đảng đoàn Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Góp ý Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X. Tại đây, nhiều ý kiến cho rằng, để xây dựng TP.HCM là nơi có chất lượng sống tốt, TP cần tập trung giải quyết một cách hiệu quả tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường…

Quyết tâm giải quyết tình trạng kẹt, ngập và ô nhiễm

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng: Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu TP.HCM lần thứ X đã đúng đắn khi nêu được mục tiêu cho nhiệm kỳ 2015-2020 là “Xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt”. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này phải có những giải pháp phù hợp và thực hiện với quyết tâm cao.  

Theo ông Phạm Văn Triết – Phó Chủ tịch Hội Vật lý TP.HCM – thì: Nhiệm kỳ qua (2010-2015), TP đã có những thành tựu đáng kể trong thực hiện các chương trình đột phá. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X đưa ra 7 chương trình đột phá cho nhiệm kỳ tới. Trong số đó có 4 chương trình: Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường; chỉnh trang và phát triển đô thị có liên quan chặt chẽ với nhau. Đây là những chương trình rất khó thực hiện, vì vậy TP cần phải có nhiều nỗ lực hơn.

Xung quanh nội dung này, ông Hà Ngọc Trường – Chủ tịch Hội Cầu – Đường – Cảng TP.HCM – thẳng thắn: Các vấn đề kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm và tai nạn giao thông vẫn là thách thức của TP. Khi chúng ta hướng tới mục tiêu xây dựng TP văn minh, đáng sống thì phải tập trung giải quyết được những vấn đề này.

Riêng về vấn đề giao thông, một số đại biểu đã chỉ ra những bất cập trong phát triển giao thông hiện nay. Đó là tình trạng giao thông mất cân đối, hành khách giao thông đường bộ chiếm đến 98% gây rối ren trong phát triển. Thêm vào đó, số lượng xe cá nhân ngày càng tăng cao. Một trong những biện pháp giải quyết vấn đề này cần thay đổi nhận thức, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Theo đó, nhiều đại biểu kiến nghị: Để giải quyết tình trạng trên, các cơ quan phụ trách về giao thông, chống ngập, môi trường phải đưa ra các số liệu đầy đủ, chính xác để tham mưu tốt cho các cơ quan làm nghị quyết. Có vậy, nghị quyết đưa ra mới sát thực tiễn, tính khả thi cao, tạo thêm niềm tin của Nhân dân vào Đảng.

Ông Nguyễn Ân Niên – Chủ tịch Hội Khoa học thủy lợi – cho rằng: Để giải quyết vấn đề giao thông, môi trường, ngập nước chúng ta chưa đầu tư công tác cho quy hoạch đô thị. Thời gian tới cần tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác này để tạo sự phát triển bền vững cho TP.

Chú trọng năng lực thực tế thay vì quá xem trọng bằng cấp

Bên cạnh các ý kiến tập trung giải quyết tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường… tại hội nghị, không ít ý kiến cho rằng TP cần phải nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đạo đức, phẩm chất chính trị. Có như vậy mới tạo thêm động lực cho TP phát triển.

Bà Thái Thị Mỹ Hạnh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM – nêu ý kiến: Khi người cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ tốt và có tâm  với công việc thì sẽ phục vụ tốt cho đất nước và Nhân dân. Muốn vậy, trước tiên Đảng và chính quyền phải biết quan tâm từng cá nhân, từng cán bộ. Trong đó đặc biệt chú trọng đến khâu tuyển dụng, bố trí cán bộ phải đúng quy định, đánh giá đúng năng lực chuyên môn.

Ông Đồng Văn Khiêm – Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP.HCM – cũng cho rằng: Người dân luôn tin vào Đảng và chúng ta đã có Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” như sợi dây kết nối giữa Đảng với Nhân dân. Theo dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, phần chủ đề đại hội đã đưa nội dung “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” lên hàng đầu. Vấn đề quan trọng là thời gian tới chúng ta cần cương quyết loại bỏ cán bộ tha hóa, biến chất, thực hiện tốt chủ trương “nói đi đôi với làm”. Trong các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nên nêu rõ nội dung: Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, biến chất, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng, mất lòng tin của Nhân dân với Đảng.

Đồng quan điểm, một số đại biểu kiến nghị: Muốn nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, khi tuyển dụng nhân sự cần chú trọng nhiều hơn đến đạo đức, năng lực thực tế thay vì quá xem trọng bằng cấp…

Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)