Ngày 6-2, TP.Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Trên địa bàn TP.Cần Thơ, năm 2019 đã xảy ra 37 đợt lốc xoáy, 25 điểm sạt lở và 1 đợt triều cường với mức đỉnh triều cao lịch sử, đạt mức 2,25m, trên mức báo động III 0,35m. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên 21,8 tỷ đồng, với 1 người chết, 3 người bị thương. Năm 2020, theo dự báo ngành khí tượng thủy văn, do hiện tượng ENSO, dòng chảy trên sông Mê Kông về ĐBSCL từ nay đến tháng 3-2020 có khả năng thiếu hụt từ 10-20% so với trung bình nhiều năm. Chế độ thủy văn trên các sông rạch của Cần Thơ đang trong thời kỳ giữa mùa kiệt, mực nước tiếp tục xuống thấp đến tháng 6-2020. Tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL đến sớm hơn một tháng và xâm nhập sâu, dự kiến sẽ kéo dài.
Trước dự báo và thực tiễn hạn mặn, Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn đã có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu mùa vụ thích hợp đối với vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của lũ, hạn mặn để tránh thiệt hại. Đồng thời thực hiện các công trình dự trữ nước ngọt, trong đó đề xuất TP xây dựng hồ lớn trữ nước…
Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – chỉ đạo: “Trên cơ sở phòng là chính, các ngành, địa phương phải xây dựng và nhanh chóng triển khai kế hoạch chủ động phòng chống thiên tai, sạt lở bờ sông nhằm bảo vệ tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tránh tâm lý chủ quan. Ngành chức năng tổ chức điều tra, cập nhật và cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở; kiểm tra, sửa chữa, gia cố các đê bao có chức năng ngăn triều, bảo vệ sản xuất. Trong những tháng đầu năm 2020, ngành nông nghiệp phối hợp các ngành liên quan tổ chức khảo sát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cống thoát nước của Q.Ninh Kiều và Q.Bình Thủy để kịp thời xử lý trong thời gian chờ đưa dự án thoát nước của ODA vào vận hành. Các địa phương phối hợp ngành chức năng khảo sát toàn bộ hệ thống thủy lợi, chuẩn bị nguồn nước cho vụ xuân hè và hè thu, bảo đảm cung cấp 85% nước sạch cho vùng nông thôn. Tăng cường giải tỏa những trường hợp xây dựng lấn chiếm kênh rạch. Quản lý chặt tình hình sử dụng xung điện đánh bắt cá theo kiểu tận diệt, ảnh hưởng trầm trọng đến sản xuất và nuôi trồng thủy sản”.
Đan Phượng

Bình luận (0)