Ông Nguyễn Sơn Tùng một chuyên gia của Viện Nghiên cứu và Huấn luyện an ninh mạng (Viện CSO) đã đạt được chứng chỉ bảo mật GMON của Học viện SANS (Mỹ), trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt được chứng chỉ bảo mật mới nhất của học viện này.
![]() |
Theo thống kê của Học viện SANS (http://www.giac.org/certified-professionals/directory/gmon) vào ngày 7-1, ông Tùng là người thứ 91 lấy được chứng chỉ GMON-một trong những chứng chỉ mới nhất được SANS cung cấp cho các chuyên gia có đủ kiến thức và kỹ năng phù hợp với xu hướng an toàn-an ninh mạng phức tạp hiện nay. Đặc biệt, là cho những cá nhân tham gia vào các công tác bảo vệ các hệ thống CNTT quan trọng của các doanh nghiệp và tổ chức lớn. Trước đó, chỉ có 90 chuyên gia trên thế giới sở hữu được chứng chỉ, phần lớn là quản lý cấp cao về an ninh-an toàn thông tin hay các chuyên gia thâm niên về bảo mật của các tập đoàn lớn hoặc cơ quan chính phủ.
Ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Lãnh đạo Viện CSO cho biết “Từ trước đến nay, Học viện SANS được giới an ninh mạng xem là “nóc nhà” của thế giới về đào tạo an ninh thông tin. Các khóa học của SANS luôn được thiết kế với mục tiêu mang lại không chỉ kiến thức lý thuyết chuyên sâu mà còn là các kỹ năng có thể ứng dụng ngay được vào thực tiễn làm việc của học viên và được cập nhật liên tục theo các xu hướng mới nhất của thế giới. Chính vì thế, việc học và đạt được những chứng chỉ bảo mật hàng đầu của Học viện này còn là giấc mơ của rất nhiều chuyên gia bảo mật trên thế giới, không riêng gì Việt Nam”.
Cũng theo ông Trác, xu hướng bảo vệ hệ thống truyền thống chủ yếu tập trung vào việc ngăn chặn tin tặc xâm nhập vào hệ thống. Nhưng xu hướng đó không còn phù hợp do tin tặc ngày một tinh vi, táo bạo và kể cả do có sự chống lưng của các chính phủ cùng với việc được trang bị những công cụ hiện đại. Do đó, chứng chỉ GMON và khóa học tương ứng của SANS ra đời nhằm đáp ứng những đòi hỏi bảo mật mới.
P.V


Bình luận (0)