Trước diễn biến phức tạp của dịch nCoV, TP.HCM đã quyết định cho HS toàn TP nghỉ thêm một tuần (đến hết ngày 16-2). Để việc nghỉ học này được thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng các nhóm trẻ tư thục, nhóm trẻ tự phát nhận giữ trẻ trong mùa dịch, các quận huyện đã ráo riết kiểm tra, đồng thời cho biết sẽ kiên quyết xử phạt, rút giấy phép các đơn vị, cá nhân vi phạm.

Sẽ xử phạt nghiêm những điểm giữ trẻ trong thời gian nghỉ chống dịch
Đơn cử như Q.Bình Tân, với gần 30 ngàn trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo và 25 trường công lập, 75 trường ngoài công lập, 251 nhóm, lớp. Đây là địa phương tập trung đông dân lao động nhập cư, chính vì thế việc trẻ nghỉ giữa chừng đã dấy lên nhiều lo ngại về việc gửi trẻ.
“Ngay từ đầu tuần trước, khi có thông báo cho HS được nghỉ, phòng đã họp và thành lập ban chỉ đạo chống dịch. Trong đó, ngoài việc tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh, ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ đảm bảo 100% HS trên địa bàn quận nghỉ học ở nhà, tránh tập trung học nhóm, học thêm”, ông Ngô Văn Tuyên – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Tân – thông tin.
Về công tác này, ông Tuyên cho hay, Phòng GD-ĐT sẽ phối hợp với UBND phường, công an phường, tổ trưởng dân phố thực hiện kiểm tra, rà soát thường xuyên, liên tục, đặc biệt là các trường mầm non, nhóm, lớp ngoài công lập.
“Đối với các trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết rút giấy phép và xử phạt”, ông Tuyên khẳng định, đồng thời cho hay, tới đây Phòng GD-ĐT sẽ đề xuất UBND quận để có hướng làm việc với các doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn cho phụ huynh trong thời gian này.
Ông Tạ Tân – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Phú – cũng thông tin, trên địa bàn quận hiện có hơn 20 ngàn trẻ trong độ tuổi mầm non và trên 100 nhóm, lớp trẻ tư thục. Phòng GD-ĐT đã phối hợp cùng với UBND phường, công an phường, tổ trưởng dân phố thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra tại các điểm giữ trẻ trên địa bàn.
“Nếu phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý. Mặc dù vậy, với các nhóm trẻ tự phát trong khu chung cư, nhà trọ cũng rất khó để phát hiện, quản lý. Trẻ mẫu giáo các em còn rất nhỏ để có thể tự ý thức giữ gìn vệ sinh trước dịch bệnh. Trên hết phụ huynh cần sắp xếp linh hoạt, đảm bảo an toàn cho con em mình”, ông Tân nói.
Tương tự, tại Q.2, ông Nguyễn Phúc Huy Tùng – Trưởng phòng GD-ĐT Q.2 – thông tin, Phòng GD-ĐT đã triển khai tập huấn 2 lần về công tác phòng chống dịch cho 100% cơ sở GD trên địa bàn quận, bao gồm cả trong và ngoài công lập. Đồng thời cũng thông báo đến tất cả các phường để có sự phối hợp, quản lý nghiêm trong việc dừng các hoạt động về dạy thêm, học thêm cũng như giữ trẻ trong thời gian này tại đơn vị.
|
Không tổ chức dạy thêm, giữ trẻ Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ vừa gửi công văn tới các phòng GD-ĐT quận, huyện và các cơ sở GD trực thuộc về việc tiếp tục cho HS nghỉ học phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Công văn nêu rõ: HS, học viên các bậc học mầm non, tiểu học, trung học, GD thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học nghỉ học đến hết ngày 16-2 và trở lại trường học tập từ ngày 17-2. Trong thời gian nghỉ, thủ trưởng các đơn vị tổ chức hướng dẫn cho phụ huynh quản lý HS học tập tại nhà, đặc biệt quan tâm HS khối lớp 9 và lớp 12; tự thực hiện các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, hạn chế cho con em tập trung nơi đông người. Các trường học, cơ sở GD tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế địa phương để phòng dịch và chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn sức khỏe cho thầy cô giáo, HS ngay sau khi hết thời gian nghỉ học nêu trên; đồng thời báo cáo các nội dung theo yêu cầu về tình hình dịch bệnh cho bộ phận chuyên môn Sở GD-ĐT trước 11 giờ hàng ngày. Tổ chức quán triệt đến đội ngũ thầy, cô giáo tuyệt đối không dạy thêm, học thêm, giữ trẻ; Không tổ chức các hoạt động trải nghiệm hoặc các hoạt động có nhiều HS tập trung. Đối với các phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc, các trung tâm GD nghề nghiệp – GD thường xuyên liên hệ trực tiếp Trưởng phòng GD Tiểu học và Trưởng phòng GD Trung học (Sở GD-ĐT) để được hướng dẫn tổ chức cho HS học tập tại nhà. Đ.Phượng |
“Rất có thể, do khó khăn giữ trẻ trong khi vừa phải đi làm nên phụ huynh sẽ gửi riêng ở các nhóm, lớp trẻ tự phát. Hiện tại, phòng đang tiến hành kiểm tra, rà soát tại từng đơn vị. Nếu phát hiện, sẽ xử lý nghiêm”, ông Tùng nói.
Phát biểu tại Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng chống dịch nCoV trong trường học, bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – cũng đã lưu ý phòng GD-ĐT các quận, huyện đưa ra những đề xuất “gỡ” khó khăn cho phụ huynh trong thời gian trường học tạm “đóng cửa” chống dịch. Tuy nhiên, an toàn của trẻ phải được đặt lên hàng đầu.
“Phòng GD-ĐT sẽ là đơn vị tham mưu với UBND quận, huyện để UBND quận, huyện có những kiến nghị với các công ty, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động có thời gian trông con, tránh việc xuất hiện những điểm giữ trẻ chui”, bà Thu nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Đỗ Lan

Bình luận (0)