Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Không có nguy cơ lây nhiễm chéo virus corona trong bệnh viện

Tạp Chí Giáo Dục

Các chuyên gia y tế chia s trong ta đàm. Ảnh: Nam Định

“Khi có nhu cầu đi khám chữa bệnh, người dân vẫn phải đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh bình thường, ngay cả tại các bệnh viện (BV) đang thực hiện công tác cách ly người nhiễm virus corona. Tất cả các BV đều đã được tập huấn, thực hiện kháng khuẩn, không có chuyện lây nhiễm virus corona trong BV”.

Thông tin trên được ThS.BS Đinh Thị Hải Yến – Phó Trưởng khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Khảo sát bệnh tật TP.HCM – đưa ra tại Tọa đàm trực tuyến “nCoV – Hiểu và hành động”. Tọa đàm do Thành đoàn TP.HCM phối hợp cùng Sở Y tế TP tổ chức sáng 8-2, nhằm cung cấp những thông tin, góc nhìn đúng đắn nhất về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, từ đó nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch.

Ở vấn đề đeo khẩu trang, chia sẻ trong tọa đàm, BS Yến khẳng định: “Không phải tất cả mọi người đều cần đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang không đúng cách không những làm lãng phí mà còn tăng nguy cơ lây nhiễm nhiều hơn ở nhiều mầm bệnh. Đối tượng đeo khẩu trang là những người bị bệnh về đường hô hấp, người chăm sóc người bệnh, nhân viên y tế, người vào vùng dịch… Còn người bình thường khỏe mạnh không nhất thiết phải đeo khẩu trang, nếu cần thiết đeo để yên tâm thì có thể đeo khẩu trang vải”.

Theo BS Yến, để phòng bệnh, ngoài việc đeo khẩu trang thì cần thiết vẫn là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở sạch sẽ, thoáng mát.

“Trước thông tin sử dụng tinh dầu tràm góp phần chống lại virus corana có thể tinh dầu tràm góp phần làm cho không khí trở nên thoáng mát hơn, tránh mầm bệnh. Nhưng quan trọng nhất là người dân nên thực hiện theo đúng các biện pháp khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh nCoV, luôn giữ nhà cửa thông thoáng, đón ánh nắng vào”, BS Yến nói.

Về việc sử dụng nước rửa tay khô, BS.CKII Nguyễn Thanh Phong – Trưởng khoa Nhiễm D, BV Bệnh Nhiệt đới TP – cho biết, dung dịch rửa tay khô phải đảm bảo chứa 60 độ cồn. Tuy nhiên, khi sử dụng người dùng phải thận trọng vì có thể gây kích ứng da, nên sử dụng các sản phẩm an toàn, có kiểm chứng. Tốt nhất là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

Theo BS Phong, khi có người thân, đồng nghiệp nghi ngờ nhiễm nCoV, người dân phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ về tiền sử dịch tễ và thực hiện cách ly theo quy định. Người dân nên theo dõi những thông tin chính thống, tránh hoang mang.

Nam Đnh

Bình luận (0)