
Từ nhiều năm nay, bên ven đường Hàng Tre (đoạn giao cắt với đường Nam Công viên tới điểm tiếp giáp với đường Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn P.Long Bình, Q.9, TP.HCM), luôn xuất hiện rất nhiều những bãi rác tự phát lớn, nhỏ tạo hình ảnh mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường, khi mùi xú uế bốc lên nồng nặc “tra tấn” người qua đường. Có nhiều chỗ, chỉ với chiều dài chưa đầy 100 mét của đoạn đường mà xuất hiện tới 2 bãi rác khá lớn. Rác thải xuất hiện tại đây, ngoài đa số là rác thải sinh hoạt ra thì cũng có không ít rác thải công nghiệp. Qua thời gian, khi những đống rác, bãi rác cứ ngày một nhiều lên, ùn ứ lại thì cũng đồng nghĩa với tình trạng ô nhiễm ngày một gia tăng.
Để con đường không còn là “điểm tập kết” của những bãi rác lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường, mong chính quyền sở tại, cơ quan chức năng cần phải làm thật nghiêm, xử phạt thật nặng những người sống thiếu trách nhiệm với môi trường và cộng đồng khi luôn giữ thói quen vứt, đổ rác bậy bạ, tùy tiện. Ngoài ra, việc cho cắm những tấm biển với nội dung “cấm đổ rác” cùng với quy định, mức tiền xử phạt… ghi rõ ràng trên đó cũng là cần thiết, bởi dù gì thì sự xuất hiện tấm biển cấm cũng ít nhiều có tác dụng tạo “sức nặng” để nhiều người cảm thấy… sợ để sống có ý thức và trách nhiệm hơn!
Trần Đăng Quang

Bình luận (0)