Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lĩnh án dưới khung, 4 bị cáo vụ sập giàn giáo làm 13 người chết vẫn kháng cáo

Tạp Chí Giáo Dục

4 bị cáo vi phạm quy định về an toàn lao động trong vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm 13 người chết, 29 người bị thương vừa có đơn kháng cáo xin hưởng án treo

Ngày 15.1, đại diện TAND Hà Tĩnh cho biết, đã nhận được đơn kháng cáo, xin được hưởng án treo của Kim Jong Wook (SN 1972, chỉ huy trưởng công trường), Lee Jae Myeong (SN 1953, đốc công) cùng quốc tịch Hàn Quốc; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, tổ trưởng) và Nguyễn Thái Đức (SN 1985, trú xã Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

4 bị cáo vụ sập giàn giáo làm 13 người chết đều kháng án xin hưởng án treo. Ảnh: Trần Tuấn

Trước đó, từ ngày 16 -21.12.2015, TAND Hà Tĩnh xử sơ thẩm và tuyên Kim Jong Wook 3 năm 6 tháng tù, Lee Jea Myeong và Nguyễn Anh Tuấn cùng 3 năm tù, Nguyễn Thái Đức 30 tháng tù. Mức án này là dưới khung. Bởi, theo Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa hôm đó, 4 bị cáo Kim Jong Wook, Lee Jae Myeong, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thái Đức bị truy tố về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo khoản 3 điều 227 Bộ luật Hình sự là phù hợp. Theo quy định, với hành vi đó phải nhận mức án từ 7 – 12 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30' ngày 25.3.2015, khi 43 công nhân đang thi công lắp đặt thùng chìm trọng lực cảng Sơn Dương trên hệ giàn giáo Lane 2 ở độ cao 20m so với mặt đất thì xảy ra sự cố rung lắc khiến một số người hoảng sợ, chạy dạt về phía cầu thang bộ. Ông Kim Jong Wook và Lee Jae Myeong đi kiểm tra nhưng nói không sao và yêu cầu công nhân trở lại làm việc.

Thời điểm này, Tuấn và Đức vận hành hệ thống thủy lực của giàn giáo Lane 2, khi phát hiện kích thủy lực số 22 và 24 bị tụt khoảng 5cm đến 6cm so với các kích khác nhưng không thông báo với chỉ huy công trường mà tự ý nâng kích lên cân bằng với các kích khác. Sau đó thì xảy ra tai nạn sập giàn giáo lane2 làm 13 người chết, 29 người bị thương.

Theo LĐO

Bình luận (0)