Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nhiều người nhập viện do uốn ván

Tạp Chí Giáo Dục

Trong vòng 2 tun tr li đây, BV Bnh Nhit đi (TP.HCM) đã tiếp nhn hơn 30 bnh nhân b un ván. Hu hết các trưng hp đu nhp vin trong tình trng nng nên phi th máy, thi gian điu tr kéo dài.

Bnh nhân un ván đang điu tr ti BV Bnh Nhit đi. Ảnh: H.T

Nm vin nhiu tháng ch vì… mt chiếc đinh

Hiện Khoa Cấp cứu, Hồi sức Tích cực và Chống độc người lớn, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đang điều trị tích cực cho hơn 30 bệnh nhân bị uốn ván trong tình trạng nặng.

Một trong số đó là ông Nguyễn Văn Chùm (62 tuổi, huyện Củ Chi, TP.HCM). Ông nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật do bị uốn ván thể nặng.

Trước đó, trong một lần làm vườn, ông Chùm không may giẫm lên chiếc đinh, vết thương bị chảy máu. Do chủ quan nên ông không đến BV mà tự rửa vết thương bằng nước lạnh tại nhà. Vài ngày sau, vết thương có mủ, tiếp theo ông phát bệnh, cứng đơ hàm, không nói được nên gia đình đưa đi cấp cứu ở BV huyện Củ Chi, sau đó được chuyển lên BV Bệnh Nhiệt đới.

Hiện ông đã điều trị hơn 3 tháng nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chi phí điều trị đã hơn 100 triệu đồng…

Một trường hợp khác là người nhà của chị Phạm Thị Tú Uyên (Q.12). Chị Uyên cho biết: “Trong một lần làm vườn, ba tôi không may bị cuốc va chạm mạnh vào bàn chân gây trầy xước. Sau khi bị tai nạn, thay vì rửa và sát trùng vết thương rồi đến cơ sở y tế khám thì ba tôi chỉ ngồi nghỉ ngơi tại chỗ một lúc sau đó trở lại với công việc. Một thời gian ngắn sau, ông bị cứng đơ hàm nhưng lại nghĩ do tai biến, đến khi bị cứng cơ toàn thân gia đình mới đưa vào viện. BS cho biết ông bị uốn ván, chỉ cần đưa vào BV muộn sẽ nguy kịch tính mạng. Dù điều trị đã hơn 2 tháng nhưng tình trạng của ông vẫn chưa ổn định, chưa thể trò chuyện hay ăn uống bình thường”.

Cnh giác khi b cng hàm

BS Dương Bích Thủy – Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức Tích cực và Chống độc Người lớn, BV Bệnh Nhiệt đới – cho biết, khoảng 2 tuần trở lại đây, số bệnh nhân uốn ván nhập viện có chiều hướng gia tăng. Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 2 đến 3 trường hợp. Phần lớn những trường hợp này đều trong tình trạng bệnh cảnh nặng như co giật, co thắt. Đây là 2 triệu chứng quan trọng ảnh hưởng đến hô hấp, do đó cần phải can thiệp hồi sức tích cực cho bệnh nhân.

Các bệnh nhân uốn ván nhập viện có rất nhiều vết thương, vết thương thường gặp là giẫm phải đinh, những vết thương liên quan đến tai nạn lao động, hoặc tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt.

Triệu chứng thường gặp nhất của uốn ván là người bệnh bị cứng hàm. Khởi đầu là cảm giác mỏi hàm, sau đó hàm cứng dần đến mức khó có thể tự ăn được. Điều đáng nói, có những người bị cứng hàm nhưng lầm tưởng là triệu chứng của tai biến, đến khi bệnh chuyển nặng thì đã bắt đầu cứng cơ toàn thân như cứng cổ, lưng, bụng, tay chân, thậm chí có những cơn co giật hoặc khó thở, thở rít mới vào BV. Lúc này thì bệnh đã rất nặng…

Ch đng tiêm vc-xin d phòng

BS Dương Bích Thủy thông tin, trường hợp tử vong do uốn ván đã giảm đáng kể. Khoảng 20-30 năm trước, tỷ lệ bệnh uốn ván tử vong lên đến 50%, hiện nay với phương pháp cấp cứu và điều trị có nhiều cải tiến, tỷ lệ tử vong chỉ từ 2-5%. Tuy nhiên, điều trị uốn ván tốn rất nhiều thời gian và chi phí. Do đó, tốt nhất vẫn là phòng bệnh. Tùy theo môi trường, điều kiện sống, làm việc, người dân nên chủ động tiêm vắc-xin dự phòng bệnh uốn ván trước hoặc ngay sau khi có vết thương, tuân thủ phác đồ tiêm chủng.

BS Thủy nhấn mạnh: “Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà thời gian điều trị cũng khác nhau. Tuy nhiên trung bình 1 ca uốn ván nhẹ phải điều trị từ 2 đến 4 tuần, đối với trường hợp nặng phải điều trị tích cực từ 3 đến 4 tháng. Về chi phí điều trị, những trường hợp nhẹ chưa phải thở máy tốn kém từ 20 đến 50 triệu đồng, những trường hợp nặng số tiền điều trị có thể lên tới 200-300 triệu đồng. Do đó, khi bị tai nạn, dù vết thương lớn hoặc nhỏ, vết thương có mủ máu nhiều, mô dập nát… thì cần đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn cách chăm sóc vết thương, tư vấn tiêm phòng vắc-xin uốn ván. Đặc biệt, tránh tự chăm sóc tại nhà, tự sử dụng những loại thuốc lá không rõ nguồn gốc để đắp. Bởi với sự chăm sóc không đảm bảo vệ sinh càng dễ dẫn đến tình trạng bị bệnh uốn ván”.

Hoài Thương

Bình luận (0)