Trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết là ấn tượng của bất cứ ai khi tiếp xúc với các “đoàn làm phim” tại Liên hoan phim “Những mảnh ghép cảm xúc” do sinh viên (SV) lớp quản lý văn hóa 7A, Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, ĐH Văn hóa TP.HCM tổ chức vừa qua.
![]() |
| SV đang chia sẻ về quá trình làm phim ngắn |
Những tay ngang… nghiệp dư
Hiện nay, phim ngắn đang dần trở thành một trào lưu được yêu thích của giới trẻ. Mặc cho những khó khăn, trở ngại, việc làm phim ngắn đã giúp những người trẻ bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, sẻ chia những thông điệp về cuộc sống. Chưa từng qua trường lớp đào tạo về đạo diễn hay diễn xuất nhưng những SV Khoa Quản lý văn hóa đã làm người xem bất ngờ về những thước phim do chính mình sản xuất.
Làm phim ngắn không chỉ mang đến cho SV những cơ hội được cùng nhau trải nghiệm niềm đam mê với điện ảnh mà còn là nơi gặp gỡ, giúp các bạn trẻ có cơ hội sáng tạo, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Sáu phim ngắn góp mặt trong “Những mảnh ghép cảm xúc” với nhiều góc quay độc đáo đã chuyển tải những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình yêu và cuộc sống. Phim ngắn của những tay ngang nghiệp dư không chỉ dừng lại ở tính giải trí đơn thuần mà còn phản ánh nhiều vấn đề của giới trẻ, của xã hội. Với phim ngắn Bàn tay lạnh được chuyển thể từ truyện ngắn Coi tay vào sáng mưa của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, các bạn trẻ đã chạm đến trái tim người xem với cuộc trở về của người con sau nhiều năm thất lạc với một bàn tay trơ trọi bị cắt lìa. Nỗi đau, mất mát, những vết thương trong tâm hồn người mẹ, đứa con trai đã được nhóm làm phim thể hiện mang tính chuyên nghiệp ngay từ góc quay, kịch bản đến lời thoại, diễn xuất. Giữ lại yêu thương lại ấn tượng người xem với góc quay độc đáo, không chỉ thể hiện vẻ đẹp của Sài Gòn mà còn chuyển tải thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình yêu và cuộc sống thông qua mối tình đồng tính.
Khi đam mê dẫn lối
| Thạc sĩ Trịnh Đăng Khoa – Phó trưởng khoa – phụ trách Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật – giảng viên môn tổ chức sự kiện chia sẻ: “Đây chỉ là những thước phim cho buổi thi kết thúc 2 học phần giáo dục văn hóa và tổ chức sự kiện của lớp nhưng SV đã thể hiện được góc nhìn của những nhà quản lý văn hóa trong tương lai. Việc giáo dục văn hóa cho cộng đồng thông qua những thước phim ý nghĩa, cảm xúc là điều hết sức cần thiết. Từ đây, các bạn trẻ sẽ phát triển và ấp ủ sản xuất những thước phim có chiều sâu và chất lượng hơn nữa”. |
Để có được những thước phim cho buổi thi kết thúc 2 học phần giáo dục văn hóa và tổ chức sự kiện của lớp, các nhóm làm phim đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua khó khăn trong quá trình thực hiện. “Khó khăn lớn nhất chính là địa điểm và kinh phí. Có lúc, địa điểm quay được thay đổi ở phút cuối vì chủ nhà đổi ý không cho quay phim nữa. Sự eo hẹp về kinh phí sẽ dẫn đến những thiếu thốn về thiết bị, bối cảnh, nhân lực… nên có nhóm tận dụng theo hình thức “cây nhà lá vườn” để có thể hoàn thành sản phẩm. Có hôm, tụi em phải quay đến 2 giờ sáng. Khi xem lại sản phẩm mà mình đã bỏ ra công sức, tâm huyết, em và các bạn rất hạnh phúc”, Hoàng Long, SV lớp quản lý văn hóa 7A chia sẻ. Nhiều bối cảnh trong phim ngắn của SV đều rất mộc, cho hình ảnh thật. Bên cạnh đó, dù là phim ngắn khoảng 20 phút cũng không đơn giản chỉ là việc lắp ghép các phân cảnh mà các bạn trẻ phải xâu chuỗi nên một câu chuyện logic, nhân vật có sự phát triển, diễn biến trong tâm lý, có cao trào và có nội dung để lại ấn tượng trong lòng người xem.
Hiện nay, chỉ cần một máy ảnh DSLR, laptop cũng đã có thể giúp các bạn trẻ làm được một phim ngắn. Tuy nhiên, để có được một sản phẩm chất lượng lại đòi hỏi rất nhiều yếu tố khác như kiến thức, ý tưởng, kinh nghiệm, cách tổ chức, kỹ thuật… Dù còn một số hạn chế nhưng một số phim ngắn của các SV đã có ý tưởng mới lạ. Họ thể hiện niềm đam mê, tinh thần làm việc tập thể và có trách nhiệm ngay từ khâu kịch bản, phân cảnh đến kế hoạch quay, nhân sự, tài chính, thiết kế ý tưởng… Tất cả đều được các nhóm hoạch định trước. Do đó, những giai đoạn trung kỳ, hậu kỳ trong quá trình làm phim hạn chế được những khó khăn. Vì không qua trường lớp đào tạo đạo diễn, diễn xuất nên SV tự học, tìm tòi. Theo thạc sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn, “Việc áp dụng lý thuyết song song với thực hành trong quá trình thực hiện phim ngắn và tổ chức một buổi ra mắt phim mang tính chuyên nghiệp giúp SV hiểu được những khó khăn, giá trị của từng thước phim do chính mình làm ra. Có như vậy, các bạn trẻ mới có thể trở thành những người làm nghề có tâm huyết, năng lực trong tương lai”.
Lấy chất liệu từ những câu chuyện có thực trong đời sống, xã hội, mong muốn được chuyển tải những thông điệp bằng ngôn ngữ điện ảnh sống động, cùng với niềm đam mê của mình, những thước phim ngắn đã ra đời trong niềm vui, hạnh phúc của nhiều SV. Mặc dù những sản phẩm đầu tay vẫn còn nhiều hạn chế nhưng những gì các bạn SV lớp quản lý văn hóa 7A, Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, ĐH Văn hóa TP.HCM đã làm được sẽ giúp cho niềm đam mê với nghề được nuôi dưỡng ngay từ khi còn ở giảng đường ĐH.
Bài, ảnh: Yên Hà


Bình luận (0)