Ai đó từng nói “không có hoa là không có Tết”! Chưng hoa trong nhà từ lâu đã là nét văn hóa đẹp của các gia đình mỗi dịp xuân về. Tuy nhiên, người chưng hoa thường theo thói quen, hoa tươi hay hoa giả đều được, mà không để ý đến ý nghĩa cũng như tính phong thủy khi thực hiện công việc này.
![]() |
| Hoa Tết và niềm hạnh phúc gia đình trong ngày xuân |
Ý nghĩa của các loài hoa quen thuộc
Hoa mai: Đây là loài hoa Tết truyền thống không thể thiếu của các gia đình ở miền Nam. Hoa mai vàng có 5 cánh tượng trưng cho ngũ phúc thần (vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa bình), đem lại điều may mắn thịnh vượng. Loài hoa này cũng tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang. Theo quan niệm của phong thủy, hoa mai nở đúng lúc giao thừa hay sớm mùng 1 sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình trong năm mới.
Hoa đào: Nếu miền Nam ưa hoa mai thì miền Bắc có hoa đào khoe sắc xuân. Trên mảnh đất Bắc, ngày Tết thì nhà nhà đều chưng những cành hoa đào màu hồng rực rỡ. Theo quan niệm của người xưa, hoa đào giúp xua đuổi tà ma, ám khí và những điều xấu xa để đem may mắn tới cho gia chủ trong năm mới.
Nụ tầm xuân: Đi kèm với hoa mai, hoa đào thì tầm xuân là loài hoa được sử dụng khá nhiều trong các gia đình, bao hàm ý nghĩa báo xuân sang với màu sắc rực rỡ gồm đỏ, hồng, trắng, vàng, xanh lá… Mặc dù không nở hoa khoe sắc như các loại hoa khác nhưng tầm xuân có ý nghĩa đặc biệt về sự may mắn và thịnh vượng.
Hoa cúc: Theo phong thủy hoa cúc mang biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan hỉ đến cho gia đình. Trồng những cây hoa cúc nhỏ hay cắm hoa cúc có thể giúp ổn định phúc khí trong nhà. Tuy nhiên, hoa cúc nên đặt nơi có nhiều ánh sáng để sự may mắn thêm mạnh mẽ và rực rỡ.
Cát tường: Hoa cát tường có khởi nguồn là từ miền Tây nước Mỹ với tên khoa học là Eustoma grandiflorum Shinn. Hoa có thể phát triển tốt trong điều kiện thời tiết lạnh giá hoặc nắng nóng. Do đó loại hoa này là biểu trưng cho sự vượt khó, vươn lên. Nó cũng có ý nghĩa là may mắn, bình an, thuận lợi.
| Nhiều chuyên gia phong thủy khuyên bạn nên hạn chế cắm hoa khô và hoa giả ngày Tết và cả ngày thường trong năm, vì sẽ làm căn nhà không có sức sống, gây nên một số trở ngại, nhất là với những ai chưa lập gia đình. Ngoài ra, cần tránh chưng hoa đào trên bàn làm việc ở văn phòng vì sẽ khiến bạn gặp phải những rắc rối nơi công sở. |
Vạn thọ: Loài hoa mang một cái tên với hàm nghĩa trong sáng, cao quý: Mong cho ông bà, cha mẹ được trường thọ và cuộc sống sung túc. Đi với tên hoa vạn thọ này là một câu chuyện cổ tích cảm động lưu truyền trong dân gian về sự trường thọ và lòng hiếu thảo của con cái đối với đấng sinh thành.
Chưng hoa Tết theo phong thủy
Theo cô Bùi Thị Phương Thảo, giảng viên Bộ môn cảnh quan và kỹ thuật hoa viên, ĐH Nông Lâm TP.HCM, đa số loại hoa được chuộng vào dịp Tết có tên gọi khiến người trưng bày thêm tin tưởng vào may mắn. Đặc biệt một số người Việt Nam còn chú ý đến phong thủy khi chọn hoa chưng vào dịp Tết vì tin tưởng sẽ được thuận lợi trong công việc và thêm tài lộc trong năm mới.
Giảng viên Bùi Thị Phương Thảo lưu ý, những gia chủ mạng mộc thích hợp với loại hoa màu xám, xanh nước biển, màu lục. Mạng hỏa thích hợp với hoa màu đỏ hay xanh lục. Mạng thổ nên chưng hoa vàng hay đỏ. Mạng kim lại thích hợp với hoa trắng, vàng. Mạng thủy có thể chưng hoa trắng hoặc xanh dương. Cũng theo phong thủy, các loại hoa có sắc tím tạo nên không khí buồn bã trầm uất không phù hợp với thời vận ngày Tết. Tuy nhiên vẫn có thể cắm các loại hoa tím chung với nhiều loại hoa khác có màu sắc tươi tắn, để làm nền cho các loài hoa khác được nổi bật.
Nói về truyền thống chưng hoa Tết, nữ giảng viên đồng tình với quan niệm của người xưa và cho rằng: “Hoa là tinh hoa, là vật phẩm quý giá nhất của đất trời. Ngày xuân chưng hoa trong nhà như mang cả tinh túy của vũ trụ vào nhà và vì thế con người cũng được hưởng lây cái tốt đẹp nhất”.
Bài, ảnh: Bích Vân


Bình luận (0)