Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sôi nổi Ngày Thơ Việt Nam tại TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày Thơ Việt Nam (VN) đã trở thành một trong những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu thơ trên mọi miền đất nước. Tại TP.HCM, Ngày Thơ VN cũng là một hoạt động thường niên.

Hội thảo “Sức sống thi ca đô thị”

Phong phú các hoạt động

Khác với mọi năm, Ngày Thơ VN lần thứ 14 tại TP.HCM năm nay không tập trung vào một ngày Nguyên tiêu (rằm tháng giêng) mà được chia làm 3 chương trình hoạt động trong 3 ngày liên tiếp là 20, 21, 22-2 (tức 13, 14, 15 tháng giêng), gồm: Hội thảo thơ, trình diễn thơ và giao lưu với sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM.

“Ngày thơ VN lần thứ 14 tại TP.HCM có nét mới khi những nhà thơ trẻ có thêm sân chơi riêng, tăng sự tương tác với độc giả. Những hoạt động ý nghĩa này thêm nguồn cảm hứng, kích thích sự sáng tạo để những người yêu thơ tiếp tục gắn bó với mảnh đất thơ ca”, nhà thơ Lê Minh Quốc chia sẻ.

Sáng 20-2, hội thảo “Sức sống thi ca đô thị” diễn ra tại trụ sở Hội Nhà văn TP.HCM thu hút nhiều nhà lý luận phê bình, nhà thơ như: Đoàn Lê Giang, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Vũ Tiềm, Lệ Bình, Trần Hữu Dũng, Vũ Trọng Quang, Lê Minh Quốc, Ánh Huỳnh, Trần Hoài Anh, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Vũ Quỳnh… Nhà thơ Phan Hoàng – Phó Chủ tịch hội, Chủ tịch Hội đồng thơ chủ trì hội thảo.

Với những tham luận nhìn nhận, đánh giá về đời sống thi ca của TP.HCM trong 5 năm qua, hội thảo còn là nơi để những người yêu thơ ca có dịp gặp gỡ, trao đổi, góp thêm vào tiếng nói chung để chung tay phát triển đời sống thi ca của TP.

Tối 21-2, Ngày Thơ VN lần thứ 14 khai mạc tại trụ sở Liên hiệp Các hội VHNT TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo). Chương trình gồm nhiều tiết mục trình diễn kịch thơ, đọc thơ, ngâm thơ của nhiều tác giả xen lẫn giữa các nhà thơ trẻ và những nhà thơ lớn tuổi, trong đó thơ trẻ là chủ đạo. Nhằm tạo sân chơi ý nghĩa cho những người yêu thơ, tại khuôn viên tổ chức Ngày Thơ, các sân thơ trẻ, lều thơ của các CLB quận huyện cũng được dựng lên với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, thể hiện bản sắc riêng, được Ban tổ chức chấm giải như mọi năm. Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu – Phó Chủ tịch hội và nhà văn Trần Nhã Thụy – Trưởng ban Nhà văn trẻ phối hợp Ban Nhà văn trẻ dựng kịch bản và đạo diễn chương trình.

Tăng sự tương tác

Trong khuôn khổ của Ngày Thơ VN lần thứ 14 tại TP.HCM, chiều 22-2, chương trình giao lưu thơ giữa các nhà thơ tiêu biểu TP.HCM như Phạm Sỹ Sáu, Lê Thị Kim, Đặng Thị Thanh Hương, Nguyễn Vũ Tiềm, Tiểu Quyên, Nguyễn Phong Việt, Nồng Nàn Phố… với giảng viên, sinh viên yêu thơ của Khoa Văn học và ngôn ngữ sẽ diễn ra tại Hội trường D2 Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Nhà thơ Phan Hoàng – Phó Chủ tịch hội, Chủ tịch Hội đồng thơ và PGS.TS Đoàn Lê Giang – Trưởng khoa Văn học và ngôn ngữ ĐH KHXH&NV, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình và Dịch thuật Hội Nhà văn TP.HCM sẽ điều khiển chương trình.

Những hoạt động giao lưu thú vị góp thêm sự sôi động cho Ngày Thơ VN tại TP.HCM. “Ngày Thơ VN lần thứ 14 tại TP.HCM có nét mới khi những nhà thơ trẻ có thêm sân chơi riêng, tăng sự tương tác với độc giả. Những hoạt động ý nghĩa này thêm nguồn cảm hứng, kích thích sự sáng tạo để những người yêu thơ tiếp tục gắn bó với mảnh đất thơ ca”, nhà thơ Lê Minh Quốc chia sẻ.

Những ngày hội thơ các nơi

* Liên hiệp Các hội VHNT thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày Thơ VN lần thứ IX năm 2016 tại hai không gian diễn xướng là trong Nhà hát Trưng Vương đêm 14 tháng giêng Bính Thân (21-2-2016) và một địa điểm ngoài trời ở quận Ngũ Hành Sơn vào đêm 16 tháng giêng Bính Thân (23-2-2016). Chủ đề chung của Ngày Thơ VN tại Đà Nẵng năm nay là Mắt biển. Những bài thơ, và bản nhạc phổ thơ viết về biển, về tầm nhìn hướng biển trong dựng nước và giữ nước, hoặc lấy cảm hứng từ biển để viết về các giá trị vĩnh cửu của con người do các nhà thơ VN trong và ngoài thành phố sáng tác… sẽ được giới thiệu tại đêm thơ. Ngoài ra sẽ có giao lưu giữa người làm thơ và công chúng yêu thơ.

* Với chủ đề Nguyên tiêu tôn vinh việc học tập của mọi thế hệ, CLB Thơ ca Phú Hòa, tỉnh Bình Dương đã tổ chức Ngày thơ VN bằng những áng thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nguyên tiêu năm 1948; bài thơ thần của Lý Thường Kiệt. Bên cạnh đó là những vần thơ đầy lãng mạn, gần gũi với cuộc sống của hội viên CLB. Thơ ca đã làm cho mọi người trở nên gần gũi, trải lòng và sẻ chia nhiều hơn cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Được biết, CLB Thơ ca phường Phú Hòa thành lập được 19 năm, đây là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của hơn 30 hội viên có độ tuổi từ 40 trở lên.

* Tại Hà Nội, Nhân dịp Ngày Thơ VN, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại VN phối hợp với sứ quán các nước thành viên của Liên minh Châu Âu và các trung tâm văn hóa châu Âu tại VN sẽ giới thiệu các tác phẩm thơ ca châu Âu chọn lọc vào ngày 21 và 22-2. Đặc biệt, nhà thơ André Velter (nhà thơ Pháp) và nhà văn, nhà thơ, dịch giả, nhà nghiên cứu Jean – Pierre Orban (vương quốc Bỉ) cũng sẽ có mặt tại gian thơ để giao lưu với khán giả của Ngày Thơ VN. Ngoài ra, hai nhà thơ sẽ trình diễn thơ trên sân khấu chính.

K.N (Tổng hợp)

Tại Hà Nội, Ngày Thơ VN lần thứ 14 diễn ra vào ngày  22-2 (rằm tháng giêng năm Bính Thân) tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội với chủ đề “Mừng xuân, mừng Đảng”. Điểm nhấn của Ngày Thơ VN tại Hà Nội là sự trở lại của chương trình thơ thiếu nhi. Chương trình Thả thơ là màn trình diễn truyền thống và độc đáo bế mạc Ngày Thơ VN.

Những hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Ngày Thơ VN góp phần tôn vinh thơ ca, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, yêu cuộc sống trong lòng mỗi người. Thiết nghĩ, những hoạt động sáng tạo, làm mới của Ban tổ chức Ngày Thơ VN luôn là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu để thu hút người yêu thơ.

Bài, ảnh: Yên Hà

 

Bình luận (0)