Hội nhậpThế giới 24h

Quốc gia EU có thể nới lỏng hạn chế với Nga

Tạp Chí Giáo Dục

Quốc gia EU Phần Lan có thể mở lại biên giới với Nga.
Phần Lan đã đóng cửa toàn bộ biên giới với nước láng giềng Nga vào tháng 11 năm ngoái.
Ôtô xếp hàng vào Phần Lan tại trạm kiểm soát Brusnichnoye ở Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen nói với hãng truyền thông Etela-Saimaa hôm 7.5 rằng, các trạm kiểm soát ở biên giới Phần Lan với Nga có thể được mở cho vận tải hành khách sau khi luật di cư mới được thông qua. Quan chức này cho biết “luật ngoại lệ biên giới” có thể được phê duyệt vào cuối tháng này.
Phần Lan – quốc gia gia nhập NATO năm ngoái – đã đóng cửa biên giới đất liền ở phía đông vào cuối tháng 11.2023 và cấm vận chuyển hàng hóa từ một số cảng sau khi hơn 1.300 người xin tị nạn – chủ yếu đến từ châu Phi và Trung Đông – vượt qua lãnh thổ Nga vào Phần Lan chỉ trong 4 tháng. Dòng người di cư trước đây trung bình chỉ vài trăm người mỗi năm và Chính phủ Phần Lan đổ lỗi cho Nga về dòng người này.
“Luật biên giới đang được hoàn thiện. Luật sẽ được quốc hội xem xét trong vòng một hoặc hai tuần” – ông Hakkanen nói trong chuyến thăm thành phố Lappeenranta gần biên giới Phần Lan – Nga. Ông nói thêm rằng luật này dự kiến có hiệu lực trong thời gian sớm nhất.
Vào tháng 3, chính phủ Phần Lan công bố kế hoạch áp dụng luật tạm thời để hạn chế những gì họ mô tả là “vũ khí hóa di cư”.
Luật này sẽ cho phép chính phủ “hạn chế việc tiếp nhận đơn đăng ký” từ những người xin tị nạn đang cố gắng vào Phần Lan từ Nga. Theo ông Hakkanen, sau khi được thông qua, luật này có thể cho phép vận chuyển hành khách tại một số điểm qua biên giới ở phía đông nam Phần Lan.
Nga bác bỏ tuyên bố của Phần Lan về việc vũ khí hóa di cư. Vào tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Helsinki từ chối hợp tác giữa các cơ quan biên giới hai nước.
Mối quan hệ nồng ấm trong lịch sử giữa hai quốc gia láng giềng trở nên căng thẳng nghiêm trọng sau khi Phần Lan, cùng với nhiều quốc gia phương Tây, áp đặt các lệnh trừng phạt Nga và bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraina.
Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3 với truyền thông Nga, Tổng thống Vladimir Putin đổ lỗi cho phương Tây về việc phá vỡ “mối quan hệ lý tưởng” trước đây giữa Mátxcơva và Helsinki.
PV (theo laodong)

Bình luận (0)