Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Vỉa hè nào cho người đi bộ?

Tạp Chí Giáo Dục

Ắt hẳn mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ chiếc xe camry “điên” tông chết 3 người tại đường Ái Mộ, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội mới đây. Trong đó có một nạn nhân đi bộ dưới lòng đường. Và đây là một trong số cả trăm người đi bộ tử vong vì tai nạn giao thông tại Hà Nội mỗi năm. Thực trạng đau lòng này cũng diễn ra ở các địa phương khác trong cả nước.

Học sinh phải đi bộ dưới lòng đường do vỉa hè bị chiếm dụng (ảnh chụp tại đường Cống Quỳnh, Q.1)
“Xẻ thịt” vỉa hè làm nơi mua bán, bãi đậu xe
Lòng đường, vỉa hè đường Nguyễn Hữu Hào (Q.4) bị “nuốt chửng” bởi các sạp trái cây, người đi bộ phải đi ra gần giữa đường rất nguy hiểm
Vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) rất rộng nhưng bị chiếm dụng, cơi nới làm nơi trồng và kinh doanh cây kiểng 

Điều đáng nói là nguyên nhân của các vụ tai nạn thương tâm nói trên là do hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè của các cá nhân để kinh doanh buôn bán. Theo đó, các cơ quan chức năng cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thiết lập lại trật tự vỉa hè, đảm bảo sự hài hòa của không gian đô thị và trên hết để hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên tình hình vẫn không thuyên giảm.

Riêng tại TP.HCM, đô thị năng động nhất cả nước, vỉa hè bị chiếm dụng vô tội vạ, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của thành phố. Và nguy hiểm đến tính mạng của người đi bộ… PV Báo Giáo dục TP.HCM đã đi thực tế và ghi lại những hình ảnh chưa đẹp này.n

Trần Anh

Bình luận (0)