Chị Minh Lê kính mến!
Con trai tôi là con một nên được gia đình chăm sóc dạy dỗ chu đáo. Vì vậy, cháu rất ngoan, học giỏi và rất yêu quý cha mẹ. Hồi còn học ở phổ thông thì cháu quấn quýt bên tôi, có gì cũng về trao đổi với bố mẹ nên tôi rất yên tâm. Nhưng đến khi vào học một trường cao đẳng thì tính tình cháu thay đổi hẳn, làm cho tôi rất lo lắng, không thể gần con được như trước đây. Đi học về cháu cứ ngồi suốt trong phòng với máy vi tính. Hỏi gì thì trả lời, không biểu lộ tình cảm với cha mẹ. Tôi rất buồn và lo lắng về sự thay đổi nhanh chóng của con. Xin chị giúp tôi cách khắc phục.
Trần Thị Ninh (Long An)
Chị Ninh thân mến!
Trước hết chị phải tìm hiểu xem chiếc máy vi tính con chị đã sử dụng để làm gì? Nếu để học thêm, để tìm kiếm tài liệu tham khảo thì đó là việc cần thiết, việc tốt. Và như vậy thì chị không phải lo lắng vì con trai chị có thể phải tìm tài liệu để tham khảo trên máy. Còn nếu cháu lại dùng máy vi tính để chơi game (trò chơi trên mạng) đến mức đam mê, quên cả học, quên cả gia đình không giao tiếp với ai… thì sự đam mê đó là quá mức, có hại, phải tìm cách hạn chế số thời gian chơi game. Ví dụ mỗi ngày chỉ chơi giải trí một hoặc hai giờ là cùng, không được chơi suốt ngày như hiện nay. Còn nếu cháu lại dùng máy để xem các bài, các hình khiêu dâm thì lại càng có hại, sẽ bị kích thích về tình dục, đến một lúc nào đó sẽ bắt chước, có hành vi quấy rối tình dục đối với bạn gái hoặc tò mò tình dục. Những hành vi này làm cho con trai chị không tập trung vào học tập được. Chị nên trực tiếp, gần gũi hỏi con chị để biết xem cháu đang đeo đuổi vấn đề gì, đang đam mê gì mà suốt ngày ngồi trên máy? Ngoài chị ra, bố cháu cần hỏi con xem con có điều gì cần bố giúp đỡ, trao đổi thêm như trước đây bố con vẫn thực hiện hồi học ở phổ thông. Sự gần gũi này rất cần thiết và quan trọng vì cháu có thể cởi mở, nói rõ gút mắc của mình cho anh chị biết.
Chị Minh Lê (Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)