Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Rủ nhau… “ăn cơm trước kẻng”!

Tạp Chí Giáo Dục

Yêu nhau say đắm nhưng cần phải tỉnh táo để biết định hướng cho tương lai của nhau một cách tốt đẹp (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.LÊ  

Cho đến nay, nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định rung cảm giới tính hay rung cảm tình dục là một nhu cầu không thể thiếu trong tình yêu từ góc nhìn hiện đại. Thế nhưng, nếu hiểu chưa đúng về hai vấn đề này mà đồng hóa rằng yêu là phải có tình dục hay phải chấp nhận quan hệ tình dục theo kiểu “ăn cơm trước kẻng” là một nhận thức sai lầm…
Bi kịch sống thử
M.V và Th.Nh là sinh viên của Trường ĐH X., cả hai dọn về ở chung nhau sau hai tháng quen biết. Quyết định sống chung có phần táo bạo nhưng trước sự thôi thúc mãnh liệt của con tim, họ đã vượt qua những lo lắng nhất định. Chưa bao giờ M.V cảm thấy tuyệt vời như thế khi cô trở thành một người vợ, một phụ nữ rất hạnh phúc. Số tiền dạy kèm hàng tháng Th.Nh đưa hết cho cô. Số tiền cả hai được gia đình chu cấp cũng xấp xỉ 3 triệu đồng, mọi chi phí rất ổn. Họ tận hưởng hạnh phúc trong sáu tháng trời thật hoàn mỹ nếu như không có… xuất hiện một bước ngoặt. Phát hiện mình có thai gần ba tháng, M.V quyết định nói với người yêu. Nhưng Th.Nh thì quyết không muốn giữ. M.V trách anh ấy vô tâm, tàn nhẫn. Thế là anh ấy tức giận lần đầu tát vào mặt M.V. Sau đó, M.V đi phá thai vì họ không thể làm bố mẹ sớm khi đang còn là sinh viên năm thứ hai, nhưng quan hệ của cả hai từ từ rạn nứt. Xin tạm hoãn học một năm, Th.Nh rút lui một cách êm đẹp và chính thức nói lời chia tay sau đó. Không chịu nổi cú sốc, M.V quyết định tự tử nhưng nhờ chủ nhà trọ cứu kịp. Kết thúc cuộc sống thử này thật đau lòng, xót dạ.
Tâm lý của những bạn trẻ trước khi chung sống rất hồ hởi, phấn khởi bao nhiêu thì sau khi chung đụng theo kiểu sống thử càng vật vã, đau đớn bấy nhiêu. M.V luôn trăn trở vì sao anh ấy bỏ mình, vì sao anh ấy phũ phàng như thế để rồi nung nấu trong lòng cô một mối thù không nguôi. Cô cứ nghĩ mình phải trả thù, mình phải tấn công, phải làm thế này thế nọ… Phải mất vài tháng trời cô mới nguôi ngoai và nhận ra rằng người khổ nhất sau khi yêu vội – sống thử là người con gái. Đó là mất niềm tin, mất sức khỏe, mất tuổi thanh xuân, thậm chí mất những giá trị khác cứ ám ảnh một cách dai dẳng… Nhiều cuộc nghiên cứu trên thế giới cho rằng không có quốc gia nào thực sự  ủng hộ sống thử. Ngay cả trong cách nhìn về sống thử của phương Tây và Việt Nam cũng có sự khác biệt. “Thử để thật” và “thử để thử mãi mãi” là điều cần quan tâm – nghiền ngẫm. Khi đã quyết định cưới nhau, quyết định kết hôn, một số bạn trẻ có thể chung sống để trải nghiệm và kiểm tra sự hòa hợp. Đương nhiên, nếu hiểu theo kiểu này thì đâu nhất thiết phải có quan hệ tình dục? Mặt khác, cũng có thể thấy rằng, ngay trong những nước phương Tây dù không quá nặng nề về quan niệm trinh tiết nhưng chính các bạn trẻ đã khẳng định nếu cần giữ “cái ngàn vàng” để mình tăng thêm hấp dẫn và trọn vẹn trong tình yêu thì tại sao lại không?
Phải biết tỉnh táo trong tình yêu
Xin được công bố lại số liệu trong một cuộc khảo sát hơn 300 bạn nam trong một buổi học về tình yêu, có đến 70% bạn nam không chấp nhận hoặc chấp nhận một cách căng thẳng và khó quên khi người vợ mình không còn trong trắng hoàn toàn so với tỉ lệ gần 30% chấp nhận hoặc cố gắng chấp nhận? Hành trình về văn hóa phương Đông đã gợi lên một ký ức rất đẹp về những yếu tố quan trọng trong tình yêu. Nếu cho rằng sự giữ gìn là một thủ thuật để tình yêu thêm nồng, thêm đượm thì có lẽ nhiều bạn trẻ sẽ ủng hộ. Nếu cho rằng thiết lập quan hệ yêu đương phải dựa trên sự hấp dẫn lâu bền mới là thượng sách chắc hẳn nhiều bạn trẻ sẽ ngẫm nghĩ để quyết định. Không thể cấm, không thể cực đoan tránh né, nhưng tất cả đều phải được “bày ra” trên một quan điểm chọn lọc. Thiết nghĩ, hướng đi và cách làm có sự chọn lọc thực sự mới đạt giá trị của nó.
Chuyện “ăn cơm trước kẻng” – không mới nhưng rõ ràng vấn đề quan trọng trong mỗi bạn trẻ cần chú ý đó chính là sự hấp dẫn lâu bền của chính mình trong tình yêu. Nếu mọi chuyện trên đời đều bình đẳng thì không nhất thiết phải “căng kéo” về vấn đề quan hệ tình dục trước hay sau hôn nhân. Sự lựa chọn của mỗi bạn trẻ như thế nào dựa trên suy nghĩ của mỗi người, nhưng phải đảm bảo an toàn tình dục, tâm lý ổn định mới là điều quan trọng. Dẫu yêu nhau say đắm nhưng cũng phải tỉnh táo để biết định hướng cho tương lai của nhau một cách tốt đẹp hơn.
TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn
 

Bình luận (0)