Chị Minh Lê kính mến!
Vợ chồng em mới lấy nhau được tám tháng. Gia đình anh khá giả, anh lại là con một nên ba mẹ rất cưng chiều. Học hết lớp 12 anh ở nhà, không làm gì cả. Khi thành hôn, em cũng biết anh có nghiện nhưng anh hứa sẽ không tiếp tục và em tin anh. Đúng là anh cai được sáu tháng, nhưng bây giờ lại lén lút hút. Gia đình thấy anh hút đã cho tiền để anh cứ vài ngày lại lén đi. Anh hút loại ma túy “đá” là thứ đắt hơn và rất khó cai. Em nói thì anh toàn chối bảo là làm gì có. Nay, em muốn tìm nơi để đưa chồng đi cai nghiện. Em làm như vậy có được không và tìm nơi cai ở đâu?
Xuân Mai (Gò Vấp)
Em Xuân Mai thân mến!
Cai nghiện ma túy là điều cực kỳ khó khăn. Người nghiện ma túy nếu vẫn sống trong điều kiện bình thường với gia đình, với địa phương và nếu vẫn có thể mua được chất ma túy để chích hút thì bản thân họ không thể cai nghiện được. Vì thế, phải giúp người nghiện ma túy cai nghiện bằng cách thay đổi điều kiện sống, sao cho họ không thể mua được chất ma túy. Ví dụ phải đưa họ vào sống trong trường cai nghiện ma túy cho đến khi họ không còn lên cơn nghiện nữa (thời gian phải vài năm). Em nên đến Phòng Tư vấn cai nghiện ma túy (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP) để họ tư vấn cho em cách giải quyết việc cai nghiện cho chồng. Em phải thẳng thắn, nghiêm túc bàn bạc với chồng để chồng em tự giác, tự nguyện thực hiện cách cai nghiện cần thiết, khả thi theo sự tư vấn của phòng tư vấn cai nghiện. Em phải biết thêm một điều nữa là người nghiện ma túy rất dễ bị bệnh HIV/AIDS. Em cần nói để chồng em biết mà giữ gìn cả cho em nữa.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)