Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Có nên khiếu nại không?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê kính mến!
Con gái tôi học lớp 10, luôn ở “top” học sinh giỏi của lớp. Một lần, các bạn trong lớp đùa nghịch lấy bột đất ném nhau, chẳng may con tôi bị bạn ném dính bột ngay ở má, mặc dù cháu không chơi ném mà chỉ đứng xem. Cô giáo chủ nhiệm gọi các bạn trong nhóm ném đất lên và gọi luôn cả con tôi, thế là tháng đó con tôi bị hạ hạnh kiểm từ tốt xuống khá. Mới đây, cháu cùng các bạn đến an ủi một bạn bị bệnh tim vì bạn đó ngồi khóc nhưng lại bị cô chủ nhiệm quy tội làm mất trật tự của lớp nên cũng bị hạ hạnh kiểm xuống loại khá mặc dù các cháu không làm gì. Vì vậy về nhà cháu rất ấm ức. Vậy tôi có nên đến lớp khiếu nại cho con tôi không?
Nguyễn Thị Chúc (TP.HCM)
Chị Chúc thân mến!
Nếu quả thực con gái chị không tham gia trò chơi nghịch ngợm “ném đất” và nhóm bạn con gái chị chỉ an ủi bạn vì thương bạn đau tim đang khóc thì đó là hành động tốt. Nếu con gái chị bị quy là khuyết điểm, hạ hạnh kiểm mà về nhà cháu “ấm ức”, cho là mình bị oan thì chị nên đến trường gặp cô chủ nhiệm, thậm chí không được thì gặp hiệu trưởng để khiếu nại cho con. Chị có thể khuyên con gái chị làm đơn khiếu nại với cô chủ nhiệm lớp, nêu rõ sự việc đó, có bạn nào biết là con gái chị “bị oan” thì cũng cần nêu rõ để cô chủ nhiệm biết. Vấn đề đặt ra ở đây là chị phải hỏi kỹ con gái chị xem cháu nói với mẹ là “chỉ đứng xem” và nhóm bạn cháu chỉ “an ủi” bạn chứ không làm mất trật tự lớp nên bị trừ hạnh kiểm hay con gái chị còn khuyết điểm nào nữa không? Chị cần hỏi rõ con trước khi làm đơn khiếu nại để sự việc được giải quyết chính xác.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)