Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Em phải làm gì?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê kính mến!
Em năm nay 22 tuổi, quen người bạn trai hơn em hai tuổi. Trong quá trình tiếp xúc, em cảm thấy thích anh nhưng anh lại không quan tâm đồng thời cũng tỏ ra không có tình cảm gì thân thiết với em. Vậy em phải làm gì bây giờ để anh ấy biết là em thích anh để anh đến với em? Nếu anh cứ như thế mãi thì em có nên tiếp tục hy vọng sau này anh sẽ biết và đến với em không?
Phương Thảo (Tây Ninh)
Em Phương Thảo thân mến!
Em thích anh ấy mà anh ấy lại không quan tâm, tỏ ra không có tình cảm thân thiết với em, có thể là do em chưa biểu lộ ra cho anh ta thấy và hiểu rằng em thích anh ấy. Vậy em hãy biểu lộ bằng thái độ, cử chỉ và hành động chứng tỏ rằng em đang có tình cảm với anh ấy như: Nhìn vào mắt người đó như muốn nói “em thích anh”. Khi có cơ hội thì đến gần người đó để nói chuyện, làm quen như hỏi nghề nghiệp, gia đình, chỗ ở, sở thích hoặc rủ đi xem giải trí ở những nơi có tổ chức công cộng… để nếu có thể thì gặp nhau ở đấy cùng thưởng thức, trao đổi. Khi đó, chắc anh ấy cũng sẽ hiểu là em có tình cảm với anh và từ đó sẽ quan tâm hơn. Nhưng nếu tất cả những lời mời, ngỏ ý như trên của em mà anh ấy từ chối không đi thì có thể là anh ấy đã có tình cảm với ai đó rồi nên không quan tâm đến em nữa. Vì thế, trước khi làm quen em hãy tìm cách để biết được anh ấy đã có ai chưa? Nếu chưa thì em mới tiếp tục biểu lộ tình cảm của mình. Còn nếu anh ấy đã “có rồi” thì em cũng chỉ nên dừng lại ở giới hạn quen biết xã giao vì nếu tiếp tục “thích” anh ấy thì chẳng giải quyết được gì bởi đó chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi.
Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)