Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dạy con tính tiết kiệm

Tạp Chí Giáo Dục

Hãy tạo cho con niềm vui được làm việc. Ảnh: K.N

Hãy dạy con tách riêng một khoản nhất định trong số tiền trẻ có được để mua một thứ gì đó. Mục đích của việc tiết kiệm không phải là tích trữ một số tiền lớn rồi cứ khư khư ôm giữ mà là làm chủ việc chi tiêu của mình, có thể tự do mua những gì mình thích. Tiết kiệm chỉ có giá trị thực sự khi người ta sử dụng chúng. Điều này cũng sẽ giúp trẻ rèn luyện những kỹ năng để chúng có thể độc lập tài chính trong tương lai. Không nên nghĩ cho con trẻ tiếp xúc với tiền sớm thì chúng sẽ hư. Ngược lại, hãy nghĩ những đồng tiền này sẽ giúp trẻ phát huy được tinh thần trách nhiệm và ý thức tiêu tiền của mình. Cha mẹ nên đặt ra một khoản tiền nhất định vào một thời điểm cố định. Đừng quên định hướng cho trẻ cách sử dụng những đồng tiền đó. Cần phải kiên quyết từ chối mọi yêu cầu ứng trước hoặc vay tạm nhưng không nên phạt trẻ bằng cách thu hồi tiền đã cho. Hãy dạy trẻ cách quản lý tài chính bằng việc khuyến khích con mang tiền theo người để chúng có thể chủ động mua những thứ chúng muốn thay vì liên tục xin phép ba mẹ trước khi mua. Nên dạy trẻ tận hưởng niềm vui  trong công việc chứ đừng lấy tiền làm thước đo khả năng và mục đích làm việc của trẻ. Hãy tạo cho con niềm vui được làm việc thay vì bận tâm tới việc con kiếm được bao nhiêu tiền từ việc đó. Hãy để cho con thấy niềm vui được ngắm những bông hoa sẽ nở từ cái cây do chính tay con trồng hôm nay chứ không phải 10 ngàn đồng mà bạn thường cho con vì việc đó. Thay vì trả công cho con đã giúp mẹ dọn nhà, hãy dạy cho con cách yêu những không gian nhỏ, nơi mọi thứ đồ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Nhà trường không dạy con bạn các chức năng quản lý và sử dụng tiền nong. Hãy làm thầy cô giáo của con trong môn này. Hãy hướng dẫn hoặc giúp con hiểu về các kỹ năng cần thiết liên quan đến tiền bạc để con bạn có thể sử dụng đúng giá trị của nó.
Giang An

Bình luận (0)