Tôi sang nhà một người bạn chơi song anh ấy đi vắng, tôi ngồi nói chuyện với vợ anh ta nhưng cô ấy cứ tỏ ra “quá thân mật” với tôi. Vậy tôi phải làm gì để khỏi làm mất lòng bạn mà vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè?
Minh Long (TP.HCM)
Anh Minh Long thân mến!
Trường hợp của anh không có gì khó xử cả. Nếu anh sang thăm nhưng bạn anh không có nhà thì anh nên làm hai cách sau đây: Một là anh chào hỏi rồi nhờ vợ anh bạn về nói giúp với chồng là anh sang chơi nhưng không có anh ấy ở nhà nên anh đã “xin phép” về rồi. Hai là: anh có thể ngồi chơi nói chuyện với vợ anh ta một chút thôi. Nếu cô ta có thái độ “quá thân mật” với anh thì về phía anh, anh phải biết tránh né, từ chối khéo, không tỏ ra hưởng ứng những cử chỉ “quá thân mật” với anh. Vả lại, người bạn mà sang thăm mà chồng cô đó lại đi vắng thì anh hoàn toàn có thể có lý do để rút lui về sớm, không nên ngồi lâu ở đó làm gì. Hoặc có thể anh gọi điện thoại cho bạn mình, nếu anh ta về kịp thì anh ngồi lại đợi không thì lấy lý do nào đó mà ra về để tránh khó xử cho bản thân và không mất lòng bạn mình.
Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)