Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Con gái không thích tâm sự với mẹ?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Con gái tôi năm nay học lớp 10, trong giai đoạn dậy thì nên tâm tính thay đổi rất nhiều, không còn thích tâm sự với tôi như trước nữa. Tôi phải làm sao? Để nuôi dạy con tốt, chị có thể cho biết những biến đổi cơ bản nhất về cảm xúc của lứa tuổi này?
Kim Ngọc (Đồng Nai)
Chị Kim Ngọc thân mến!
Tuổi dậy thì là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em thành người lớn, với rất nhiều thay đổi về thể chất. Ở tuổi này, bên cạnh sự thay đổi về hình thể bên ngoài thì trong tâm hồn của các em cũng xuất hiện những cảm xúc mới lạ. Các em dễ nóng giận, có nhu cầu muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, muốn tự lập và muốn được đối xử như người lớn. Cha mẹ thì cho rằng con mình vẫn còn trẻ con nên các em hay cãi lời cha mẹ và một số xung đột thường xảy ra. Cha mẹ cần điều chỉnh bản tính trẻ con của con mình cho phù hợp với tuổi mới lớn.Nhiều em cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện về giới tính, nhưng thật ra các em rất cần được cung cấp những thông tin về nó. Một số em mạnh dạn đem những thắc mắc của mình hỏi cha mẹ và luôn luôn nhận được lời giải đáp. Nhưng nếu con chị cảm thấy mắc cỡ, không dám hỏi thì chị khuyên con nên tìm đến một số người khác có thể giúp như bác sĩ, y tá trường học, giáo viên, trung tâm tư vấn hoặc với bất cứ người lớn nào con chị cảm thấy thoải mái khi trò chuyện. Tuổi này, con chị cũng có thể lo lắng khi thấy các biến đổi trên cơ thể, đặc biệt khi thấy sự phát triển của cơ thể mình trong giai đoạn này không giống như của bạn bè. Chị hãy khuyên con nên yên tâm, mỗi cơ thể phát triển theo một nhịp độ riêng và điều đó là hoàn toàn bình thường. Hãy nói với con rằng: “Tập trung vào việc học tập và vươn tới khát vọng tương lai là điều quan trọng của con ở giai đoạn này”. Thân mến!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)