Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cha mẹ làm khổ con

Tạp Chí Giáo Dục

Cha mẹ hãy để con được phát triển theo đúng giới tính của trẻ (ảnh minh họa). Ảnh: H.Tr

Hiện nay, hiện tượng nam sinh thích ăn mặc lòe loẹt, nói năng dịu dàng không phải là hiếm. Tương tự, nữ sinh thì không nữ tính chút nào, chửi thề, đánh lộn, đi đứng ngông nghênh. Nguyên nhân có thật sự là bắt chước các thần tượng?
Khổ vì con không… giống ai
Hải Đăng (Q.1), trong khi cái tên rất nam tính thì tính tình em lại rất yểu điệu thục nữ. Chị Hà Thu – mẹ Hải Đăng – kể lại: “Học lớp 8 rồi mà chưa khi nào tôi nghe con nhắc đến tên bạn bè là nam, chỉ nhắc đến tên bạn nữ. Từ ở trường cho đến trung tâm ngoại ngữ, con tôi chỉ chơi với bạn gái. Ở nhà, để ý những việc nó làm, thấy chẳng khác nào con gái. Đồ đạc cháu để ở đâu, sau khi sử dụng xong là để nguyên vào chỗ đấy. Ăn uống thì chỉ thích ăn những món mềm. Thằng bé rất nhát gan, buổi tối mặc dù đèn bật sáng trưng nhưng nó không dám một mình đi từ lầu 1 lên lầu 2. Thấy một con gián hay con thằn lằn là đứng im thin thít, mặt xanh mét. Nhiều lúc tôi nghi ngờ không biết cháu có phải là con trai không…”.
Cô Thảo, một giáo viên mầm non ở Q.3 cho biết, trong lớp của cô có học sinh Bảo Lâm (4 tuổi) rất lạ. Ngoại hình thì đúng là bé trai nhưng tính cách thì chẳng khác gì bé gái. Bảo Lâm chỉ thích những đồ chơi mà các bé gái hay chơi như trò chơi nấu ăn, trò chơi đóng giả ba má và các con… Đặc biệt, mỗi khi bị bạn giành đồ chơi, cậu bé không biết lấy lại bằng cách nào mà chỉ khóc.
Hai “đấng mày râu” Bảo Lâm và Hải Đăng nữ tính bao nhiêu thì tiểu thư Quỳnh Như (học sinh lớp 3 ở Q.Phú Nhuận) lại nam tính bấy nhiêu. Từ bé, Quỳnh Như đã thích cắt tóc tém, đội mũ lưỡi trai, thích chơi siêu nhân, ô tô, súng, gươm. Khi đi học mầm non, cô giáo dạy vẽ, trong khi các bạn nữ vẽ bông, vẽ người thì cô bé lại vẽ tàu hỏa, máy bay, ô tô. Trong tủ đồ của cô bé, tìm mỏi mắt cũng không thấy cái váy nào. Chị Thiên Nga – mẹ bé – cho biết: “Khi bé chuẩn bị vào lớp 1, tôi dẫn đi nhà sách mua ba lô, cặp đựng sách vở. Cháu chọn ngay cái ba lô màu xanh có hình siêu nhân. Tôi bảo cái này của con trai, con gái phải dùng ba lô màu hồng hình búp bê. Bé trả lời: Con thích ba lô có hình siêu nhân… Hai mẹ con gây nhau một hồi, cuối cùng phải chọn cái ba lô màu xanh, không có hình”.
Vì đâu nên nỗi
Những bậc cha mẹ có con trai không ra trai, gái không giống gái như chị Hà Thu, chị Thiên Nga thật sự là khổ tâm. Thậm chí, chị Thiên Nga còn đưa con đi khám bệnh nhưng bác sĩ bảo bình thường. “Tôi rất lo lắng không biết khi lớn lên con gái mình có bình thường như những cô gái khác không”, chị Thiên Nga rầu rĩ nói.
Còn chị Hà Thu thì băn khoăn không biết gia đình có phạm sai lầm gì không trong việc nuôi dạy con. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm ra câu trả lời…
Về vấn đề này, bác sĩ Phạm Ngọc Thanh – nguyên Trưởng đơn vị tâm lý (Bệnh viện Nhi đồng 1) – cho biết: “Trong quá trình mang thai, các bà mẹ có mong muốn đứa trẻ sinh ra là con trai hay con gái sẽ ảnh hưởng nhiều đến tính cách của đứa bé sau này. Nếu khi sinh ra, giới tính của đứa trẻ đúng như mong muốn của cha mẹ thì không có gì để nói. Ngược lại, mong con trai mà sinh con gái hoặc mong con gái mà lại sinh ra con trai thì rất dễ xảy ra tình trạng như các bé ở trên. Những đứa trẻ vì muốn làm vui lòng cha mẹ mà vô tình có những hành động không đúng với giới tính của mình”. Vậy làm sao để con em mình được sống đúng với giới tính của mình?
“Giới tính là tất cả những đặc điểm tâm sinh lý riêng biệt tạo nên sự khác biệt giữa nam và nữ. Có hai nguồn gốc quy định giới tính của con người: Nguồn gốc sinh học và nguồn gốc xã hội. Giữa nam và nữ có sự khác biệt rõ rệt về các đặc điểm giải phẫu sinh lý, từ đó dẫn đến sự khác biệt về tâm lý. Cụ thể, nữ thường trội hơn nam về tính cẩn thận, tỉ mỉ khi thực hiện công việc. Nữ có tính kiên trì và chịu đựng cao. Sự thể hiện khuynh hướng làm người lớn ở các bạn gái và bạn trai cũng khác nhau. Bạn trai thường hướng tới phương tiện tự khẳng định như sức mạnh, lòng dũng cảm. Còn bạn gái lại đi theo con đường khác như chăm sóc trẻ em, muốn trở nên hấp dẫn hơn. Trí nhớ máy móc và ngôn ngữ của nữ trội hơn nam. Ngược lại nữ gặp khó khăn trong việc lĩnh hội tri thức và kỹ xảo cơ giới so với nam. Ngay từ khi còn nhỏ, phụ huynh nên giáo dục cho con biết sự khác biệt giữa nam và nữ”, bác sĩ Ngọc Thanh nhấn mạnh.
Kim Anh
Những bà mẹ đã có con trai rồi, khi mang thai đứa con tiếp theo thường mong là con gái. Tương tự, những bà mẹ đã có con gái thì lại mong đứa con tiếp theo là con trai. Mong muốn của người mẹ không có gì là sai, nhưng không nên vì mong muốn đó mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển giới tính bình thường của con.
 

Bình luận (0)