Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Không nên cười và chế nhạo bạn bè

Tạp Chí Giáo Dục

Tuổi mới lớn là lứa tuổi có rất nhiều biến chuyển trong tâm lý, trong suy nghĩ và hành động. Có thể nói, đây là giai đoạn mà các em muốn tự khám phá và khẳng định bản thân mình bằng nhiều cách thể hiện. Một trong những điều mà một số em “tuổi teen” hay vướng phải đó chính là việc chế nhạo bạn bè mình trong các vấn đề về hình thức bên ngoài, trình độ học vấn… Theo các chuyên gia tâm lý, việc trẻ thường cố tìm những thiếu sót hay khác biệt của bạn bè để trêu chọc, đó cũng chính là cách để trẻ thể hiện và nâng cao lòng tự trọng của mình. Nguyên nhân của vấn đề này thường bắt nguồn từ người lớn. Trẻ sẽ học theo thái độ mỉa mai, chọc ghẹo của cha mẹ, anh chị, hay cả trên các chương trình truyền hình. Hầu hết trẻ em tùy vào từng thời điểm đều có thể vướng phải một trong hai trường hợp: Chọc ghẹo bạn bè hoặc bị bạn bè chọc ghẹo.
Bên cạnh nguyên nhân nói trên thì sự ganh tỵ cũng khiến trẻ chọc ghẹo người khác. Có thể trong tâm thế “người chọc ghẹo”, trẻ sẽ không thể hiểu được cảm giác buồn bực, khó chịu của người bị chọc ghẹo, nếu sự việc này kéo dài có thể làm mất đi tình bạn của nhau, đôi khi dẫn đến những kết quả đau lòng hơn như: Đánh nhau, không nhìn mặt nhau nữa… Vậy làm thế nào để sự việc này được hạn chế một cách tối đa, việc chọc ghẹo chỉ dựa trên sự đùa vui thông thường, cả người chọc và người được chọc ghẹo sẽ cảm thấy vui với nhau, không cảm thấy bực mình…?, ThS. tâm lý Nguyễn Thị Linh Trang cho biết: “Đối với những gia đình có con bị bạn bè ở trường chọc ghẹo thì phụ huynh cần phải hết sức quan tâm đến trẻ. Cha mẹ phải thật sự cảm thông với trẻ và nói những lời động viên giống như chính chúng ta đã từng trải qua hoàn cảnh như vậy. Bên cạnh đó, hãy khuyến khích trẻ chơi với những người bạn tốt – những người không chọc ghẹo bạn bè và khiến trẻ cảm thấy thoải mái. Phụ huynh có thể đóng vai một người bạn chọc ghẹo để trẻ luyện tập sự kiềm chế và khả năng ứng phó của mình trong những tình huống tức giận. Câu nói đơn giản nhất có thể giúp ích cho con bạn là “Tôi không thích bạn nói về tôi như vậy. Tôi sẽ chơi với người khác”. Hoặc cha mẹ cũng có thể dạy con bỏ ngoài tai những lời chọc ghẹo và tiếp tục vô tư chơi đùa như không có chuyện gì xảy ra. Những đứa trẻ chọc ghẹo luôn mong chờ phản hồi của “nạn nhân”, vì thế, nếu bé tỏ ra không quan tâm và không hề bị ảnh hưởng bởi những lời chọc ghẹo ấy thì người khó chịu chính là những đứa trẻ đang trêu ghẹo. Như vậy, chỉ sau vài lần, chắc chắn bọn trẻ sẽ dừng trò trêu ghẹo của mình lại”.
Chia sẻ về vấn đề này, hoa hậu thế giới người Việt 2010 Lưu Diễm Hương, bày tỏ: “Thời đi học, Hương có chơi chung với một nhóm bạn gái – khá là thân. Trong nhóm có một cô bạn hơi có “yếu điểm” về ngoại hình, do nghĩ là bạn thân nên chắc là bạn sẽ không giận, vậy nên, Hương hay chọc ghẹo yếu điểm của bạn trong sự vô tư hồn nhiên của tuổi học trò chứ không có ý gì khác, nhưng Hương không ngờ, người bạn ấy đã giận Hương nhiều tháng liền… vì không thích lời chọc ghẹo đó. Hiểu ra vấn đề, Hương xin lỗi bạn mình và hứa từ nay về sau sẽ không ghẹo bạn nữa…”.
Tất cả những chia sẻ trên sẽ có trong chương trình Nhỏ to tâm sự với chủ đề “Không nên cười và chế nhạo bạn bè”, được phát sóng lúc 18 giờ chủ nhật ngày 14-10 trên kênh HTV7 và phát lại lúc 19 giờ 45 thứ tư tuần sau trên kênh HTVC Phụ nữ.
KHANG KHÔI
Nhỏ to tâmsự là chương trình do Công ty Tincom Media phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM và Đài Truyền hình TP sản xuất. Báo Giáo Dục TP.HCM hân hạnh là đơn vị bảo trợ thông tin cho chương trình.
 

 

Bình luận (0)