Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vỡ mộng

Tạp Chí Giáo Dục

Các cặp vợ chồng trẻ cầnkiên nhẫn, bình tĩnh trao đổi thẳng thắn khi phát hiện ra “tính xấu” của nhau (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.LÊ

Tình trạng ly hôn ở nước ta đang có chiều hướng ngày càng gia tăng. Theo kết quả thăm dò của các nhà nghiên cứu, trong tổng số các vụ ly hôn, có 20% là vợ chồng trẻ (dưới 35 tuổi).
Những lý do đổ vỡ
Thông thường, khi yêu nhau say đắm thì cả hai đều tràn trề hy vọng vào cuộc sống hôn nhân tương lai của mình. Do yêu thương nên trong mắt họ, người mình yêu luôn là người hoàn hảo nhất. Họ chỉ nhìn thấy những ưu điểm, mà ít nhận ra những khuyết điểm của nhau. Thêm vào đó là thời gian tìm hiểu, tiếp xúc nhau còn hạn chế, cả hai bên đều cố giấu kín một phần “bí mật” trong con người mình. Vì lẽ đó, họ khó có thể hiểu nhau hoàn toàn, nhất là những điều liên quan đến cá tính, sở thích, tính tình của mỗi người.
Nhưng sau khi đã kết hôn, tâm lý của mỗi người đều có thay đổi, khuyết điểm của đôi bên dễ dàng bộc lộ và hầu như họ chẳng cần giấu giếm, vì cả hai đều nghĩ đã là của nhau rồi. Hơn nữa, khi ánh hào quang ban đầu của tình yêu tan biến, nhường chỗ cho những lo toan của cuộc sống đời thường thì những khuyết điểm ấy bỗng trở thành cái gai trước mắt của vợ hoặc chồng. Như trường hợp của vợ chồng anh Thành và chị Nga (cùng 28 tuổi ở quận 11, TP.HCM) là một ví dụ. Sau 6 tháng tìm hiểu, anh chị quyết định tiến tới hôn nhân. Do thời gian tìm hiểu còn quá ngắn nên chỉ hơn một năm chung sống, tình nghĩa vợ chồng bắt đầu phai nhạt. Ngày còn yêu nhau, mỗi lần anh Thành đến nhà chị Nga chơi đều chải chuốt, tóc tai, quần áo gọn gàng. Về với nhau rồi, anh Thành mới bộc lộ thực chất con người mình: Tác phong lè phè, quần áo xộc xệch. Đã thế, anh Thành lại thường xuyên biểu hiện tính cẩu thả, bê bối trong việc vệ sinh… cá nhân. Trước đây, khi đến nhà người yêu, anh Thành không bao giờ có hơi men. Nhưng giờ thì anh lộ ra đích thực là “đệ tử của lưu linh”. Cứ mỗi lần nhìn thấy dáng chồng xiêu vẹo, mắt mở không lên, giọng nói lè nhè, chị Nga không tránh khỏi sự ngỡ ngàng và thất vọng. Nhiều lần chị Nga tìm lời khuyên nhủ nhưng anh Thành vẫn chứng nào tật nấy. Chịu đựng hai năm trời như thế, cuối cùng chị Nga quyết định đâm đơn ra tòa xin ly hôn.
Cũng có không ít người vợ trẻ than phiền về sự “vô tâm” của chồng mình. Họ cũng cần tới sự lãng mạn như trước ngày cưới để hâm nóng tình cảm vợ chồng như đi xem phim, ca nhạc, những buổi đi chơi chỉ có hai người… Thế mà các ông chồng chẳng hề đoái hoài tới. Nhiều ông chồng sau khi cưới rồi thường xuyên quên sinh nhật của vợ, quên cả ngày 14-2 hoặc ngày 8-3… Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn đến xung đột rồi gây ra rạn nứt tình cảm vợ chồng.
Để “thuận vợ, thuận chồng”
Không phải ngẫu nhiên khi nghiên cứu gia đình về góc độ khoa học xã hội, người ta thường nhìn trước hết ở khía cạnh hôn nhân. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều cuộc ly hôn, trong đó không ít chỉ vì lý do tự ái cá nhân, đặc biệt là ở những gia đình trẻ. Cái tôi của mỗi người quá lớn, chẳng ai nhường ai. Theo chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh, trong tổng số các vụ ly hôn của nhiều cặp vợ chồng son trẻ, lý do đưa ra là không hợp nhau, không hiểu nhau, không có sự nhường nhịn, chiều chuộng, tha thứ cho nhau… Bên cạnh đó là mâu thuẫn do khác biệt về trình độ, thiếu sự quan tâm, cảm thông, chăm sóc và chia sẻ cùng nhau. Thẩm phán Nguyễn Thị Minh Hương – Phó chánh án Tòa án Nhân dân Q.10 (TP.HCM), tâm sự: “Không ít vụ, khi đặt bút ký quyết định ly hôn, tôi cứ thấy lòng mình trĩu nặng. Sao họ ly hôn dễ đến vậy? Nhiều cặp vợ chồng trẻ chia tay chỉ vì muốn thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình. Giới trẻ ngày nay có lẽ còn quá mơ hồ và quan niệm đơn giản về cuộc sống hôn nhân. Yêu thì lấy, hợp thì chung sống, không hợp thì sẵn sàng dứt bỏ. Dường như đôi lứa không còn sự chịu đựng, nhẫn nại để vun đắp cho hạnh phúc gia đình…”.
Chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh khuyên: “Điều kiện mà mỗi cặp vợ chồng trẻ cần là sự gắn bó keo sơn, khắng khít lẫn nhau. Tuy nhiên, điều này không phải tự nhiên mà có, nó cần phải có thời gian tìm hiểu cặn kẽ, thật sự “chín muồi” trước khi cưới. Trong thời gian trước khi cưới, hai người càng chân thành bao nhiêu thì sau ngày cưới càng ít vỡ mộng bấy nhiêu. Và tình nghĩa vợ chồng cũng nhờ thế vững vàng, đảm bảo hơn. Ngoài ra, các gia đình trẻ cần lưu ý, khi “đụng chuyện” hoặc phát hiện ra “tính xấu” của nhau thì đừng quá lo lắng, hoang mang. Cả hai cùng kiên nhẫn, bình tĩnh trao đổi thẳng thắn với nhau về những điều chưa hài lòng, lắng nghe và tự điều chỉnh bản thân mình, để tìm con đường chung dẫn đến sự hòa hợp. Để có được cuộc hôn nhân trọn vẹn và bền lâu thì sự cảm thông và chấp nhận lẫn nhau để cùng hoàn thiện hơn trong mắt người còn lại là điều không thể thiếu. Chớ vội vã nghĩ đến giải pháp ly hôn mà đánh mất đi hạnh phúc lứa đôi…”.
Nguyễn Niệm
Trong các vụ ly hôn của nhiều cặp vợ chồng trẻ, lý do đưa ra là không hợp nhau, không hiểu nhau, không có sự nhường nhịn, chiều chuộng, tha thứ cho nhau…
 

Bình luận (0)