Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giáo dục giới tính qua sách vở

Tạp Chí Giáo Dục

Giáo dục giới tính nên cung cấp kiến thức phòng tránh cho học sinh hơn là tìm cách “tháo gỡ” khi chuyện đã rồi. Đây thực sự là vấn đề cần được nhà trường, gia đình và xã hội quan tâm.
Hiện nay, việc giáo dục giới tính đang nhận được hai luồng ý kiến. Người thì cho rằng nên giáo dục trẻ khi còn “trong trứng nước” – tức là cung cấp cho trẻ những kiến thức cơ bản về giới tính, tình dục, hôn nhân… để tránh sự tò mò dẫn đến những suy nghĩ hoặc hành động lệch lạc sau này. Tùy theo từng độ tuổi của trẻ – trẻ tiểu học, trẻ vị thành niên, những thông tin này sẽ được thể hiện phù hợp thật dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác lại cho rằng, không nên để trẻ biết quá sớm và quá sâu về vấn đề giáo dục giới tính. Nhiều gia đình nghĩ rằng, bố mẹ quan tâm đến con là phải quản lý thật kĩ thì con làm sao có thể “hư” được?
Chia sẻ về vấn đề này, ca sĩ Văn Mai Hương cho biết: “Ngay từ bé, mặc dù là con gái nhưng Hương có cá tính rất mạnh mẽ. Chính vì điều này mà Hương bị bố mẹ quản lý rất chặt. Bố mẹ hầu như kiểm soát thời gian, việc học tập của Hương với mong muốn Hương sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan và học giỏi. Lớn lên chút nữa, bố mẹ cũng không cho Hương tiếp xúc với internet, vì cho rằng internet là nơi có rất nhiều thông tin bổ ích và không bổ ích… Rồi khi Hương bắt đầu bước vào giai đoạn vị thành niên, có những câu hỏi, những suy nghĩ mà Hương rất thắc mắc không biết trao đổi cùng ai, vậy là Hương hỏi thẳng bố mẹ. Do bố mẹ là người có lối sống và suy nghĩ khá cởi mở nên sẵn sàng chia sẻ, giải thích mọi điều Hương cần. Từ thực tế của bản thân, Hương mong rằng, các bạn trẻ khi có thắc mắc về giới tính, hãy cứ mạnh dạn trao đổi với những người thân xung quanh mình, đặc biệt là bố mẹ. Đừng ngại ngùng bởi vì chuyện giới tính là chuyện chúng ta cần biết, biết để có cách hành xử đúng mực và không để những chuyện đáng tiếc xảy ra”.
Còn dưới góc độ giáo dục tâm lý, ThS. tâm lý Đào Lê Hòa An nhận định: “Hiện nay việc giáo dục giới tính cho các bạn tuổi mới lớn hết sức khó khăn. Các bậc phụ huynh đa phần e dè trong trao đổi trực tiếp, nhà trường thì không đủ thời gian và tài liệu, một bộ phận xã hội lại sợ “vẽ đường cho hươu chạy”. Đa phần, cha mẹ chọn cách tế nhị nhất là mua sách vở về giáo dục giới tính để con mình tự tham khảo, điều này sẽ vô cùng nguy hiểm nếu trẻ đọc sách mà không có sự hướng dẫn, giáo dục, phân tích của người lớn. Theo quan điểm của tôi, quả thật giáo dục giới tính có những điều khó nói nhưng chúng ta không nên né tránh mà phải nhìn thẳng, nhìn thật, phân tích thấu đáo để trẻ hiểu được những điều mà trẻ quan tâm!
Những chia sẻ về vấn đề giáo dục giới tính qua sách vở sẽ được tiếp tục thể hiện rõ nét hơn trong chương trình Nhỏ to tâm sự được phát sóng lúc 18 giờ chủ nhật ngày 28-10 trên kênh HTV7 và phát lại lúc 19 giờ 45 thứ tư tuần sau trên kênh HTVC Phụ nữ.
Khang Khôi
Nhỏ to tâm sự là chương trình do Công ty Tincom Media phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM và Đài Truyền hình TP sản xuất. Báo Giáo Dục TP.HCM hân hạnh là đơn vị bảo trợ thông tin cho chương trình.

Bình luận (0)