
Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, đại diện các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện tàu
Ngày 5-3, siêu tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG 52) đã cập cảng Đà Nẵng, chính thức thực hiện chuyến thăm theo lịch trình kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ – Việt Nam. Thay mặt UBND TP.Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP đã tổ chức buổi lễ chào mừng nhóm tàu sân bay Hoa Kỳ. Tham dự lễ đón còn có đại diện của Hải quân Khu 3, Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Cục Quân y và Tổng cục Hậu cần, Bộ Ngoại giao, UBND TP. Đà Nẵng và các cơ quan Chính phủ Việt Nam khác…
Phái đoàn Hoa Kỳ được dẫn đầu bởi Đô đốc John C. Aquilino, chỉ huy, hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, Chuẩn Đô đốc Stu Baker, chỉ huy, nhóm tàu Carrier Strike (CSG) 9, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Marie Damour, và các quan chức khác từ CSG 9 và Phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
“Chuyến thăm này diễn ra sau chuyến thăm lịch sử năm 2018 của USS Carl Vinson (CVN 70), tàu sân bay đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam trong hơn 40 năm. Đây cũng là thời điểm quan trọng trong mối quan hệ song phương Hoa Kỳ – Việt Nam. Chỉ 25 năm sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, mối quan hệ của chúng tôi là bền chặt nhất từ trước đến nay”, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết.
Chuyến thăm này thể hiện mối quan hệ song phương và nêu bật sự hợp tác liên tục của Hoa Kỳ với các nước đối tác và sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ cho khu vực, bao gồm các tổ chức như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Việt Nam là Chủ tịch của năm nay, Chuẩn Đô đốc Stu Baker Baker nói: “Nó cũng đóng vai trò là bằng chứng cho cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nơi các quốc gia độc lập, mạnh mẽ tôn trọng chủ quyền của nhau và giữ vững luật pháp”.
Tại Đà Nẵng, các thủy thủ sẽ tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa và các hoạt động chuyên nghiệp, các dự án phục vụ cộng đồng, các cuộc thi thể thao và giao lưu trong chuyến thăm Đà Nẵng.
Theodore Roosevelt là tàu sân bay lớp Nimitz thứ tư của Mỹ với đội thủy thủ gồm 5.000 thủy thủ thực hiện các hoạt động trên không, trên biển. Nhóm tàu này có 6.500 thủy thủ, tàu sân bay, chiến đấu cơ, tàu tuần dương và 6 tàu khu trục.
Tin, ảnh: Vĩnh Yên

Bình luận (0)