Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Long An: Họp báo tình hình kinh tế xã hội năm 2014

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, UBND tỉnh Long An tổ chức buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội năm 2014, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Rạnh chủ trì. Tham dự có ông Nguyễn Hòa Nhã – Phó Gám đốc Sở TTTT cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, các đơn vị liên quan và phóng viên thường trú của các báo trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các ngành, UBND các cấp và sự đồng thuận trong nhân dân nên tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có chuyển biến tích cực.
Trong năm 2014, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11%, các khu vực kinh tế đều có bước phát triển, chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực, chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, năng suất lúa tăng so với cùng kỳ, tỷ lệ lúa chất lượng cao ngày càng tăng, mô hình "cánh đồng lớn, liên kế 4 nhà" mang lại hiệu quả rõ rệt. Sản xuất công nghiệp tăng 15,6%, thu hút đầu tư nước ngoài tăng về số lượng dự án và mức vốn đầu tư. Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu có bước phát triển, thị trường giá cả được kiểm soát, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quản lý điều hành, cải cách hành chính được chú trọng…
Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như: tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch đề ra, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp còn thấp, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới còn hạn chế. Sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn. Các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện chậm. Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có mặt còn hạn chế…
 Năm 2015, tỉnh Long An tiếp tục triển khai tốt các chủ trương, chính nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả các lĩnh vực kinh tế đạt các chỉ tiêu đề ra, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,5%; trong đó khu vực nông – lâm – thủy sản tăng 3,2%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 15,2%; khu vực thương mại – dịch vụ tăng 12%; sản lượng lương thực 2,8 triệu tấn; tổng nguốn vốn đầu tư và phát triển toàn xã hội chiếm 36-38% GDP; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.555 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người là 50 triệu đồng/ người/ năm…
Cũng trong buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các vấn đề về việc làm, tình hình buôn lậu trong tỉnh…
Ông Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan trả lời rõ câu hỏi của phóng viên bằng các văn bản. Ông Rạnh cũng ghi nhận sự đóng góp ý kiến, tích cực tuyên truyền, phản ánh thông tin khách quan của các đơn vị báo chí truyền thông đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong dư luận và nhân dân địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành của trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội của tỉnh. 
Yến Thanh

Bình luận (0)