Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người mua, bán vũ khí trên mạng đều có thể bị xử lý hình sự

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện nay, việc chào hàng, mua bán vũ khí nguy hiểm đang rầm rộ trên internet, cụ thể là các trang mạng xã hội một cách công khai. “Hàng nóng” được chào bán là mã tấu, đao, kiếm, công cụ hỗ trợ; súng K54, K59, hoa cải và công cụ hỗ trợ… Theo luật sư Chu Mạnh Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Danh Chính (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), dù bất cứ dưới hình thức sử dụng, mua bán nào, đặc biệt là tràn ngập trên mạng internet, mạng xã hội như hiện nay thì những người tàng trữ, buôn bán và sử dụng các loại công cụ hỗ trợ trái phép rất cần được pháp luật xử nghiêm để tạo tính răn đe cho xã hội. Tại điều 3, pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực từ ngày 1-1-2012) quy định các loại vũ khí bao gồm: Vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự. 
P.V

Bình luận (0)