![]() |
| Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Q.Huy |
Chiều 28-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 7, sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng đoàn ĐBQH TP chủ trì buổi tiếp xúc.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri băn khoăn tới vấn đề giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; đất đai của TP không nhiều nhưng bị bỏ hoang vì vướng quy hoạch đến cơ chế đặc thù của TP triển khai ra sao? Rồi làm sao để giáo viên, công chức và viên chức có thu nhập ổn định để toàn tâm, toàn ý cống hiến, sống được bằng nghề…
Cử tri Lê Thị Liên Minh (P.Tân Quy) cho biết, việc Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù cho TP thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đất nước đối với TP.HCM. Với vinh dự trọng trách lớn đó, TP cần có những ưu tiên về phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội…
Cử tri Minh cũng cho biết, đối với ngành GD-ĐT, ngoài việc đảm bảo an toàn, truyền thụ kiến thức cho học sinh, cần ngăn chặn bạo lực học đường. Vụ bạo hành trẻ như tại Lớp mẫu giáo Mầm Xanh (Q.12) mới đây là một hồi chuông cảnh báo… “Là người của ngành GD-ĐT đã nghỉ hưu, tôi đau lắm”, cử tri Minh tâm tư.
Cử tri Minh cũng rất mong giáo viên cả nước nói chung, giáo viên TP.HCM nói riêng sẽ được hưởng lương xứng đáng với công sức của họ.
Cử tri Vũ Thị Hiền (P.Tân Phong) mong muốn, ngoài cơ chế, chính sách nhà nước cần quan tâm tới đối tượng cán bộ, viên chức đang công tác ở cấp phường, nhất là những người không chuyên trách.
“Theo Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 1-1-2016, cán bộ phường, xã không chuyên trách tham gia BHXH chỉ được hưởng tử tuất, hưu trí, còn chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn thì không được hưởng. Dù là cán bộ không chuyên trách nhưng thực tế công việc mà những cán bộ này làm nhiều như chuyên trách. Họ cũng phải có mặt ở cơ quan 8 tiếng, gặp gỡ hội viên thì phải đi ngoài giờ. Họ chủ yếu là người trẻ, làm việc rất năng động, đa số tốt nghiệp đại học. Họ trẻ cần phải có gia đình, nay sinh con không được hưởng chế độ thai sản thì lấy tiền đâu mà nuôi con”, cử tri Hiền bức xúc.
Cử tri Nguyễn Xuân Mừng cho rằng, nếu TP vì cả nước vậy TP đã vì nhân dân TP hay chưa? Trong khi đất đai của người dân nhiều nơi đang bị bỏ hoang do vướng quy hoạch và rất nhiều quy hoạch treo; rồi đất đai thuộc quân đội, công an quản lý cũng bị bỏ hoang.
|
Nhiều dự án Luật mang “hơi thở” của cuộc sống
Thay mặt ĐBQH TP, ĐB Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch UBMTTQVN TP, thành viên Đoàn ĐBQH TP đã báo cáo về kết quả kỳ họp. “Sau một tháng làm việc (từ ngày 23-10 đến ngày 24-11-2017), kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã kết thúc. Theo đó Quốc hội đã thông qua 6 luật và cho ý kiến về 9 dự án luật. Đặc biệt Quốc hội thông qua cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM và bắt đầu thực hiện từ ngày 15-1-2018. Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM tạo điều kiện để TP phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đầu tàu, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp lớn hơn vào sự phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách chung của cả nước”, ĐB Châu nhấn mạnh.
|
Cử tri Mừng mong muốn, TP phải quyết liệt yêu cầu các trường đại học khi đã nằm trong quy hoạch tại các làng đại học thì phải khẩn trương triển khai, không thể cứ khư khư giữ đất trong nội thành. Hậu quả là cơ sở không được cải thiện, xuống cấp dẫn đến chất lượng dạy học không đảm bảo…
Tiếp nhận những băn khoăn, lo lắng và mong muốn của bà con cử tri, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Mỗi ý kiến của bà con cử tri là một sự chia sẻ, đồng hành, hiến kế cho TP và nhà nước để sao cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn”.
Đồng chí cho rằng, việc xây cầu để nối quận 7 với các quận/ huyện khác là nhu cầu chính đáng của nhân dân và cũng giúp cho giao thông đi lại thuận tiện.
Về vấn đề có công bằng trong thu nhập của công chức, viên chức TP hay không, theo Bí thư Thành ủy: “Đó là vấn đề bất cập mà lãnh đạo TP đã nêu ra nhiều lần trong các kỳ họp và trong các cuộc làm việc với lãnh đạo Nhà nước, các bộ ngành. Vì vậy, khi có cơ chế đặc thù rồi, việc nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức là ưu tiên hàng đầu. Tháo gỡ khó khăn này, cán bộ, công chức, viên chức mới yên tâm cống hiến và làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình…”.
Lê Quang Huy


Bình luận (0)