Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

SV hướng dẫn HS làm sản phẩm chống dịch

Tạp Chí Giáo Dục

Không ch t tay làm ra nhng chai nưc sát khun đ tng các trưng ph thông, ging viên và sinh viên (SV) Vin Nghiên cu và Đào to Vit – Anh thuc ĐH Đà Nng (VNUK) còn t chc các bui hưng dn hc sinh (HS) THPT làm vt tư y tế phòng chng dch Covid-19…

HS Trưng THPT Hòa Vang tham gia làm sn phm giy sát khun ti VNUK. Ảnh: P.Lệ

Cụ thể, HS Trường THPT Hòa Vang (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã tham gia làm giấy vệ sinh sát khuẩn và nước rửa tay sát khuẩn tại VNUK. HS Đặng Lê Thúy Hiền (lớp 12 Trường THPT Hòa Vang) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được tự tay làm ra những xấp giấy vệ sinh sát khuẩn và được các giảng viên, anh chị SV ở VNUK hướng dẫn tận tình cách làm. Được tham gia trải nghiệm như thế này em thấy rất bổ ích, giúp em có thêm kiến thức; đồng thời hiểu hơn về cách phòng chống dịch bệnh. Em sẽ đem sản phẩm do mình làm ra tặng người thân và hàng xóm, chia sẻ cách làm để mọi người đều có thể tự làm ra những sản phẩm bảo vệ sức khỏe”.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhận thấy sự cần thiết trong việc chung tay với chính quyền và nhân dân ứng phó với dịch bệnh, nhóm giảng viên, SV Khoa Y sinh của VNUK đã tổ chức họp và đề xuất sản xuất các sản phẩm rửa tay sát khuẩn nhằm giúp cộng đồng giảm thiểu sự lây lan. Đặc biệt, đối với các SV thuộc chuyên ngành khoa học y sinh, đây là một hoạt động thực tiễn có tính chuyên môn cao giúp các em lĩnh hội nhiều kiến thức và phát huy tinh thần sáng tạo trong quá trình chủ động phòng dịch.

TS. Đặng Đức Long và 17 SV của Khoa Y sinh đã trực tiếp nghiên cứu và điều chế. Sau hai tuần làm việc, nhóm đã cho ra đời sản phẩm gel sát khuẩn và giấy sát khuẩn với số lượng lớn phục vụ cho cộng đồng.

Theo TS. Đặng Đức Long, nguyên liệu sản xuất là những nguyên liệu được phép sử dụng trong ngành dược theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Các sản phẩm được thực hiện đảm bảo độ cồn trên 70% theo công thức được chuẩn hóa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để đảm bảo tính kháng khuẩn hiệu quả. Đặc biệt, các sản phẩm này không dùng nước, đảm bảo sự thuận tiện và an toàn đối với da tay người sử dụng. Theo đó, sản phẩm làm ra đã được viện chia sẻ cho các đơn vị thuộc ĐH Đà Nẵng và nhiều trường THPT trên địa bàn TP nhằm hỗ trợ các trường đón HS, SV đi học trở lại…

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương – Viện trưởng Viện VNUK – cho biết, VNUK sẽ tiếp tục hỗ trợ các trường điều chế tại chỗ, đối với các trường chưa có đủ điều kiện triển khai tại chỗ thì VNUK tiếp đón HS đến phòng thí nghiệm của viện để được hướng dẫn, hỗ trợ nguyên liệu cho các em điều chế thành phẩm phục vụ đủ cho nhu cầu sử dụng tại trường. Việc làm này không chỉ giúp bản thân các em HS có thêm kiến thức mà còn truyền đi thông điệp, bản thân mỗi người đều có thể tự làm ra sản phẩm để chung tay phòng chống dịch bệnh…

Phan L

 

Bình luận (0)