|
Một cảnh ngập đường sau cơn mưa ở TP.HCM
|
Theo thống kê của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, trong khoảng 10 năm trở lại đây, thành phố đã triển khai và hoàn thành khoảng 172 công trình phục vụ công tác chống ngập, chủ yếu tập trung vào các dự án vệ sinh môi trường thành phố, dự án cải thiện môi trường nước và dự án nâng cấp đô thị. Hiện nay, thành phố đang tiếp tục triển khai khoảng 100 công trình phục vụ chống ngập giai đoạn từ 2011-2015, tập trung ở vùng trung tâm với diện tích khoảng 100km2 (thuộc địa bàn các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh).
Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước
Trong những năm gần đây, TP.HCM triển khai xây dựng công trình theo các quy hoạch chống ngập đã được lập trước đó. Bao gồm, quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước cho TP.HCM do Jica lập; quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập, Dự án hỗ trợ kỹ thuật chống ngập nước khu vực TP.HCM do Chính phủ Hà Lan hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều nhà chuyên môn đánh giá các quy hoạch này chủ yếu mang nặng tính kỹ thuật nên thường chịu một số yếu tố rủi ro. Giám đốc Ban quản lý dự án chống ngập nước TP.HCM Hồ Long Phi cho biết, các dự án đang thực hiện chủ yếu mang tính kỹ thuật, nhiều lúc không lường trước hết được những bất thường của thời tiết. Nhiều cơn mưa lớn, triều cường vượt đỉnh, mưa kết hợp triều cường… hệ thống cống, đê bao không ngăn được. Từ đầu năm đến nay, nhiều trận mưa vũ lượng trung bình chỉ 60mm cũng đã làm ngập cục bộ một số tuyến đường như Bàu Cát, Trương Công Định, Âu Cơ, Đồng Đen (Q.Tân Bình); đường Dương Văn Cấm, Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư, tỉnh lộ 43 (Q.Thủ Đức), đường Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn (Q.12)… Căn cứ theo kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng mà Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, thì đến năm 2050 mực nước biển sẽ dâng 30cm, hoặc sẽ dâng 1cm/năm. Nhiều vùng ở cả nội thành và ngoại thành TP.HCM đều sẽ chịu tình trạng ngập do triều cường. Tình trạng khai thác nước ngầm cũng sẽ làm cho nền đất thành phố sụt lún từ 2-3cm/năm.
Khắc phục được nhiều điểm ngập do mưa
Mục tiêu của thành phố trong năm 2012 là giảm 10 điểm ngập do mưa, đến nay mới xóa được 6 điểm nhưng phát sinh 5 điểm ngập mới và 14 điểm đã xóa ngập những năm trước đã tái ngập do ảnh hưởng công trình. TP đăng ký xóa 5 điểm ngập do triều cường nhưng cũng mới chỉ xử lý được 3 điểm. Với mục tiêu nêu trên, thành phố quyết tâm lên kế hoạch cho chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011-2015. Để thực hiện nhiệm vụ này, theo như mục tiêu đã đề ra thì Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM đã thực hiện nhiều biện pháp. Từ đó, đã xử lý được 6 điểm ngập gồm: Đường Vũ Tùng, đường Ung Văn Khiêm, đường Lãnh Binh Thăng, đường Hậu Giang, đường Đỗ Xuân Hợp, đường Quang Trung. Nếu như năm trước lượng mưa chỉ 30mm những điểm này đã ngập, thì từ đầu năm đến nay nhiều trận mưa có vũ lượng trên 80mm không còn gây ngập nữa. Tuy nhiên, thành phố vẫn tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư, kết nối hệ thống cống để giải quyết một cách bền vững các điểm ngập này. Hiện tại, vẫn còn 4 điểm trung tâm đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý gồm: Đường Gò Dưa, quốc lộ 1A từ đường Lê Văn Quá đến Lê Thị Riêng, đường An Dương Vương, đường Phan Anh. Ngoài ra, trung tâm cũng đang thực hiện các dự án chống ngập ở 4 điểm khác ngoài kế hoạch. Theo Giám đốc Trung tâm Chống ngập nước của thành phố Nguyễn Phước Thảo, trung tâm sẽ thực hiện các biện pháp để xử lý hoàn toàn các điểm này trước 31-12-2012. Trên cơ sở đó trung tâm dự kiến sẽ xử lý 10/21 điểm ngập còn lại trong năm 2013.
Vấn đề chống ngập được Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín kết luận tại buổi sơ kết chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011-2015. Ông Tín nhấn mạnh: Chương trình chống ngập là 1 trong 6 chương trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội IX giai đoạn 2011-2015. “Giải quyết ngập phải lâu dài, nhưng không có nghĩa là để lâu mới làm mà làm từng bước, từng năm một. Trong quá trình đó, cũng có thể phát sinh những điểm ngập mới, những vấn đề khó khăn. Các đơn vị chức năng không vì thành tích mà chạy theo số lượng. Làm đến đâu chắc đến đó. Quan trọng là không được tái ngập các điểm đã xóa”. Đồng thời, Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín yêu cầu các đơn vị lập danh sách ít nhất 10 điểm để thực hiện xóa ngập trong năm 2013. Ngay từ bây giờ phải hoàn thiện các thủ tục đấu thầu, giải phóng mặt bằng để đầu năm 2013 bắt tay vào thực hiện ngay.
Bài, ảnh: Hà Anh
| Theo ông Michel Tonneijck, chuyên gia thủy lực DHV Hà Lan: Để giảm thiểu những tác động hiện tại và sau này, cần phải cân bằng giữa biện pháp trực tiếp (công trình) chống ngập và các phương pháp xây dựng ý thức chung (phi công trình) như: Quản lý hệ thống sông đầu nguồn; xây dựng các công trình ngăn triều ở hạ nguồn, đê và các cống ngăn triều; đồng thời kiểm soát mực nước ngầm; kiểm soát sử dụng đất, trong đó lập kế hoạch dài hạn đảm bảo tiêu thoát nước. |


Bình luận (0)