|
HS Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai trong cuộc thi thiết kế mũ bảo hiểm hưởng ứng Tháng ATGT |
Gần 1.500 học sinh (HS) Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã có những bài học bổ ích về Luật An toàn giao thông (ATGT) và cách hành xử có văn hóa khi lưu thông trên đường trong buổi sinh hoạt ngoại khóa về ATGT. Đây cũng là buổi sinh hoạt chủ điểm trong tháng 9 nhằm thiết lập kỷ cương và chống ùn tắc giao thông, hạn chế các vụ tai nạn xảy ra.
Giờ sinh hoạt ý nghĩa
Ngày 17-9 vừa qua, sân trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khác hẳn các buổi sinh hoạt ngoại khóa bởi sắc màu của các băng rôn với nội dung là khẩu hiệu tuyên truyền về ATGT. Các băng rôn được thiết kế bởi đôi bàn tay sáng tạo của HS nên ngôn ngữ trên khẩu hiệu cũng mang đậm chất nghịch ngợm của lứa tuổi “nhất quỷ nhì ma”: “Phía trước là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim”, “Chơi dao có ngày đứt tay. Đua xe, lạng lách chấn thương chuyện thường”, “Giao thông đi dễ khó về. Khi đi trai tráng khi về… Zombie!”. Và để tăng thêm hiệu ứng cho những câu khẩu hiệu, các em đã sử dụng hình ảnh của chiếc đầu lâu, vệt máu, thần ác quỷ… như sẵn sàng chầu chực lấy đi mạng sống của những ai không lái xe cẩn thận, coi thường Luật ATGT.
Tại buổi sinh hoạt, các em HS đã được nghe các anh cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt TP.HCM báo cáo tình hình giao thông trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn TP.HCM và cả nước. Khi nghe công bố số lượng người bị chết, số người bị thương trong các vụ tai nạn, nhiều bạn đã không khỏi ngỡ ngàng vì trên đường đi, các em rất ít khi phải chứng kiến tai nạn, có chăng chỉ là những vụ va chạm nhẹ giữa các loại xe ô tô, xe gắn máy. “Thỉnh thoảng, em có thấy các phương tiện truyền thông đưa thông tin về các vụ tai nạn giao thông. Vốn không quan tâm nhiều về vấn đề này nên khi nghe các anh báo cáo với con số lớn như vậy, em không tránh khỏi ngạc nhiên. Một ngày mà có tới gần 40 người chết thì quả là con số quá lớn”, Thùy Linh, HS lớp 11A6 chia sẻ. Cũng trong buổi sinh hoạt, các em đã có dịp ôn lại những kiến thức về Luật ATGT, những nguyên tắc, điều luật cơ bản khi lưu thông trên đường thông qua hình thức thi hái hoa dân chủ, xử lý tình huống. Hầu hết nội dung các câu hỏi đều đã được dạy trong các tiết bộ môn giáo dục công dân nên rất nhiều bạn trả lời suôn sẻ. Không chỉ thế, các em còn được các chiến sĩ cảnh sát giao thông giải đáp cặn kẽ ý nghĩa của các loại biển báo và lý do vì sao điều luật được quy định như thế. Nhiều bạn thắc mắc tại sao người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo tạm thời hoặc của người điều khiển giao thông ở khu vực đã có đặt biển báo cố định trước đó. Khi được các chiến sĩ giải thích việc tuân thủ biển báo tạm thời là do khu vực đó có thể có một công trình đang thi công, tai nạn giao thông hoặc sự cố giao thông cần khắc phục, các em HS mới hiểu rõ ý nghĩa của biển báo tạm thời là để hạn chế các phương tiện giao thông qua lại gây nên tình trạng kẹt xe, ùn ứ tại các khu vực này.
Nhiều hoạt động tích cực
Không chỉ tổ chức ngoại khóa về ATGT, Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai còn phối hợp cùng tổ bộ môn giáo dục công dân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hướng các em tới một môi trường văn hóa giao thông lành mạnh. Cô Lê Thị Hồng Anh – Trợ lý thanh niên, giáo viên môn giáo dục công dân – cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã cho 100% HS kí cam kết không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi quy định và chưa có giấy phép lái xe. Nếu em nào vi phạm cam kết, nhà trường sẽ có biện pháp xử lý như hạ hạnh kiểm, gửi thông báo về gia đình… Đoàn trường còn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án vi phạm Luật Giao thông đường bộ, hội thi thiết kế mũ bảo hiểm (MBH) với chủ đề “Đội MBH bảo vệ chính bạn”, cho các em thuyết minh về MBH và ý thức đội MBH khi tham gia giao thông…
Với những hoạt động tích cực đó, trường không chỉ giúp HS nhận thức được tác hại của việc không chấp hành Luật ATGT, các điều khoản, các lỗi mà người tham gia giao thông thường hay vi phạm, mức độ xử lý… mà còn giáo dục ý thức chấp hành, văn hóa giao thông của người công dân trong thời đại mới. Bên cạnh đó, các em còn tuyên truyền đến gia đình, bạn bè, xã hội về ý thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông, góp phần cùng cả nước lập lại trật tự ATGT, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Bài, ảnh: Tường Vy


Bình luận (0)