Theo Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp, thời gian qua nhiều địa phương chưa thực hiện đầy đủ báo cáo các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng về ủy ban. Các vụ việc xảy ra, ủy ban chỉ được biết qua mạng internet, sau đó phải tra ngược lại địa phương rất khó khăn. Chính điều này đã gây ra tình trạng thông tin không được cập nhật kịp thời, thậm chí sai lệch. Do vậy rất cần một quy định báo cáo kịp thời, rõ ràng và chính xác các số liệu TNGT, các nguy cơ mất ATGT nghiêm trọng… Theo dự thảo, thành viên Ủy ban ATGT quốc gia và ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo nhanh nhất về Ủy ban ATGT Quốc gia các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, các nguy cơ gây mất ATGT nghiêm trọng. Khi sự việc xảy ra, tối đa sau 30 phút phải báo cáo về văn phòng ủy ban… Số liệu thống kê được tính từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 của tháng làm báo cáo và gửi về ủy ban trước ngày 22 hàng tháng. Quy định cũng đưa ra cụ thể yêu cầu các nội dung cần báo cáo của từng đơn vị thành viên, từng lĩnh vực; trong đó tập trung phân tích nguyên nhân gây ra TNGT, tỷ lệ số vụ TNGT trên 10.000 phương tiện, số vụ vi phạm hành chính bị xử lý…
Phúc An

Bình luận (0)